Man United sẽ bị tổn thất nặng nếu mất De Gea

23/07/2015 05:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc để mất David de Gea sẽ khiến Man United mất bao nhiêu điểm xét trong bối cảnh mùa giải vừa rồi?

Khi đội trưởng của Chelsea John Terry tuyên bố tháng trước rằng việc so Petr Cech giá trị 12-15 điểm với Arsenal, các CĐV của CLB Bắc London chắc chắn đã nhẩm tính điểm số của đội bóng áo đỏ-trắng mùa trước. Giờ là tới lúc những người yêu mến Man United cộng trừ. Họ sẽ mất bao nhiêu điểm nếu De Gea rời CLB mùa Hè này?

Phương pháp định lượng

Không dễ trả lời câu hỏi đó. Các thủ môn hiếm khi ghi bàn hay có những đường kiến tạo, trong khi những trận giữ sạch lưới là chưa đủ để nói lên tất cả. Tất nhiên, mọi việc còn phụ thuộc và đóng góp của người sẽ thay thế De Gea, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra các phương pháp định lượng tương đối.

Giống như với nhiều thống kê phòng ngự cơ bản, các chỉ số chính để đánh giá chất lượng công việc một cầu thủ không phải những gì anh ta làm được, mà là đối thủ làm được trước anh ta. “Một vài năm trước, chúng tôi đã bắt đầu phân biệt các pha dứt điểm từ những cơ hội rõ ràng và các pha dứt điểm thông thường”, John Coulson, Giám đốc cơ quan thống kê bóng đá OptaPro, giải thích. “Từ đó, chúng tôi có thể tính toán được tỉ lệ cứu bóng chung của và tỉ lệ cứu bóng trong những pha dứt điểm quan trọng của các thủ môn”.

Thông số của De Gea là cực kỳ đáng xem xét. Hàng thủ của HLV Louis van Gaal để thủng lưới ít thứ 4 ở Premier League mùa trước, nhưng các hậu vệ ở Man United đã phải nhờ cậy rất nhiều tới thủ môn của họ để đạt được thành tích đó. Theo Opta, không CLB nào phạm nhiều sai lầm mà không bị trừng phạt như Man United, tức các tình huống “mà lẽ ra một cầu thủ tấn công phải ghi bàn trong tình huống một đối một hoặc từ cự ly rất gần”.

Đã có tất cả 1.200 cơ hội rõ ràng được tạo ra ở Premier League mùa trước. Trong số đó, 58% đã trở thành bàn thắng. Trong khi đó với riêng De Gea, trong những lần đối mặt với các chân sút đối phương, tỉ lệ chiến thắng của anh là 68%. Nếu bạn chưa thấy ấn tượng với sự khác biệt đó, thì nên biết rằng Man United đã để đối phương có 53 cơ hội rõ ràng ở mùa 2014-15, nhưng chỉ thủng lưới có 17 bàn trong những tình huống đó. Nếu với tỉ lệ trung bình của các thủ môn ở giải Ngoại hạng, thì lẽ ra họ phải thủng lưới tới 22 bàn.

Khác biệt nhỏ, đẳng cấp lớn

Khác biệt 5 bàn nghe không nhiều lắm? Điều đó còn phụ thuộc vào những bàn thua cụ thể nào của De Gea được tính đến. Tầm quan trọng trong các đóng góp của anh thể hiện rõ qua 10 trận mùa trước khi các đối thủ của Man United bỏ lỡ nhiều hơn một cơ hội ngon ăn trước khung thành De Gea.

Có tất cả 4 trận sân khách mà đội bóng của Van Gaal để đối phương tạo ra từ 2 cơ hội làm bàn trở lên. Man United không chỉ thắng 3 trong số đó, ở Arsenal, Southampton và Newcastle, mà còn thắng trận với cách biệt duy nhất 1 bàn. Những pha bỏ lỡ quyết định, hay đúng hơn, những pha cứu thua quyết định, là điều tạo ra sự khác biệt.

6 trận còn lại là ở Old Trafford. Trận gặp Southampton đằng nào cũng thua. Một trận khác là chiến thắng 3-0 trước Liverpool, tức đằng nào cũng thắng (dẫu De Gea được trao phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đó nhờ những pha cứu thua xuất thần). Nhưng các trận còn lại là rất sít sao: những chiến thắng 2-1 trước Everton và Stoke, hòa 1-1 với Chelsea và Arsenal. Chỉ cần thêm một trong những pha dứt điểm từ các cơ hội dễ dàng của đối phương thành bàn, số phận của Man United mùa trước đã hoàn toàn khác. Định lượng đơn giản, họ đã có thêm 10 điểm nhờ những pha cứu thua của De Gea.

Mất 10 điểm đó, Man United chỉ có thể về đích thứ 7, sau Tottenham, Liverpool và cả Southampton, rồi lại vắng mặt ở Champions League mùa thứ hai liên tiếp. De Gea giá trị như thế đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm