Man United và Man City, ai chuyển nhượng ấn tượng hơn?

02/08/2016 21:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United và Man City đều có HLV mới trong mùa giải này. Vì thế, việc mua sắm để xây dựng đội hình theo mong muốn của tân HLV là điều hai đội bóng thành Manchester phải làm. Vậy đội bóng nào chuyển nhượng ấn tượng hơn?

“Quỷ đỏ” đã có 3 bản hợp đồng chính thức cho tới thời điểm này. Đó là Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly. Sắp tới, nhiều khả năng sân Old Trafford sẽ đón chào sự trở lại của Paul Pogba với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng.

Man City cũng vậy. Họ cũng đã đón chào 3 tân binh gồm Leroy Sane, Nolito và Ilkay Guendogan. Đội chủ sân Etihad cũng đang chờ đợi hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ John Stones với mức giá kỷ lục dành cho một trung vệ là 50 triệu bảng.

Có thể thấy, cả hai đội đều không tiếc tiền để đem về “bom tấn”. Nhưng “bom tấn” của ai ấn tượng hơn?

Man United

1. Zlatan Ibrahimovic (từ PSG, chuyển nhượng tự do)


Một trong những cầu thủ đầy cá tính của bóng đá thế giới. Khi chính thức đến Man United, tiền đạo 34 tuổi đã đem lại rất nhiều tín hiệu tích cực cho “Quỷ đỏ” cả trong và ngoài sân cỏ.

Bên cạnh sự ngổ ngáo, Ibrahimovic là một tay săn bàn cự phách. Và trong trận đấu ra mắt Man United, anh cũng chỉ mất 4 phút để có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Điều ấy khiến CĐV Man United hy vọng anh sẽ đem những bàn thắng ở PSG tới Premier League.

Mức độ ấn tượng: 9/10

2. Eric Bailly (từ Villarreal, 30 triệu bảng)


Nhắc tới hàng phòng ngự của Man United trong một vài mùa giải vừa qua, nhiều CĐV “Quỷ đỏ” có lẽ sẽ cảm thấy đau lòng khi họ không có một trung vệ đẳng cấp thế giới nào cả. Vì thế, cả HLV Mourinho và CĐV Man United hy vọng, Eric Bailly sẽ là trái tim của hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” mùa tới.

Trung vệ Bờ Biển Ngà đã được Man City theo đuổi nhưng anh quyết định lựa chọn Man United. Và giờ đây, CĐV Man United có thể tin tưởng vào sự kết hợp đầy chắc chắn và mạnh mẽ mà bộ đôi Chris Smalling và Eric Bailly đem lại.

Trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải, Bailly cũng thể hiện phong độ khá ấn tượng. Anh hứa hẹn sẽ là một trong những tân binh sẽ tỏa sáng ở Premier League mùa tới.

Mức độ ấn tượng: 8/10

3. Henrikh Mkhitaryan (từ Dortmund, 26 triệu bảng)


Một trong những điều Man United thiếu thốn dưới thời Louis van Gaal là sự sáng tạo ở vị trí hộ công. HLV Mourinho đã giải quyết điều này bằng việc chiêu mộ Mkhitaryan, một trong những ngôi sao sáng của Bundesliga trong một vài năm qua.

Tiền vệ người Armenia tỏ ra hòa đồng khá nhanh với lối chơi và các cầu thủ Man United. Anh cho thấy chiếc áo Man United rất phù hợp với mình.

Mức độ ấn tượng: 8/10

4. Paul Pogba (từ Juventus, 100 triệu bảng – chưa chính thức)


Man United đang tự chứng minh cho bản thân thấy rằng việc để Paul Pogba ra đi năm 2012 là một sai lầm rất đắt giá. Họ để Pogba ra đi mà không lại được gì. Giờ đây khi muốn Pogba quay trở lại, có khi họ phải trả số tiền tới 100 triệu bảng.

Paul Pogba là một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Tiền vệ người Pháp sẽ sự bổ sung chất lượng cho bất cứ đội bóng lớn nào trên thế giới. Ở Man United dưới thời David Moyes hay Louis van Gaal luôn thiếu đi sự sắc bén ở tuyến giữa. Tất cả sẽ được giải quyết nếu Man United chiêu mộ thành công Pogba trong mùa Hè này.

Mức độ ấn tượng: 9,5/10

Tổng mức độ ấn tượng: 34,5/10

Man City

1. Nolito (từ Celta Vigo, 13, 8 triệu bảng)


Phải mất vài năm thì Nolito mới gây dựng được tên tuổi của mình ở La Liga và ở đội tuyển Tây Ban Nha. Hiện tại thì Nolito đang thăng hoa. Chính những bàn thắng cùng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Celta Vigo và Tây Ban Nha đã thuyết phục Man City bỏ ra 13,8 triệu bảng để đưa cầu thủ này về sân Etihad.

Nhưng khả năng của Nolito so sánh với các cầu thủ khác ở Man City không quá nổi trội. 

Mức độ ấn tượng: 8/10

2. Ilkay Guendogan (từ Dortmund, 20 triệu bảng)


Ngay sau khi lên nhận chức HLV Man City, Pep Guardiola đã mang Ilkay Guendogan về sân Etihad không một chút chần chừ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel tại Dortmund, Guendogan được bố trí chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ. Anh có vai trò cầm bóng, phân phối bóng. Khả năng đọc trận đấu của tiền vệ người Đức cũng rất ấn tượng. Lối đá mà Dortmund sử dụng là lối đá đầy năng lượng. Vì thế, lối chơi tốc độ ở Premier League sẽ chẳng gây khó dễ gì được cho Guendogan.

Mức độ ấn tượng: 8,5/10

3. Leroy Sane (từ Schalke 04, 37 triệu bảng)


Cách đây ít giờ, Man City đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công tài năng trẻ Leroy Sane của Schalke 04 với mức giá 37 triệu bảng.

HLV Pep Guardiola tin rằng Sane là mẫu cầu thủ sẽ khiến các CĐV cảm thấy thích khi xem cầu thủ này thi đấu. Ông cũng tin rằng với tốc độ và sự khéo léo của mình, cầu thủ 20 tuổi sẽ bổ sung đáng kể vào sức mạnh trên hàng công của Man City trong mùa giải tới

Mức độ ấn tượng: 8,5/10

4. John Stones (từ Everton, 50 triệu bảng – chưa chính thức)


Một trong những điểm yếu của Man City trong mùa trước là vị trí hàng thủ. Khi thủ quân Vincent Kompany chấn thương, không ai có đủ khả năng để thay thế.

Guardiola đã chỉ ra yếu điểm này và muốn khắc phục bằng việc chiêu mộ John Stones. Trung vệ 22 tuổi người Anh của Everton chưa hẳn là một trung vệ đẳng cấp thế giới nhưng anh là một trong những trung vệ trẻ tài năng của Premier League. Sự nghiệp của cầu thủ này còn dài, anh có đủ thời gian để phát triển.

Mức độ ấn tượng: 8,5/10

Tổng mức độ ấn tượng: 33,5/40

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm