Man United: Tính sao với hàng công 'Ngũ hổ tướng'?

12/01/2015 15:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không ít đội bóng ở Premier League sẽ phải ghen tị với Man United. Louis van Gaal đang sở hữu hàng công cực mạnh với 5 gương mặt đẳng cấp. Chọn ai, bỏ ai vào lúc này thật không dễ dàng gì.

Chỉ có một điều chắc chắn, chiến lược gia người Hà Lan sẽ không sử dụng cả Wayne Rooney, Robin van Persie, Angel Di Maria, Juan Mata lẫn Radamel Falcao cùng một lúc trong đội hình, kể cả khi ông dùng sơ đồ 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ cho đội chủ sân Old Trafford đi nữa.

Thống kê: Van Persie chiếm ưu thế

Quan điểm ấy được thể hiện rất rõ trong phát biểu của chiến lược gia 63 tuổi này: “Tôi đã từng nói rằng cao nhất chỉ có thể sử dụng 4 cầu thủ giàu sức sáng tạo trong đội hình. Điều đó với tôi không hề thay đổi suốt 25 năm qua. Thế nên tôi buộc phải đưa ra lựa chọn”.

Vậy tình hình ra sân của Ngũ hổ tướng nơi hàng công Man United mùa này ra sao? Tính đến trước vòng 21, Van Persie là người dẫn đầu, khi đã ra sân 19 trận ở mùa này. Kế tiếp lần lượt là Mata (17 lần, trong đó có 15 lần đá chính), Rooney (16 lần), Di Maria và Falcao (cùng 12 lần, nhưng Di Maria đá chính 11 lần, còn Falcao chỉ là 7 lần). Tất nhiên con số thống kê này chịu ít nhiều những tác động khách quan, khi Di Maria và Falcao từng trải qua giai đoạn phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Hiệu quả của từng người như thế nào? Rooney và Van Persie là hai người ghi bàn nhiều nhất trong bộ Ngũ hổ tướng, với 8 bàn dành cho mỗi người. Thành tích lập công của Mata là 5 lần, trong khi Falcao và Di Maria đều mới 3 lần ghi tên vào bảng điện tử. Còn xét về khả năng kiến tạo, Di Maria lại nổi trội nhất, với 6 lần giúp các đồng đội lập công, trên Rooney (4 lần), Falcao và Mata (cùng 3 lần), cũng như Van Persie (2 lần).

Falcao, Di Maria và Mata sẽ phải cố gắng

Nhìn vào những con số thống kê nói trên, Van Gaal quả là không dễ để quyết định ai phải nhường chỗ cho ai, bởi mỗi người lại giỏi ở một khía cạnh. Thế nên chúng ta lại cần phải tính tới những nhân tố khác để quyết định.

Ngay từ đầu mùa, việc Van Gaal trao tấm băng thủ quân Man United cho Rooney thể hiện rõ đây sẽ là nhân vật không thể thiếu trong đội hình đội chủ sân Old Trafford. Tất nhiên người ta vẫn còn những bàn tán về việc anh có thể phải lùi sâu hơn, đá ở vai trò của một số 10 thậm chí một vài thời điểm chơi như một tiền vệ trung tâm.

Một gương mặt khác cũng được mặc định có suất là Van Persie. Dù đã 31 tuổi, nhưng thành tích ghi 8 bàn từ đầu mùa cho thấy tiền đạo người Hà Lan vẫn chưa hề suy giảm bản năng săn bàn. Cộng thêm mối quan hệ thân thiết với Van Gaal, suất đá chính dành cho anh vẫn được đảm bảo, ít nhất trong tương lai gần.

Vậy nên nguy cơ bị gạt ra ngoài nhiều nhất sẽ rơi vào một trong ba cái tên: Mata, Di Maria và Falcao. Cách đây vài tháng, nhiều người nhận định Mata có khả năng ngồi dự bị cao nhất, khi cầu thủ này gặp khó khăn trong việc thích nghi với phong cách của Van Gaal. Nhưng những màn trình diễn chói sáng của anh trong tháng 12, với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, đã góp phần đảo ngược tình hình. Tương tự như vậy, Falcao từng bị Van Gaal đặt dấu hỏi về thể lực và thậm chí có lúc Man United công khai ý định trả cầu thủ này về lại Monaco. 2 bàn thắng trong 4 trận gần nhất ở Premier League lại đem đến hy vọng ở lại cho tiền đạo 28 tuổi này. Với Di Maria, đẳng cấp của cầu thủ này không cần bàn cãi, dù anh mới chỉ 2 lần vào sân từ ghế dự bị kể từ tháng 12 năm ngoái.

19 Trong 5 cầu thủ hàng công Man United, Van Persie là người ra sân nhiều lần nhất, với tổng cộng 19 lần ở Premier League.

8 Van Persie và Rooney là những người ghi bàn nhiều nhất trên hàng công Man United, khi có cùng 8 pha lập công.

5 Falcao là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị nhiều nhất trong 5 cầu thủ tấn công của Man United, với tổng cộng 5 lần trong 12 trận ra sân.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm