Solskjaer: 'Với tôi, Pogba có thể trở thành đội trưởng của M.U'

25/01/2019 17:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho từng nói rằng Paul Pogba không phù hợp để làm đội trưởng M.U. Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer lại cảm thấy khác và sẵn sàng trao cho tiền vệ người Pháp tấm băng đội trưởng của CLB.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 25/1: Chi 100 triệu bảng mua 1 hậu vệ. Muốn chiêu mộ Perisic trong tháng này

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 25/1: Chi 100 triệu bảng mua 1 hậu vệ. Muốn chiêu mộ Perisic trong tháng này

M.U sẽ chi 100 triệu bảng để mua 1 hậu vệ, M.U vẫn 'đắm đuối' Ivan Perisic, Barca muốn chiêu mộ Juan Mata là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng M.U ngày 25/1.

Năm ngoái, Paul Pogba đã trải qua một mùa Hè ngọt ngào khi cùng Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018. Nhưng sau đó, anh trở về M.U với phong độ bất ổn và có mối quan hệ rạn nứt với HLV Jose Mourinho.

Mọi thứ bắt đầu trở nên căng thẳng vào hồi tháng 9 khi Mourinho bảo với Pogba rằng anh sẽ không bao giờ được mang băng đội trưởng thêm một lần nào nữa. Ngay sau đó, xuất hiện một đoạn video cho thấy hai người này đã rất gay gắt với nhau trong một buổi tập.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba đã không bao giờ trở lại như cũ. Trong những ngày cuối cùng dưới triều đại của Mourinho, Pogba thậm chí còn không được ra sân một phút nào chứ đừng nói đến chuyện mang băng đội trưởng.

Nhưng sau khi Mourinho bị sa thải và Ole Gunnar Solskjaer lên thay, Pogba đã hồi sinh. Tiền vệ người Pháp còn thể hiện phẩm chất lãnh đạo khi động viên các đồng đội trước trận thắng Huddersfield trong ngày Boxing Day.

Khi được hỏi Pogba có xứng đáng cạnh tranh chiếc băng đội trưởng ở M.U hay không, Solskjaer cho biết: “Chắc chắn rồi. Tôi biết cậu ấy từ trước và Pogba là một thủ lĩnh”.

“Cậu ấy có cá tính, cậu ấy tác động đến mọi người và bạn có thể thấy điều đó từ các video của đội tuyển Pháp. Pogba quan tâm tới đồng đội và cậu ấy thực sự muốn thành công”.

“Pogba biết rằng một mình cậu ấy không thể tự làm điều đó. Đây là một trò chơi đồng đội. Và Pogba có thể làm được rất nhiều điều khi cậu ấy thoải mái với chính bản thân mình”.

“Với tôi, Pogba đúng là một đội trưởng”, Solskjaer chia sẻ.

Chú thích ảnh
Pogba xứng đáng là đội trưởng của M.U

Solskjaer đã liệt kê các đội trưởng của M.U từ thời ông còn thi đấu. Bắt từ Eric Cantona cho đến Roy Keane, những tiếng la hét của Gary Neville cho đến sự tôn trọng đối với Ryan Giggs.

“Chúng tôi đã có một số đội trưởng mang tính biểu tượng ở đây. Ví dụ như là Steve Bruce và Bryan Robson, đó đều là những người có cá tính và cái tôi lớn”, Solskjaer tiếp tục.

“Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Bạn không sợ phải đứng trước các đồng đội của mình và đặt họ vào vị trí của họ nếu bạn phải làm”.

Solskjaer cũng tiết lộ rằng hiện tại, bất cứ ai của M.U cũng có thể mang băng đội trưởng trên tay.

“Ashley Young đang là đội trưởng bởi vì Antonio Valencia đang phải vật lộn với với đề thể lực ở cả trong và ngoài sân cỏ", Solskjaer giải thích. “Nhưng Valencia vẫn là đội trưởng của CLB. Young chỉ mang băng đội trưởng khi Valencia không ra sân”.

“Thỉnh thoảng, tôi cũng để De Gea làm đội trưởng khi Young không ra sân. Vì vậy, thực sự thì cả đội có thể có 11 đội trưởng và điều đó không khiến tôi phiền lòng”.

“Tôi đã mang băng đội trưởng của Na Uy và một vài lần làm đội trưởng của M.U. Nhưng tôi vẫn không nói với các con của mình rằng tôi là đội trưởng của M.U hay Na Uy, dù thỉnh thoảng chúng vẫn thấy tôi như vậy”.

Sắp tới M.U sẽ đối đầu với Arsenal ở vòng 4 FA Cup. Valencia không được thấy di chuyển cùng cả đội đến London và rất có thể anh sẽ vắng mặt trận đấu tới. Tuy nhiên, thủ thành De Gea thì luôn có mặt, và rất có thể anh sẽ mang băng đội trưởng của M.U nếu Young vắng mặt.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm