Roy Keane tiết lộ vì sao phải rời MU không như mong muốn

24/04/2020 20:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –Cựu tiền vệ của MU, Roy Keane đã tiết lộ về cuộc chia tay của mình với “Quỷ đỏ” vào năm 2005. Ông cho rằng MU chấm dứt hợp đồng với mình vào giữa mùa bóng vì muốn giảm tải quỹ lương.

MU: HLV Ole Solskjaer chỉ ra tác động khác nhau giữa Bruno Fernandes và Ighalo

MU: HLV Ole Solskjaer chỉ ra tác động khác nhau giữa Bruno Fernandes và Ighalo

Bruno Fernandes và Odion Ighalo đã hòa nhập rất nhanh tại MU. Hai cầu thủ này đã đóng góp tổng cộng 7 bàn thắng kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford hồi tháng 1.

Roy Keane gia nhập MU vào năm 1993 và giành được vô số danh hiệu với đội bóng chủ sân Old Trafford. Danh thủ người Ireland được coi là đội trưởng vĩ đại của “Quỷ đỏ”, tuy nhiên ông lại có cái kết đáng buồn với MU khi chia tay với đội bóng này vào cuối năm 2005 do bị cắt hợp đồng.

Sự nghiệp của Roy Keane đã MU đã chấm dứt sau khi ông công khai chỉ trích những đồng đội của mình trên MUTV. Mới đây, Roy Keane đã tiết lộ thêm những thông tin về việc ông rời MU vào tháng 11/2005. Cựu danh thủ người Ireland thậm chí cho rằng mình bị đẩy khỏi MU do CLB muốn giảm tải quỹ lương của đội bóng. 6 tháng trước đó, MU được nhà Glazer mua lại với giá 750 triệu bảng.

bóng đá, bong da, mu, manchester united, roy keane, sir alex, tin tức bóng đá, tin tức mu
Roy Keane vẫn hậm hực vì việc rời MU vào năm 2005

Roy Keane cho biết Sir Alex và Giám đốc điều hành David Gill đã nói với mình về chuyện tiền lương vào đúng ngày ông rời khỏi MU.

Keane thổ lộ rằng vào năm 1993, trước khi cập bến MU, ông đã được CLB Blackburn Rovers mời mọc. Ở thời điểm ấy, Blackburn Rovers hứa sẽ trả mức lương cao hơn so với những gì MU có thể cung cấp cho tiền vệ này.

“Khi tôi còn ở MU, khi tôi đang đàm phán hợp đồng mới hay vào thời điểm mà tôi rời CLB, ban lãnh đạo đều nói rõ với tôi mọi khía cạnh của việc đàm phán hợp đồng, họ cho đó là 1 vụ kinh doanh. Tôi hiểu điều đó nhưng tôi đã ký hợp đồng và tôi dự kiến CLB sẽ tôn trọng hợp đồng của tôi. Tôi biết giờ đây mọi thứ đã thay đổi vì dịch COVID-19 nhưng tôi xin nhắc lại, tôi đang nói về CLB có sức mạnh tài chính”, Roy Keane phát biểu.

Roy Keane đã trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất của MU vào năm 1999, sau khi góp công giúp đội bóng giành cú ăn ba vĩ đại. Tuy nhiên sau đó, MU gửi lá thư cho các CĐV nói rằng việc đội bóng tăng giá vé là vì bản hợp đồng mới của Roy Keane. Danh thủ người Ireland sau đó đã đối chất với thư ký CLB, Ken Merrett. Sir Alex cho rằng MU đã phạm sai lầm ở thời điểm đó.

“Tôi đã đàm phán với MU khi tôi còn khoác áo Nottingham Forest. Tôi đã hưởng một mức lương trong 2 năm và sau đó, tôi được tăng lương. Thế nhưng người ta bảo rằng tôi là kẻ tham lam. Tôi đã đàm phán với MU và họ nói rằng không thể cung cấp cho tôi mức lương như Blackburn Rovers. MU không thể đưa ra mức lương cao như Blackburn Rovers, bạn có tin nổi không?”.

“Sau vài năm, tôi đã ký hợp đồng mới. Tuy nhiên MU đã gửi thư cho CĐV để nói rằng họ tăng giá vé là vì bản hợp đồng của tôi. Cái ngày mà tôi rời CLB, tôi đã ngồi trước mặt Sir Alex và David Gill, những người đã nói về vấn đề tiền lương với tôi”, Roy Keane nói tiếp.

“Đó là một khía cạnh của việc kinh doanh và MU có lẽ đã làm rất xuất sắc. Vì vậy, khi các CLB đến bàn bạc với cầu thủ, đặc biệt là những CLB lớn có những ông chủ giàu có đứng sau và nói rằng: “Nghe này, chúng tôi đang gặp vấn đề lớn về tài chính”. Không, không. Chẳng có vấn đề nào ở đây hết, họ phải tôn trọng hợp đồng”, Roy Keane tuyên bố.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm