Paul Scholes thay đổi 180 độ khi ủng hộ Mourinho... ở lại M.U

05/10/2018 22:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ của M.U, Paul Scholes tuyên bố rằng anh đã phát chán về những lời rên rỉ của HLV Jose Mourinho xung quanh việc ông không được ủng hộ để mua sắm cầu thủ.

M.U dậy sóng: Các cầu thủ lần lượt chống lại Mourinho

M.U dậy sóng: Các cầu thủ lần lượt chống lại Mourinho

Các cầu thủ Man United đã mất niềm tin hoàn toàn vào Mourinho và họ tin rằng việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải ra đi là điều không thể tránh khỏi trong tương lai.

Paul Scholes thêm một lần nữa công khai chỉ trích HLV Jose Mourinho. Cựu tiền vệ 43 tuổi này mới đây đã mỉa mai rằng HLV Mourinho nên ở lại M.U vì anh cho rằng, bám trụ ở Old Trafford chính là… thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của "Người đặc biệt".

Jose Mourinho đang đối mặt với sức ép rất lớn sau khi M.U có 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Mặc dù M.U đã đầu tư mua sắm lực lượng sau khi Mourinho về Old Trafford nhưng "Quỷ đỏ" vẫn chưa thể giành được chức vô địch Premier League. Thậm chí ở mùa giải này, họ có khởi đầu tồi tệ khi chỉ giành được 10 điểm sau 7 vòng đấu. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của M.U trong 29 năm qua.

Paul Scholes thay đổi 180 độ khi ủng hộ Mourinho... ở lại M.U
Paul Scholes phát chán về những lời than thở của Mourinho

Phát biểu trên BBC 5Live, Paul Scholes có quan điểm giống người đồng đội cũ của mình là Ryan Giggs. Anh cũng cho rằng Mourinho nên ở lại M.U. Tuy nhiên cựu tiền vệ này cho rằng vấn đề của M.U không nằm ở mặt lực lượng mà ở niềm tin của các cầu thủ. "Phải. Tôi đồng ý là Mourinho nên ở lại M.U. Điều duy nhất tôi không thích ở Mourinho là ông ấy hay rên rỉ về việc mình không được đáp ứng về mặt chuyển nhượng. Tôi nghĩ lẽ ra Mourinho phải tập trung vào những cầu thủ mà ông ấy đang có trong tay.

"Tôi nghĩ Mourinho có một đội hình chất lượng nhưng lúc này, các cầu thủ của M.U tỏ ra thiếu tự tin. Mourinho từng là một HLV xuất sắc với bảng thành tích đồ sộ. Tôi muốn ông ấy ở lại M.U. Đây chính là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của ông ấy, nhưng cũng là lúc mà Mourinho cần thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình".

Sau trận thua 1-3 của M.U trước West Ham ở mùa giải này, Paul Scholes từng tuyên bố rằng Jose Mourinho xứng đáng bị sa thải. “Tôi ngồi đây và thực sự ngạc nhiên khi thấy ông ta sống sót sau thứ Bảy”, Scholes nói. “Ông ta không ngừng chỉ trích các cầu thủ. Ông ta công kích cả lãnh đạo đội bóng khi không có được những gì ông ta muốn. Tôi nghĩ ông ta không kiểm soát được cái miệng của mình và ông ta đang khiến CLB thấy xấu hổ”.

Tờ Daily Mail cho biết Mourinho còn 7 trận đấu để cứu vãn tương lai của mình ở M.U. Sau trận đấu với Newcastle vào cuối tuần này, M.U sẽ gặp Chelsea (20/10), Juventus (23/10), Everton (28/10), Bournemouth (3/11), Juventus (7/11) và Man City (11/11).

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm