Man United: Wayne Rooney đã vượt qua gánh nặng áp lực

16/04/2015 05:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một tháng qua chứng kiến quá nhiều thay đổi với Man United. Đáng chú ý nhất có lẽ là việc gánh nặng trên hàng công đã được giảm thiểu với Wayne Rooney.

Đội trưởng Man United không ở phong độ tốt nhất trong một vài chiến thắng lớn gần đây, tại Anfield anh chơi khá mờ nhạt, đá hỏng một quả phạt đền vào cuối trận trong một buổi chiều đáng quên với cá nhân anh. Tương tự, anh cũng không chơi thật ấn tượng trước Tottenham, Aston Villa hay Man City. Nhưng lần này, các CĐV áo đỏ hẳn lại thấy hài lòng vì đội bóng của họ không còn phụ thuộc vào chỉ một ngôi sao nữa.

Man United giờ không chỉ có Rooney

Man United giờ không còn cần Rooney phải tỏa sáng để chiến thắng. Chiến thuật của HLV Louis van Gaal tạo ra sự sáng tạo và những cơ hội ghi bàn trên khắp mặt sân. Ngoài Rooney, Juan Mata, Marouane Fellaini, Ander Herrera, Ashley Young, Daley Blind và ngay cả Chris Smalling cũng cho thấy khả năng ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng của họ. Đó là chưa nhắc gì tới Angel Di Maria, chữ ký kỷ lục của CLB, người phải ngồi dự bị vì phong độ ấn tượng của Young. Sự đa dạng trong những lựa chọn tấn công giải thích tại sao Van Gaal nói vào đầu mùa rằng ông tin Man United sẽ trở thành đội ghi bàn nhiều nhất ở Premier League.

Tất nhiên, Rooney vẫn có thể chơi rất hay mỗi khi đội bóng cần tới anh. Một trong những điều ấn tượng về đội trưởng của Man United là ngay cả khi anh không ở phong độ tốt nhất, Rooney vẫn có thể ghi bàn hay có một đường kiến tạo. Lấy ví dụ là trận gặp Aston Villa, nơi anh chơi mờ nhạt cho tới gần cuối trận, khi anh tung ra một pha dứt điểm ngoạn mục từ quả tạt của Di Maria. Tương tự là trận gặp Man City, khi những pha di chuyển của anh đáng sợ hơn là những đường chuyền, nhưng Rooney vẫn có thể tạo cơ hội cho Mata ghi bàn thứ 3 cực kỳ quan trọng với một đường kiến tạo tinh tế.

Thật kỳ lạ khi sau hàng loạt chấn thương, giờ Rooney đang được bố trí ở vai trò ưa thích là nguyên nhân khiến anh từng đòi rời Man United: Tiền đạo cắm, với sự hỗ trợ của hàng tiền vệ công 3 người. Cũng thật lý thú chứng kiến cách anh thích nghi rất thông minh với một hàng công dần được xây dựng xung quanh anh. Lúc này không còn ai nói Man United cần sự tăng cường cho vị trí tiền đạo nữa, mà những ưu tiên là hàng tiền vệ và hàng thủ. Rooney, 29 tuổi, hoàn toàn có thể xoay xở, có lẽ là với một người học việc trẻ hơn, một ai đó nối liền khoảng cách giữa anh và chân sút 19 tuổi James Wilson, nhưng lúc này, Rooney là người lý tưởng nhất cho vị trí tiền đạo của Van Gaal trong vài năm tới nữa.

Rooney không thua gì Costa

Thật đáng so sánh mùa giải trước, mùa trọn vẹn đầu tiên anh chơi tiền đạo cắm, với năm đầu tiên của Diego Costa ở Premier League. Costa có tỉ lệ sút bóng chính xác tốt hơn (63%-53%) và ghi nhiều bàn hơn mỗi 90 phút (0,88 so với 0,63). Tuy nhiên, Rooney tạo ra số cơ hội nhiều gấp ba (0,37 so với 0,14), có số đường chuyền hướng lên nhiều gấp đôi (24,8-10,9), có tỉ lệ chuyền bóng thành công cao hơn (80%-77%) và chặn các đường chuyền của đối phương nhiều gấp 5 lần (1,1-0,2).

Những con số đó cho thấy bản sắc trong lối chơi của Rooney: Anh là một tiền đạo lùi nhiều hơn là một tay săn bàn thuần túy, có thể tạo ra cơ hội khi chơi bên cạnh các đồng đội biết cách cảm nhận và tận dụng khoảng trống (bằng chứng là bàn thắng của Mata). Anh cũng rất biết cách hỗ trợ phòng ngự ngay từ tuyến đầu. Chính sự can thiệp liên tục của Rooney là điều khiến tỉ lệ chuyền bóng thành công của Man City ở Old Trafford trong trận derby vừa rồi thấp đến thảm hại: chỉ 71%.

Điều đáng lạc quan nhất về Rooney lúc này là trong tất cả những cầu thủ Van Gaal thừa kế ở Man United, anh có lẽ là người hưởng lợi ít nhất. Trong phần lớn mùa giải, anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nên Rooney có lẽ vẫn chưa phát huy hết năng lực của mình ở vai trò tiền đạo cắm ưa thích. Một khi anh làm được điều đó, Man United sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm