Martial được định giá... 11,65 triệu bảng, Man United đã ‘phí’ 25 triệu bảng?

01/09/2015 20:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi mùa Hè, tập đoàn Prime Time Sports đều tiến hành thẩm định giá cả để chọn ra Top 20 cầu thủ U21 đắt giá nhất châu Âu. Và theo kết quả công bố có tên Soccerex 20 năm nay, Anthony Martial chỉ có giá 11,65 triệu bảng và xếp thứ 17 trong danh sách này.

Tuy nhiên, để có được chữ ký của Martial từ Monaco, Man United đã phải bỏ ra tới 36 triệu bảng (có thể là 58 triệu bảng nếu tính cả các khoản thưởng). Điều đó có nghĩa là Man United có thể đã phung phí tới 25 triệu bảng trong thương vụ Martial.

Man United đã "phí" 25 triệu bảng vì Martial?

Trong khi đó, tân binh trị giá 49 triệu bảng của Man City từ Liverpool là Raheem Sterling dẫn đầu danh sách này khi được định giá 36,25 triệu bảng. Trong Top 20 này, hậu vệ trái Luke Shaw của Man United chỉ đứng thứ 9 với 18,65 triệu bảng.


Depay xếp thứ 3 trong danh sách với 24,7 triệu bảng

Trung vệ mà HLV Jose Mourinho đã theo đuổi suốt mùa Hè này nhưng bất thành dù Chelsea đã đề nghị 38 triệu bảng là John Stones của Everton chỉ được định giá 12,4 triệu bảng. Thậm chí, Stones còn kém cả trung vệ trẻ mà Chelsea đang sở hữu là Kurt Zouma, người được định giá 16,7 triệu bảng.


Sterling xếp số 1 khi được định giá 36,25 triệu bảng

Emre Can của Liverpool xếp thứ 15 với 12,47 triệu bảng, còn Calum Chambers của Arsenal đứng thứ 19 với 11,02 triệu bảng.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm