Manuel Pellegrini: Chỉ trích cầu thủ, nhận trách nhiệm, không bàn về tương lai

13/04/2015 07:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV người Chile đã không thể kiềm chế nổi sự thất vọng về các học trò. Ông thậm chí đã công khai nỗi bực bội với báo chí sau trận thua trước Manchester United.

HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng cáo buộc các cầu thủ Manchester City chỉ tập trung chơi bóng trong khoảng 20 phút. Ông cho biết “rất lo lắng” về tinh thần của cả đội, cả trong và sau trận derby bạc nhược.

Dù có được bàn mờ tỉ số sớm nhờ công Sergio Aguero, nhưng Manchester City vẫn không thể bảo toàn lợi thế. Họ nhanh chóng sụp đổ và thua tới 2-4 trước Manchester United.

“Chúng tôi chơi bóng có 20 phút, còn lại cả trận đá đều đều như nhau”, Pellegrini nói trong phòng họp báo sau trận. “Tôi chẳng hiểu sao một đội lại chỉ có thể chơi tốt trong 20 phút đầu. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội, cầm bóng”.

“Tôi luôn nghĩ đó là trách nhiệm của tôi” – Pellegrini khẳng định. “Chúng tôi đang ở trong một thời điểm rất tồi, một tuần lễ rất tốt, một năm 2015 rất tồi”.

“Có rất nhiều lý do có thể khiến tinh thần cả đội bất ổn. Đó là điều chúng tôi rất lo lắng ở thời điểm hiện tại”.

Về bàn thắng được ghi ở tư thế việt vị của Juan Mata, Pellegrini cho biết: “Có thể bàn thắng thứ 3 được ghi ở tư thế việt vị nhưng tôi không muốn nói về trọng tài”.

Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã xua tay trước những câu hỏi về tương lai của ông ở Etihad: “Tôi không cho rằng những gì xảy ra với tôi là điều quan trọng nhất thời điểm này. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, cố gắng đưa đội bóng đến gần vị trí cao nhất trên BXH”.


Tiêu Hoa
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm