Mourinho và Conte gây sốc khi 'khẩu chiến' dữ dội

19/10/2017 09:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho và Antonio Conte đã khẩu chiến dữ dội sau loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League vừa qua. 

M.U đã giành chiến thắng 1-0 trước Benfica ở vòng bảng Champions League vào rạng sáng nay. Đó là trận thứ 9 mà M.U giữ sạch lưới trong 13 trận của họ ở mùa giải này. HLV Jose Mourinho khẳng định rằng đội bóng của mình không hề theo đuổi lối đá phòng ngự tiêu cực.

“Tôi không đọc báo nhiều, nhưng khi tôi cầm tờ báo lên và đọc thì tôi có cảm giác rằng ở Anh và Bồ Đào Nha, việc đá phòng ngự thỉnh thoảng bị xem như một tội ác vậy. Nhưng như vậy không đúng. Nhờ phòng ngự tốt mà M.U đã kiểm soát được thế trận”, Mourinho phát biểu.

Mourinho tiếp tục than thở: “Tôi chắc chắn rằng các HLV khác không bị chỉ trích nặng nề như tôi nếu như họ áp dụng lối chơi phòng ngự. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề với tôi”.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho đã mỉa mai Antonio Conte

“Có một vấn đề khác mà có lẽ là tôi có lỗi. Đó là tôi chưa bao giờ rên rỉ về nạn chấn thương. Còn HLV khác thì họ phát khóc khi vài cầu thủ chấn thương. Tôi thì chẳng khóc lóc bao giờ. Tôi nghĩ cần phải quên đi các cầu thủ chấn thương để tập trung vào những cầu thủ lành lặn. Điều đó giúp tạo sự tự tin cho các cầu thủ đang sung sức. Nếu như tôi muốn rên rỉ và khóc như HLV khác, tôi có thể ngồi khóc ròng trong 5 phút tới”, Mourinho nói tiếp.

Herrera sẽ nguy hiểm gấp bội nếu được Mourinho giải phóng

Herrera sẽ nguy hiểm gấp bội nếu được Mourinho giải phóng

Để tăng cường khả năng ghi bàn của M.U, đã đến lúc Jose Mourinho cần phải “cởi trói” cho Ander Herrera.

HLV người Bồ Đào Nha giải thích: “Ibrahimovic, Pogba, Fellaini và Rojo đều chấn thương. Tôi có lí do để than khóc, nhưng tôi không làm thế. Thay vào đó, tôi xoay sở với những cầu thủ còn lại. Bạn biết đây, M.U hành quân đến sân của Liverpool với 2 tiền vệ trung tâm thực thụ và chẳng còn cầu thủ nào ở vị trí đó trên ghế dự bị. Hôm nay, điều tương tự xảy ra. Chúng tôi đã tung vào sân một cầu thủ trẻ (Scott McTominay), giống như Benfica đã làm, vì chúng tôi không còn giải pháp khác. Nhưng ở Premier League lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc dùng một cầu thủ trẻ như vậy là cực khó. Tôi nhắc lại một lần nữa, bạn phải biết rằng M.U chơi không hề kém. Chúng tôi đá 12 trận, thắng 10 trận và hòa 2 trận, trong đó giữ sạch lưới 9 trận”.

Ở trận đấu vừa qua, Marcus Rashford đã bị chấn thương đầu gối và phải rời sân trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Anthony Martial. M.U chỉ biết hy vọng cầu thủ trẻ người Anh không dính chấn thương nghiêm trọng.

Trong khi đó, HLV Antonio Conte của Chelsea đã phản pháo phát biểu của HLV Mourinho, người cho rằng một số nhà cầm quân ở Premier League chỉ biết khóc lóc trước nạn chấn thương.

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 3-3 Roma

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 3-3 Roma

Chelsea và Roma đã cống hiến một cơn mưa bàn thắng với tỷ số 3-3 ở Stamford Bridge tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2017-18. David Luiz (11') và Eden Hazard (37', 75') ghi bàn cho Chelsea, còn Kolarov (40') và Edin Dzeko (64', 70') lập công cho Roma

Sau trận hòa 3-3 giữa Chelsea và Roma, ông Conte cho biết lí do thay David Luiz ra trong hiệp 2 là vì lo ngại cầu thủ người Brazil chấn thương. Về phần Tiemoue Bakayoko, tân binh này đã gặp vấn đề ở háng trong hiệp 1. Chelsea đang thiếu vắng N'Golo Kante và Victor Moses do chấn thương. Trong khi đó, Danny Drinkwater chưa hồi phục sau khi gặp vấn đề ở bắp chân.

“Nếu Mourinho đang nói về tôi, tôi nghĩ ông ta cần phải nhìn lại chính bản thân và đội bóng của mình, chứ không phải xía vào việc của người khác. Mourinho mất quá nhiều thời gian chỉ để theo dõi Chelsea. Ở mùa trước cũng vậy. Ông ta nên dành thì giờ tập trung dẫn dắt M.U thì hơn”, HLV người Italy phát biểu.

Trong thời gian gần đây, HLV Conte cho rằng Chelsea đang gặp khó khăn vì nạn chấn thương, nhưng ông từ chối lấy đó làm lí do cho trận hòa với Roma.

“Tôi thích sự thành thật và chắc chắn là tôi không thích thứ bóng đá mà Chelsea đã chơi trong phần lớn thời gian trận đấu vừa qua. Đúng là tôi phải chịu trách nhiệm cho kết quả hòa 3-3 này. Nhưng mặt khác, tôi phải bảo vệ đội bóng của mình. Tôi đã giúp Chelsea trở nên chắc chắn hơn khi kéo David Luiz lên chơi ở hàng tiền vệ. Việc tìm giải pháp bảo vệ đội bóng của mình là rất khó khăn khi mà chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương. Đôi khi nó mang lại kết quả tốt, nhưng có lúc lại là kết quả tồi tệ. Nhưng công bằng mà nói, Roma xứng đáng với kết quả này”, cựu HLV của Juventus phát biểu.

“Tôi phải khen ngợi các cầu thủ Chelsea vì tối nay họ đã chơi bóng đầy nỗ lực và quyết tâm, nếu không thì chúng tôi sẽ phải nhận thất bại”, ông Conte nói tiếp.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm