M.U sợ Mourinho 'phá đám' kế hoạch bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật

31/10/2018 19:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho là chướng ngại với M.U khi đội bóng chủ sân Old Trafford muốn bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 31/10: Có 100 triệu bảng, Mourinho nhắm Leroy Sane, Maguire. PSG giải cứu Sanchez

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 31/10: Có 100 triệu bảng, Mourinho nhắm Leroy Sane, Maguire. PSG giải cứu Sanchez

Mourinho được duyệt 100 triệu bảng để mua sắm, cuỗm Leroy Sane từ Man City, PSG sắp hỏi mua Sanchez,… là những tin chính của bản tin chuyển nhượng MU ngày 31/10.

M.U đã mở cuộc họp về việc thuê một giám đốc kĩ thuật để nâng cao việc tuyển trạch cầu thủ của đội bóng. Tuy nhiên kế hoạch này nhiều khả năng chỉ có thể thực hiện sau khi Mourinho rời M.U.

Đội bóng chủ sân Old Trafford đã tổ chức cuộc họp nội bộ sau khi trải qua mùa Hè chuyển nhượng 2018 đầy thất vọng, dẫn tới mối quan hệ căng thẳng giữa HLV Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.

M.U rất muốn nâng cao hiệu quả của việc tuyển trạch cầu thủ và họ tin rằng việc bổ nhiệm một giám đốc kĩ thuật sẽ giúp “Quỷ đỏ” đem về nhiều cầu thủ chất lượng trên TTCN.

Tuy nhiên theo nguồn tin của ESPN, M.U sẽ không thực hiện bất cứ sự bổ nhiệm nào nếu như không có sự chấp thuận của HLV Mourinho.

M.U sợ Mourinho 'phá đám' kế hoạch bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật
Mourinho có thể ngăn cản kế hoạch bổ nhiệm giám đốc kĩ thuật của Phó chủ tịch điều hành, Ed Woodward

Kể từ khi đến M.U vào năm 2016, Mourinho đã tiêu tốn của “Quỷ đỏ” 360 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã ca thán sau khi chỉ được cấp 68 triệu bảng trong mùa Hè 2018 để chiêu mộ cầu thủ. Ông đã đưa về tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk, hậu vệ cánh Diogo Dalot từ Porto và thủ môn Lee Grant từ Stoke (chuyển nhượng tự do).

Mặt khác, không phải cầu thủ nào Mourinho đưa về cũng đáp ứng được kỳ vọng. Henrikh Mkhitaryan là trường hợp tiêu biểu. Cầu thủ người Armenia được Mourinho đưa về vào Hè 2016 với giá 27 triệu bảng, nhưng anh đã không giành được suất đá chính ở M.U và cuối cùng bị "Quỷ đỏ" đẩy sang Arsenal vào tháng Giêng năm nay để đổi lấy Alexis Sanchez.

Mourinho thậm chí cho rằng ông không được thoải mái mua sắm như những đối thủ của mình tại Premier League. Thậm chí trước trận đấu với Everton, Mourinho còn đá xoáy ban lãnh đạo M.U về việc mua sắm ít ở mùa Hè vừa qua. Everton đã chi 80 triệu bảng để mua 6 tân binh trong Hè 2018. “Đó là sự đầu tư phi thường của Everton. Everton đã tuyển mộ nhiều cầu thủ chất lượng từ Barca. Họ muốn vươn tới đẳng cấp cao hơn. Rõ ràng Everton có tham vọng giống như chúng tôi”, Mourinho phát biểu.

Các trung vệ trong tay của Mourinho như Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly và Victor Lindelof vẫn chưa thể khiến HLV này yên tâm. Hàng thủ hiện chính là nỗi lo lớn nhất của Mourinho khi mà M.U đã thủng lưới 17 bàn sau 10 vòng đấu ở Premier League mùa này. 

Mourinho dự kiến sẽ chiêu mộ một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. HLV người Bồ Đào Nha đã nhắm đến Milan Skriniar (Inter), Alessio Romagnoli (AC Milan) và Nikola Milenkovic (Fiorentina).

HLV người Bồ Đào Nha đang đối mặt với sức ép lớn sau khi M.U khởi đầu tồi tệ ở mùa giải này và đang đứng thứ 8 trên BXH.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm