Mauricio Pochettino đưa ra yêu sách cho Ed Woodward

06/11/2020 20:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Mauricio Pochettino được cho là đã đưa ra yêu sách cho Phó chủ tịch điều hành của MU, Ed Woodward khi mà “Quỷ đỏ” tiếp cận nhà cầm quân này.

MU: Nếu không quyết định sớm, Quỷ đỏ sẽ bị cướp mất Mauricio Pochettino

MU: Nếu không quyết định sớm, Quỷ đỏ sẽ bị cướp mất Mauricio Pochettino

Nếu không quyết định sa thải Ole Solskjaer sớm, MU có thể không có được HLV Mauricio Pochettino bởi cũng có một CLB lớn khác đang tiếp cận chiến lược gia Argentina

Mauricio Pochettino đã thất nghiệp kể từ khi bị Tottenham sa thải cách đây 1 năm nhưng báo chí xứ Sương mù cho rằng MU gần đây đã tiếp cận HLV người Argentina. Đội bóng chủ sân Old Trafford muốn bổ nhiệm Pochettino để thay thế cho Solskjaer, HLV đã gây thất vọng ở mùa giải này.

Tờ Manchester Evening News cho biết MU đã liên hệ với người đại diện của HLV Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina được cho là đã đưa ra yêu sách của mình với Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU. Bên cạnh đó, Pochettino cũng thể hiện mong muốn được dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Pochettino thay Ole, Pochettino dẫn dắt MU, tin tức MU, chuyển nhượng bóng đá, tin tức chuyển nhượng, chuyển nhượng, Pogba, Shaw
MU có thể bổ nhiệm Mauricio Pochettino để thay thế Ole Gunnar Solskjaer

Nếu bổ nhiệm Pochettino, MU sẽ không phải bồi thường cho Tottenham. Còn nhớ khi Pochettino bị Tottenham sa thải vào năm 2019, có một điều khoản quy định rằng nếu HLV người Argentina chuyển sang CLB khác trong vòng 6 tháng, Spurs sẽ nhận được khoản tiền bồi thường. Tuy nhiên điều khoản này đã hết hạn vào tháng Năm năm nay.

Theo tờ Mirror (Anh), Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward có thể phá vỡ quy định của MU dưới thời nhà Glazer để cứu vãn CLB. Dưới thời nhà Glazer, MU có một quy định rằng họ sẽ không sa thải HLV cho đến khi nào đội bóng không thể giành được vé dự Champions League (về mặt điểm số). Chính quy định này đã giúp David Moyes ngồi ghế HLV MU trong 10 tháng, trong khi đó Van Gaal dẫn dắt đội bóng tới 2 năm mới phải rời CLB. Jose Mourinho là trường hợp ngoại lệ khi bị sa thải vào tháng 12/2018 khi mà bầu không khí trong phòng thay đồ của MU quá căng thẳng vào thời điểm đó.

Hiện tại, MU của Solskjaer đang gặp khủng hoảng khi xếp thứ 15 tại Premier League. 2 chiến thắng của MU trước PSG và RB Leipzig đã giúp Solskjaer tạm thời giữ được ghế HLV. Nhưng nếu MU nhận thêm 1 thất bại nữa, có thể Solskjaer sẽ nhận được trát sa thải.

Nếu MU thua Everton, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ tụt xuống vị trí thứ 17 và nhiều khả năng, Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ phải hành động trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng Mười một. Đó là thời điểm thích hợp để MU thay tướng.

Solskjaer đang phải chiến đấu để giữ chiếc ghế của mình sau khi MU có khởi đầu tồi tệ nhất ở giải VĐQG kể từ năm 1972.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm