MU ghi bàn nhiều nhất Ngoại hạng Anh: Đừng để các con số đánh lừa

02/03/2021 10:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Premier League mùa này, hơn cả Man City, nhưng điều khó hiểu là tại sao họ luôn tịt ngòi trước những đối thủ lớn?

 

QUAN ĐIỂM: MU, Chelsea hòa như thua. Họ đều cần...Haaland

QUAN ĐIỂM: MU, Chelsea hòa như thua. Họ đều cần...Haaland

Chelsea 0-0 MU. Bảng điện tử hiện lên hai số 0 tròn trĩnh. Những ai theo dõi trận đấu trực tiếp thất vọng vì hai đội không thể hiện được gì nhiều. Họ thiếu gì? Cây bút James Olly nhận định trên ESPN rằng họ thiếu một sát thủ kiểu Erling Haaland.

 

Bất kỳ lời chỉ trích nào về hàng công của MU trong mùa giải này đều có xu hướng dẫn đến một phản ứng nhanh chóng và đơn giản. Làm thế nào mà họ lại bị chê trách dù đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Premier League?

Đó chắc chắn là một sự mâu thuẫn. Nhưng MU không thể để những con số này đánh lừa họ và nghĩ rằng các trận đấu đang diễn ra suôn sẻ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

MU hiện đang là đội có hàng công tốt nhất khi ghi được 53 bàn sau 26 vòng đấu, hơn Man City 1 bàn. Đội đứng thứ ba trong danh sách là ĐKVĐ Liverpool với 47 bàn, kém MU 6 bàn.

Về mặt con số thì đó là một thành tích ấn tượng. Số bàn thắng trung bình mỗi trận của MU lúc này thậm chí còn cao hơn thống kê trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex 7 năm trước. Nhưng mọi chuyện không phải vậy.

Chú thích ảnh
MU đang bị những con số đánh lừa

Trong số 53 bàn thắng đó, có 15 bàn được ghi trong hai trận thắng 6-2 Leeds và hủy diệt Southampton 9-0. Những trận đấu đó đã cho thấy khả năng ghi bàn của MU. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ chỉ ghi 38 bàn trong 24 trận còn lại. Con số trung bình này sẽ đưa họ đến mùa giải có số bàn thắng thấp nhất trong 4 năm qua.

Vậy chúng ta nên đánh giá đúng MU như thế nào? Họ là đội bóng có thể xé nát Leeds và Southampton - hai đội bóng khá tốt ở Premier League – hay họ là đội không phải lúc nào cũng chơi tốt nếu thế trận không diễn ra theo đúng ý mình?

Có lẽ để nhìn nhận rõ hơn, chúng ta nên nhìn qua thống kê về số trận mà MU đã không ghi bàn trong mùa giải này. Trận hòa không bàn thắng với Chelsea vừa qua là trận thứ 6 họ tịt ngòi trong giải đấu, tất cả đều trước những đội được coi là “Big Six”. Ngược lại, Man City chỉ không thể ghi bàn 2 trong số 26 trận của họ.

Đó là “siêu năng lực” cần thiết để vô địch giải đấu này. Trong mùa giải 2017/18, Man City đã ghi bàn ở 36 trong số 38 trận tại Premier League, và giành danh hiệu. Liverpool cũng làm được điều tương tự ở mùa giải trước khi lên ngôi với việc ghi bàn 35/38 trận đấu của họ.

Điều đó cho thấy số bàn thắng của MU trong mùa giải này dù nhiều nhưng họ vẫn chưa có sự ổn định. Việc chọc thủng lưới Southampton và Leeds 15 bàn sau 180 phút là điều đáng nể, nhưng MU lại cho thấy mình khá bế tắc trước những đội chơi phòng thủ chặt chẽ hơn.

Chú thích ảnh
Vấn đề thực sự của MU là họ quá phụ thuộc vào Fernandes

MU hiếm khi bị lép vế trong các trận đấu lớn, ít nhất là kể từ khi bị Tottenham đánh bại vào tháng 10 năm ngoái, nhưng các chức vô địch Premier League không dành cho đội nào không ghi bàn trong 23% tổng số trận đấu của họ. Nếu tỷ lệ này giữ nguyên, MU có thể sẽ kết thúc mùa giải với 8 trận tịt ngòi, tức là còn 2 trận nữa.

Rõ ràng là “Quỷ đỏ” không thiếu những cây săn bàn đẳng cấp trong đội hình. Nhưng MU đang dựa quá nhiều vào khả năng kiến thiết của Bruno Fernandes. Nếu Fernandes có một ngày không tốt như trong trận với Chelsea vừa qua, khả năng cao hàng công của MU cũng có một ngày không tốt.

Việc tìm cách giảm bớt gánh nặng cho Fernandes là điều cần thiết trong mùa Hè này. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng MU cần mua một “số 9” đẳng cấp. Nhưng nếu họ giữ chân được Cavani, vấn đề đó sẽ được giải quyết.

Thay vào đó, MU nên tập trung xử lý vị trí của Fernandes. Họ cần phải có nhiều hơn một người biết kiến tạo vì nếu đối thủ nào biết cách phong tỏa Fernandes, họ cũng sẽ phong tỏa được hàng công của MU.

Đội chủ sân Old Trafford có thể vẫn sẽ là những tay săn bàn hàng đầu ở Premier League nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có hàng công nguy hiểm nhất giải đấu. Về khía cạnh này, các con số đang đánh lừa MU và người hâm mộ.

Trung Phạm
Theo MEN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm