Vì sao M.U nên chiêu mộ Maguire hơn là Bonucci, Alderweireld?

24/07/2018 20:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang tìm mua trung vệ với Harry Maguire được coi là lựa chọn tốt hơn cho họ so với những Toby Alderweireld hay Leonardo Bonucci.

Maguire là một trong những cầu thủ Anh chơi tốt nhất ở World Cup vừa qua. Phong độ ấy là sự tiếp nối đáng hài lòng cho mùa giải 2017-18 của anh ở Leicester khi Maguire trở thành trái tim hàng phòng ngự của The Foxes, giành chiến thắng trong 45 pha tắc bóng, thực hiện 49 pha cắt bóng, 175 pha phá bóng và 27 pha chặn bóng thành công.

Maguire là người chơi nhiều trận nhất của Leicester mùa trước. Anh đá đủ cả 38 trận. Trung vệ cao 1,94m của tuyển Anh cầm bóng chắc chắn, có thể phát triển bóng dễ dàng từ hàng phòng ngự và thực hiện những đường chuyền thông minh lên phía trên. Maguire đã tạo ra 17 cơ hội ghi bàn và thực hiện 4 đường kiến tạo mùa trước. Anh kết thúc mùa giải với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 78%, một tỷ lệ không tệ chút nào với một trung vệ.

Chú thích ảnh

Không chỉ giỏi xử lý bóng bằng chân, Maguire chơi đầu cũng tốt. Bằng chứng là anh chiến thắng trong 115 pha tranh chấp bóng bổng mùa qua. Chúng ta có thể thấy anh sở hữu mọi phẩm chất cần thiết của một trung vệ hàng đầu.

Maguire là lựa chọn tốt hơn Alderweireld và Bonucci?

M.U đã ra giá 55 triệu bảng cho Toby Alderweireld nhưng Tottenham từ chối và đòi tới 70 triệu bảng mới bán. Alderweireld nếu có tới Old Trafford cũng đòi hưởng lương cao trong khi M.U không muốn vì tuyển thủ Bỉ đã 29 tuổi và không còn nhiều năm chơi bóng đỉnh cao phía trước.

Maguire mới 25 tuổi và còn có thể chơi tốt hơn nữa, có thể đạt tới đỉnh cao sự nghiệp ở M.U nếu anh được chọn. Đó là lí do vì sao đầu tư vào anh tốt hơn là vào Alderweireld. Hơn nữa, giá chuyển nhượng của anh cũng thấp hơn, ước tính khoảng 30-35 triệu bảng.

M.U chi 50 triệu bảng cho trung vệ nặng... 1 tạ Harry Maguire

M.U chi 50 triệu bảng cho trung vệ nặng... 1 tạ Harry Maguire

M.U đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Harry Maguire của Leicester City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. 

Để thấy Maguire chơi tốt thế nào thì chỉ cần lấy trận đấu giữa Anh và Colombia ở vòng 1/8 World Cup làm ví dụ. Maguire chiến thắng trong 12 pha tranh chấp bóng bổng tay đôi. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, anh còn đóng góp có hiệu quả cho lối chơi của cả đội khi cầm bóng. Bình quân mỗi trận đấu Maguire thực hiện 67,8 đường chuyền và đạt tỷ lệ thành công 88%. Khả năng không chiến tốt biến anh thành vũ khí lợi hại trong các tình huống bóng chết mà đó lại là điểm yếu của M.U mùa trước khi họ gặp những đối thủ xếp hạng thấp hơn ở Premier League.

Chú thích ảnh

Xét ở nhiều khía cạnh từ phí chuyển nhượng tới các phẩm chất chuyên môn, Maguire có thể coi là lựa chọn thích hợp nhất trong các trung vệ mà M.U nhắm đến lúc này. Trước Maguire, M.U đã sẵn sàng chiêu mộ Leonardo Bonucci với giá 35 triệu bảng. Về tên tuổi, Bonucci nổi tiếng hơn Maguire nhiều. Anh được biết đến với tư cách là một trong 3 mắt xích của bộ ba trung vệ nổi tiếng đã giúp Juventus đoạt 6 Scudetto liên tiếp và 2 lần vào chung kết Champions League.

Nhưng Bonucci không còn là chính mình từ khi gia nhập AC Milan. Anh tỏ ra mất tự tin và khi không nhận được sự hỗ trợ của những Chiellini và Barzagli, Bonucci lộ rõ điểm yếu trong phòng ngự. Cựu trung vệ của Juve có khả năng chuyền trung bình và chuyền dài cực tốt, chơi tốt cả đầu lẫn chân.

Nhưng trong khi khả năng tấn công và hỗ trợ tấn công của anh là không thể nghi ngờ, anh lại không mạnh về phòng ngự và đừng quên, anh đã 31 tuổi. Sẽ thế nào nếu ở tuổi ấy, Bonucci chuyển tới Premier League và đối mặt với những cầu thủ có lối chơi đầy thể lực của giải Ngoại hạng? Có lẽ là quá sức đối với anh ở tuổi này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm