Man United và 'kế hoạch Galacticos': Bale, Mueller, Goetze, Pedro hay Lewandowski?

29/07/2015 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal đã thừa nhận Man United cần đưa về một “Galactico” (hay của Van Gaal, một Gaalatico) ngay trong mùa Hè này. Đội bóng áo đỏ từng phá kỷ lục chuyển nhượng Anh khi trả 59,7 triệu bảng cho Angel Di Maria một năm trước, nhưng rồi hợp đồng đó không thành công như mong đợi.

Di Maria giờ sắp ra đi và Man United cần một siêu sao mới. “Chelsea có Eden Hazard, anh ấy luôn có thể tạo ra bàn thắng”, Van Gaal nói. Manchester City có Aguero, cũng như thế. Barcelona có Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez. “Chúng tôi, Man United, phải cạnh tranh với những CLB ở tầm cỡ đó, và cũng tìm kiếm những cầu thủ ở tầm cỡ đó”.

Vậy những ai đã lọt mắt xanh Van Gaal?

Gareth Bale

Những tin đồn vẫn cứ dai dẳng, nhưng liệu Bale có trở lại Premier League? Ngôi sao người xứ Wales vừa trải qua một mùa giải thất vọng, bị đẩy sang cánh phải và trở thành vật tế thần cho đám đông ở Bernabeu. Giờ Real đã có một HLV mới, Rafa Benitez, nhưng không có gì bảo đảm là mọi chuyện sẽ tích cực hơn với Bale. Nhưng nếu muốn có cầu thủ này, Man United chắc chắn sẽ còn phải trả cái giá cao hơn nhiều so với những gì họ đã bỏ ra cho Di Maria.

Thomas Mueller

Một nhà vô địch World Cup chắc chắn là đủ tiêu chuẩn với Van Gaal. Mueller đã giành gần như mọi danh hiệu có thể với Bayern Munich và ĐT Đức. Ở tuổi 25, anh vẫn còn những năm đẹp nhất sự nghiệp phía trước. Van Gaal không hề giấu diếm mong muốn có anh và mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp hiện giờ giữa Mueller và HLV Bayern Pep Guardiola có thể khiến mục tiêu này trở nên khả thi hơn với Man United. Chủ tịch điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge đã nói “chỉ có điên” nhà vô địch Đức mới bán Mueller, nhưng nếu Man United chấp nhận đưa ra một cái giá điên rồ và Mueller muốn ra đi, họ vẫn có thể toại nguyện.

Pedro

Có lẽ là mục tiêu khả thi nhất trong danh sách này. Pedro sẽ muốn điều chỉnh bước đường sự nghiệp với việc rời Barcelona. Là một trụ cột dưới thời Guardiola, cầu thủ tấn công 27 tuổi này đang ngày càng mất đi ảnh hưởng ở Camp Nou sau khi Neymar và Suarez tới. Mùa trước, Pedro chỉ đá chính 15 trận ở La Liga, quá ít với một cầu thủ tầm cỡ và tài năng như anh. Vấn đề là tuyển thủ TBN vừa ký gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Barca và Man United sẽ phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để có anh.

Mario Goetze

Một năm sau khi ghi bàn duy nhất trong trận chung kết World Cup, Goetze đang đứng trước ngã ba đường. Tiền vệ cánh của Bayern đã chơi không đúng như kỳ vọng kể từ khi chuyển đến Allianz Arena từ Borussia Dortmund. Guardiola vẫn khẳng định anh sẽ ở lại, nhưng việc Bayern vừa đưa về Arturo Vidal khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí đá chính càng thêm khốc liệt. Sự sáng tạo và kỹ thuật của Goetze chắc chắn hợp với triết lý bóng đá của Van Gaal. Trong mùa đầu tiên ở Bayern, anh cũng đã ghi 15 bàn và có 12 đường kiến tạo. Man United sẽ rất hài lòng nếu Goetze có thể đóng góp như thế cho họ.

Robert Lewandowski

Một tên tuổi lớn nữa của Bayern được liên hệ với Old Trafford mùa Hè này. Dù Van Gaal đã tuyên bố Wayne Rooney sẽ là tiền đạo chủ lực của ông, Man United rõ ràng cần thêm một chân sút đẳng cấp. Robin van Persie và Radamel Falcao đều đã ra đi, Javier Hernandez hay James Wilson chưa thể là những sự thay thế sẵn sàng. Chính người đại diện của Lewandowski không bác bỏ khả năng anh sẽ rời Bayern, nhưng cũng nói Man United có thể phải bỏ ra tới 35 triệu bảng cho cầu thủ này. Báo chí Đức thì khẳng định Guardiola đã muốn bán Lewandowski từ mùa Hè năm ngoái, dù anh ghi được 17 bàn cho Bayern. Man United còn được liên hệ với Edinson Cavani, Romelu Lukaku và Fernando Llorente, nhưng Lewandowski có lẽ là một chữ ký chất lượng hơn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm