Quan điểm: Lẽ nào thời của De Gea ở MU đã hết?

20/07/2020 21:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tần suất mắc lỗi của David De Gea xuất hiện nhiều hơn trong mùa bóng này. Có lẽ, thời của thủ môn người Tây Ban Nha ở MU đang dần trôi qua?

Vì sao MU tràn trề hi vọng vào top 4 Ngoại hạng Anh?

Vì sao MU tràn trề hi vọng vào top 4 Ngoại hạng Anh?

MU hiện đang xếp thứ 5 trên BXH và cần giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận gặp West Ham và Leicester để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4.

1. Harry Maguire lại mắc lỗi với một pha đốt đền. Đó là trận thứ 2 trong 3 trận gần nhất, anh khiến hàng thủ MU phải lao đao. Lần trước đó là tình huống anh thất bại trong kèm người khiến MU bị gỡ hòa ở những phút bù giờ trong trận đấu với Samthampton (1-1).

Williams mắc lỗi với một đường chuyền tai hại. Bóng từ chân hậu vệ trẻ này tìm thẳng đúng vị trí của Maso Mount. Cầu thủ tấn công của Chelsea không bỏ lỡ, tung ra một cú sút cực nhanh. Đó là một cú sút không khó, bóng đi với lực không quá căng nhưng trong một thoáng giật mình, De Gea lại đổ người hơi chậm và không thể cản phá thành công.

Trong một khoảnh khắc, sai lầm của De Gea đã phá hỏng tất cả. Pha cản phá như một thủ môn nghiệp dư ấy khiến người ta không còn nhắc nhiều đến những pha bóng bất cẩn của Maguire lẫn Williams nữa. Sau trận đấu, cá tên được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo Anh cũng là De Gea.

“Tôi nghĩ đã đến lúc nên bỏ rơi De Gea rồi. Những sai lầm cứ tiếp tục xảy ra”, Cựu danh thủ Anh Alain Shearer nói trên BBC. Trên mạng xã hội, ngay cả những CĐV trung thành nhất cũng không thể nào tiếp tục bênh vực cho De Gea. Nhiều người đã chế giễu anh và nói rằng anh giờ chỉ còn là quá khứ: “De Gea, cảm ơn vì những kí ức đẹp. Nhưng thời của anh đã hết rồi”, một CĐV viết trên Twitter.

 

MU, MU 1-3 Chelsea, Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH bóng đá Anh, Video clip MU 1-3 Chelsea, Bán kết FA Cup, MU, De Gea, De Gea sai lầm, Kết quả bóng đá Anh.
De Gea liên tiếp mắc sai lầm

2. Ole Gunnar Solskjaer không phải là không ý thức được điều gì đang xảy ra với De Gea. Tuy nhiên, trong những phát biểu sau trận đấu, ông vẫn bảo vệ cậu học trò người Tây Ban Nha.

“Tôi không thể nói gì về sự tự tin của David De Gea, nhưng tinh thần cậu ấy rất mạnh mẽ”, Ole trả lời trên BBC, “Cậu ấy biêt rằng mình có thể cản được cú đá ấy 100/100 lần, nhưng bóng đá là thế. Tôi dưa ra quyết định để cậu ấy bắt chính, và tôi biết về mặt tinh thần, cậu ấy hoàn toàn sẵn sàng”.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng sau đó, Ole tiếp lời: “Thật khó cho một thủ môn sửa chữa lỗi lầm của mình. David đã có 2, 3 pha cứu thua xuất sắc sau đó, nhưng cậu ấy hiểu rằng lẽ ra mình có thể cản phá được cú sút ấy (của Mason Mount).”

Là thầy, Ole đương nhiên phải có những lời lẽ bảo vệ cậu học trò. Nhưng vấn đề ở chỗ De Gea không chỉ mắc lỗi riêng ở trận đấu này. Cho đến thời điểm hiện tại, De Gea đã mắc tới 10 lỗi trong mùa bóng năm nay. Chưa khi nào, người ta thấy thủ môn số 1 của MU sai lầm nhiều đến thế.

3. Đã xuất hiện nhiều hơn những gợi ý về giải pháp thay thế cho vị trí trong khung gỗ của Quỷ đỏ. Rất nhiều người thắc mắc tại sao Ole không để Sergio Romero bắt chính ở trận này. Thường ở các giải cúp, thủ môn người Argentina được ra sân và anh luôn chứng minh được giá trị. Nhưng ở trận bán kết trước Chelsea, Ole vẫn chọn De Gea.

Một gợi ý khác và có tính dài hơi hơn là phương án đưa Den Henderson trở lại Old Trafford. “Tôi nghĩ đã đến lúc MU nên đưa Dean Henderson trở về và biến cậu ấy thành ưu tiên số một, hoặc giữ cậu ấy ở nơi có thể tích lũy kinh nghiệm. Tôi nghĩ thời của Henderson đã đến”, Alain Shearer nói.

Thủ môn này đang chơi cực hay trong màu áo của Sheffield United theo dạng cho mượn. Sheffield đang muốn giữ Dean Henderson thêm một mùa giải nữa trong bối cảnh tần suất mắc lỗi của De Gea đến nhiều hơn, rất có thể MU sẽ gọi anh trở về. Nói một cách khác, không ngoại trừ khả năng De Gea sẽ rời MU ngay sau khi mùa bóng này kết thúc.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm