Tiêu tốn của Man United 250 triệu bảng, 13 chữ ký của Van Gaal giờ ra sao?

22/03/2017 10:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong thời gian cầm quyền, HLV Louis van Gaal đã mang về Old Trafford tới 13 bản hợp đồng, trong đó, 6 người đã phải ra đi. “Di sản” của LVG đã, đang và sẽ thể hiện được những gì tại triều đại của Jose Mourinho?

Khi nhắc tới nhiệm kỳ của HLV người Hà Lan, có lẽ không có gì khác hơn ngoài sự thất vọng. Mặc dù ông đã mang về phòng truyền thống của Man United một danh hiệu Cúp FA vào tháng 5/2016, thế nhưng ở thời điểm đó, Van Gaal vẫn phải đối mặt với kịch bản tệ hại nhất: bị sa thải.

Trong thời gian nắm quyền, Van Gaal đã mang về Old Trafford 13 bản hợp đồng với giá trị lên tới 258,5 triệu bảng, thế nhưng, hiện tại thì đã có tới 6 cái tên đã phải “dứt áo ra đi”.

Với việc danh thủ người Đức Bastian Schweinsteiger sẽ rời CLB và tới Mỹ thi đấu cho đội bóng Chicago Fire vào tuần tới, hãy cùng xem xét và đánh giá 13 bản hợp đồng của chiến lược gia người Hà Lan đem lại cho Man United.

1. Ander Herrera (28,85 triệu bảng)


Herrera là cái tên đầu tiên được Van Gaal mang về Old Trafford, chỉ 1 tháng sau khi HLV 65 tuổi giữ chức vụ trên băng ghế nóng. Có mặt trong 110 trận đấu, Herrera là một trong những trụ cột đáng tin tưởng của Mourinho mùa này. Trên thực tế, Herrera là mục tiêu săn đuổi của Man United từ thời HLV David Moyes, nhưng HLV đương nhiệm của Sunderland này đã không còn có mặt tại CLB khi Herrera chính thức đầu quân cho Quỷ đỏ.

Đánh giá: Thành công

2. Luke Shaw (30 triệu bảng)


Liên tục gặp chấn thương trong thời gian qua, hậu vệ cánh trái này hiện chỉ còn là sự lựa chọn thứ 3 sau Marcos Rojo và Daley Blind. Rất có thể, sự nghiệp của anh tại Man United sẽ kết thúc vào Hè này. Ở tuổi 21, tương lai của anh vẫn còn rất sáng lạn, thế nhưng, có lẽ Old Trafford sẽ không phải là nơi phù hợp để anh có thể bộc lộ tài năng của mình.

Đánh giá: Thất bại

3. Marcos Rojo (16 triệu bảng)


Được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc tại Man United, Rojo nhiều khả năng sẽ còn có thể được HLV Mourinho gia hạn hợp đồng. Mùa này, Rojo có tên 35 lần trong đội hình xuất phát.

Đánh giá: Thành công

4. Angel di Maria (59,7 triệu bảng)


Thành công rực rỡ tại PSG, nhưng có lẽ, khoảng thời gian khoác áo Man United sẽ là ký ức đáng quên nhất trong tâm trí tiền vệ người Argentina. Bị ghẻ lạnh, anh phải ngồi trên băng ghế dự bị tới 32 trận tại Premier League. Nếu quy ra tiền mặt, mỗi trận đấu mà Di Maria phải ngồi ngoài, Man United đã vứt đi 1,86 triệu bảng /trận.

Đánh giá: Thất bại

5. Daley Blind (13,8 triệu bảng)


Khi Blind ký hợp đồng với Man United, nhiều người cho rằng, anh đã dựa vào mối quan hệ thân thiết với HLV Van Gaal. Thực tế, anh không phải là một cầu thủ tồi, khi đóng góp công lao cho chiến thắng 4-0 trước Rangers ở trận ra mắt, và có bàn thắng đầu tiền trong trận đấu với West Brom sau đó 1 tháng. Kể từ nửa cuối mùa giải năm nay, anh thường phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho các đồng đội khác.

Đánh giá: đang chờ phán xét

6. Radamel Falcao (6 triệu bảng phí mượn)


Sau khi Van Gaal mượn thành công một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, người hâm mộ Man United đã hy vọng về một danh hiệu của mùa giải 2014/15. Thế nhưng, “Mãnh hổ” lại gây thất vọng khi chỉ ghi 4 bàn trong 29 lần ra sân. Còn mùa này, trong màu áo Monaco, anh ghi tới 24 bàn thắng sau 30 trận đấu. Điều này sẽ khiến Van Gaal tự hỏi, liệu rằng mình đã làm gì sao?

Đánh giá: Thất bại

7. Victor Valdes (miễn phí)


Vào ngày 9/1/2015, thủ thành người Tây Ban Nha đã ký một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng với câu lạc bộ ManUnited, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm khi hết hợp đồng. Thế nhưng, sự xuất sắc của David de Gea đã khiến cho anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Valdes chỉ được đứng trong khung gỗ một vài trận đấu của đội U21. Hơn một năm sau, anh chuyển tới Middlesbrough. Lần gần đây nhất, trong chuyến hành quân tới Old Trafford, Valdes được nhắc tên khi trượt ngã ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, dẫn tới bàn thắng dễ dàng cho Valencia trong chiến thắng 3-1 của Man United trước Boro.

Đánh giá: Thất bại

8. Anthony Martial (36 triệu bảng)


Nhiều người cho rằng, Man United đã có phần vội vã trong thương vụ với Martial. Thế nhưng, tiền đạo người Pháp đã tỏ ra khá xuất sắc ở thời điểm đó, khi ghi 3 bàn thắng trong 2 trận đấu ra mắt. Tuy vậy, với sự xuất hiện của Ibra và Rashford, thời kỳ đỉnh cao của Martial tại Old Trafford đã dần lui vào quên lãng. Ở tuổi 21, Martial vẫn còn thời gian để hoàn thiện kỹ năng của bản thân, và tạo nên một tiếng vang lớn trong làng bóng đá xứ sở sương mù.

Đánh giá: Thành công

9. Memphis Depay (25 triệu bảng)


“Tôi không hận Mourinho. Tôi nghĩ rằng tôi không đủ khả năng để chơi cho ông ấy”. Sự nghiệp của Depay tại Man United đã kết thúc vào tháng Giêng vừa rồi, khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng với Lyon với giá trị 21,7 triệu bảng. Có vẻ như, đấu trường Ligue 1 là nơi lý tưởng của các ngôi sao của bóng đá Anh, khi Depay ghi tới 5 bàn thắng sau 10 trận đấu.

Đánh giá: Thất bại

10. Matteo Darmian (12,7 triệu bảng)


Sau khi Gary Neville giải nghệ vào năm 2011, Darmian được Van Gaal cân nhắc để thay thế cho vị trí của huyền thoại người Anh. Thế nhưng, chấn thương dai dẳng, cùng với thất bại của Man United vào năm 2015 đã khiến Darmian không còn là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây nữa. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như anh bị bán đi trong Hè này.

Đánh giá: Thất bại

11. Morgan Schneiderlin (24 triệu bảng)


Một thương vụ được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thành công cho Man United, khi Van Gaal mang về bản hợp đồng cực khủng, nếu như xem xét về các thông số trong trận đấu của Schneiderlin. Thế nhưng, tiền vệ người Pháp lại không thể tỏa sáng. Gần 2 năm trời khoác áo Quỷ đỏ, nhưng anh chỉ có 47 trận ra sân, 8 trong số đó là dưới thời Mourinho. Anh gia nhập Everton vào tháng Giêng vừa rồi, tái hợp với người thầy cũ Ronald Koeman và hy vọng cứu vớt sự nghiệp ở tuổi 27.

Đánh giá: Thất bại

12. Bastian Schweinsteiger (6,5 triệu bảng)


Mới đây, danh thủ người Đức cũng đã lên tiếng về tương lai của mình. Anh sẽ chính thức rời Man United sau gần 2 năm gắn bó để đến với CLB Chicago Fire của Mỹ. Dưới thời HLV Mourinho, tiền vệ 32 tuổi hiếm khi được sử dụng. Trong mùa giải này, anh mới được ra sân tổng cộng 4 lần trên mọi mặt trận. Lần gần nhất Schweinsteiger xuất hiện là ở trận đấu với St Etienne ở Europa League hôm 22/2.

Đánh giá: Thất bại

13. Sergio Romero (miễn phí)


Romero đã chứng tỏ rằng anh sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để trở thành người gác đền xuất sắc tại Man Untied, trong thời điểm mà De Gea đang rục rịch với sự mời gọi tại Real Madrid. Tại Europa League, Mourinho thường để Romero bắt chính, và đến giờ thì anh vẫn chưa khiến cho ông thầy người Bồ Đào Nha phải thất vọng.

Đánh giá: Thành công.

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm