Martin Keown: 'Mourinho giờ cũng thường thôi'

16/08/2014 14:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho độc đoán, Louis van Gaal đậm cái tôi, Manuel Pellegrini luôn nhẫn nhịn, Arsene Wenger đã trở nên thực dụng hơn, rồi thêm sự trở lại của Harry Redknapp… Premier League đầy màu sách trên băng ghế huấn luyện. Ai trong số họ thực sự là một “người đặc biệt”?

Không còn “Người đặc biệt” ở Premier League

Khái niệm “người đặc biệt” đã tồn tại từ rất lâu, và tất cả đều hiểu đó là cách gọi về Jose Mourinho. Cho dù Mou từng nhận mình là “người duy nhất”, thì thói quen “người đặc biệt” vẫn được sử dụng. Tuy vậy, Mou liệu có còn đặc biệt như trước, ở cái thời ông lần đầu sang Anh và sau đó là Inter?

“The Special One (Người đặc biệt) đã trở thành Ordinary One (người bình thường)”, cựu trung vệ Martin Keown đưa ra quan điểm cá nhân, trước thời điểm Premier League 2014-15 khởi tranh. Mùa gải đầu tiên trở lại Stamford Brigde và trắng tay là lý do dẫn đến việc Keown gọi Mourinho là “Ordinary One”.

Quả thực, Mourinho đã có một mùa giải tệ hơn nhiều khi ông lần đầu dẫn Chelsea. Trong quá khứ, ngay mùa đầu tiên với Chelsea (2004-05), Mou đã đưa đội bóng đến với chức vô địch Premier League và ẵm luôn League Cup.

Van Gaal, người thầy cũ của Mourinho thì sao? Hệ thống 3-5-2 (hoặc 3-4-1-2) mà Van Gaal áp dụng với Man United, như từng làm với Hà Lan, mang đến nhiều hứng thú, nhưng “không phải điều mới mẻ”. Đề cập về điều này, Keown nhấn mạnh, “Brendan Rodgers từng làm điều này với Liverpool. Southampton cũng vậy, với Mauricio Pochettino”.

Harry Redknapp, một gương mặt đầy cá tính khác, cũng trở lại với Premier League. Ở Queens Park Rangers, Redknapp không chỉ có một mình. Cộng sự thân tín nhất của ông sẽ là Glenn Hoddle, từng dẫn Chelsea, tuyển Anh, Tottenham. “Glenn là HLV tuyệt vời, nhưng không dễ để ông có thể vận hành được hệ thống tốt nhất. Ngược lại, những sai lầm có thể đến rất dễ”. Bộ đôi Redknapp - Hoddle cũng sử dụng hệ thống 3-5-2, như một trào lưu mới của bóng đá Anh.

Trong khi đó, sau thời gian dài Arsenal trắng tay, Wenger đang dần đưa đội bóng đi vào đúng quỹ đạo. “Ông ấy đang trở lại với hình bóng của chính mình trước đây”, như nhận định của Keown. FA Cup và Community Shield là hai điểm sáng, cho thấy Arsenal đang trưởng thành hơn. Điều quan trọng khác, chính sách chuyển nhượng của Wenger đang được đánh giá tốt nhất sau nhiều năm.

“Tôi đặt niềm tin vào Man City”

“Man City có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch”, một cái nhìn khác của Keown trước khi mùa giải thích thức khởi tranh. Keown, với hơn 400 trận khoác áo Arsenal, rất hiểu về Premier League và có bằng huấn luyện, đã đưa ra cái nhìn khá rõ nét về toàn cảnh giải đấu. “Sẽ là cuộc chiến đầy cảm xúc của những nhà quản lý”.

Trên thực tế, dù Mou vừa có mùa giải trắng tay, hay cuộc cách mạng của Van Gaal không phải mới đối với bóng đá Anh, nhưng họ vẫn là những nhà cầm quân không thể đoán trước.

Hãy nhớ, người ta từng nghi ngờ 3-5-2 của Van Gaal với Hà Lan, để rồi sau đó chỉ biết thán phục. Mou trở lại Chelsea với nhiệm vụ phải xây dựng lại đội bóng từ đầu, chứ không phải tiếp quản một nền tảng từng được làm khá tốt từ Ranieri giống như trước đây.

Một nhà cầm quân giỏi là người có khả năng tự làm mới chính mình. Mou có thể không còn đặc biệt, nhưng ông đang được tự do xây dựng Chelsea theo ý mình, và đó mới là quan trọng. Tương tự, Van Gaal cũng mang đến một Man United có nhiều sắc thái hơn mùa vừa qua.

Mourinho, Van Gaal, Rodgers, Pellegrini, Wenger, ai trong số họ sẽ là người chiến thắng? Không thể nói trước điều gì, khi mà bóng chưa lăn. Mỗi người có cách chuẩn bị và triết lý thi đấu của riêng mình.

Bên cạnh đó, chính những Roberto Martinez, Koeman, Pardew, Sam Allardyce, Pochettino sẽ góp thêm phần hấp dẫn cho cuộc chơi. Chính họ cũng sẽ tạo ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức vô địch, và ai cũng có khả năng trở thành người đặc biệt nhất trong mùa giải mới.

Dù thế  nào đi nữa, người hâm mộ đang chuẩn bị được xem một mùa giải Premier League đặc biệt nhất từ trước đến nay. Một Premier League với tính chiến thuật được đẩy lên cao hơn, và xa rời bản sắc bóng đá Anh.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm