Man United: Quá nhiều câu hỏi sau thất bại ở Champions League

09/12/2015 13:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây không lâu, những tin tức từ hành lang của văn phòng ban lãnh đạo ở Old Trafford cho hay Manchester United vẫn hài lòng với sự tiến bộ mà HLV Louis van Gaal đã tạo ra ở CLB và nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan qua mốc 2017.

Già đình Glazer hẳn đã phải cân nhắc lại ý định đó vào sáng nay khi đội bóng của họ bị đá văng khỏi giải đấu danh giá Champions League và giờ sẽ phải xuống đá ở sân chơi hạng nhì Europa League, nỗi hổ thẹn của việc ra sân vào tối thứ Năm. Điều đó cũng khiến không ít CĐV áo đỏ đặt ra câu hỏi về “những tiến bộ” dưới thời Van Gaal. Man United đã không chi 250 triệu bảng chỉ trong 17 tháng để hy vọng rằng họ sẽ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.


Van Gaal không thể giúp Man United vượt qua vòng bảng dù đã chi rất nhiều tiền

Chưa hết, bảng đấu của họ còn vào loại dễ nhất ở mùa này. Nếu Van Gaal được chọn lựa các đối thủ sau khi vượt qua vòng sơ loại trước Bruges, ông hẳn cũng đã chỉ tên PSV Eindhoven, CSKA Moscow và Wolfsburg, đội bóng Đức trước đó chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng Champions League.

“Không còn có thể trình bày gì nữa, phải chiến thắng thôi, đó là điều tôi sẽ nói với các cầu thủ”, Van Gaal khẳng định trước giờ bóng lăn. Và sau 90 phút ở Đức, đúng là không còn gì để biện minh nữa.

Đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở hàng thủ, Van Gaal đã quyết định trao cơ hội ra mắt cho Guillermo Varela ở vị trí hậu vệ phải và chuyển Matteo Darmian sang cánh trái thay vì sử dụng Paddy McNair hay Ashley Young. Khi Darmian tập tễnh rời sân vì chấn thương trước giờ nghỉ, thay anh là một cầu thủ đang học việc nữa, Cameron Borthwick-Jackson. Vào lúc tuyệt vọng cần một bàn thắng để cứu vãn tình thế, Van Gaal lại thay Juan Mata bằng Nick Powell, người mà trận duy nhất thi đấu cho Man United trong 3 năm qua là thất bại ở League Cup dưới tay MK Dons hơn 15 tháng trước.


Sự tin tưởng ở các cầu thủ trẻ đã khiến Van Gaal phải trả giá

Scholes: 'Man United là đội bóng trung bình. Đội trung bình đá ở Europa League là đúng rồi'

Scholes: 'Man United là đội bóng trung bình. Đội trung bình đá ở Europa League là đúng rồi'

Manchester United chỉ là đội bóng trung bình, không có động lực bứt phá, không khả năng đe dọa đối phương, không chất lượng, bình luận của cựu cầu thủ Paul Scholes trên BT Sport sau khi Man United thua Wolfsburg 2-3, bị đẩy xuống chơi tại Europa League.



Khi Man United cần vượt lên chính mình sau những ngày tháng tẻ nhạt và tầm thường vừa qua, họ đã không thể làm được. Nhân sự, chiến thuật, những quyết định thay người, thái độ và lòng quyết tâm, tất cả đều nhạt nhòa như nhau. Nhưng phải thấy rằng chiến dịch Champions League không thất bại chỉ bởi 90 phút yếu ớt ở vùng Hạ Saxony, nó đã đầy trục trặc ngay từ đầu.

Chấn thương gẫy chân kinh hoàng của Luke Shaw và thất bại dưới ở Eindhoven trong lượt trận mở màn như một điềm báo cho tai họa. Đội bóng của Van Gaal đã may mắn khi lội ngược dòng thắng được Wolfsburg trong lượt trận thứ hai trước trận hòa ở Moscow và bàn thắng muộn của Wayne Rooney trên sân nhà vào lưới CSKA giúp thắp lại hy vọng. Nhưng trận hòa bế tắc tồi tệ trước Eindhoven ở lượt thứ năm đã đẩy họ vào thế khó mà Van Gaal không thể vượt qua tối qua. Họ không thể vượt qua dù đã có bàn mở tỉ số nhờ công Anthony Martial, và giờ cuộc truy vấn sẽ bắt đầu.


Man United đã tự làm khó mình sau trận gặp PSV ở lượt 5

Không chỉ ở châu Âu, đội bóng của Van Gaal cũng đã rơi xuống hạng 4 tại Premier League và bị loại khỏi League Cup dưới tay Middlesbrough. Đó là chưa kể những lời than phiền mỗi ngày của gần như tất cả các CĐV và cựu cầu thủ áo đỏ về một lối đá quá bạc nhược hèn kém.

HLV 64 tuổi người Hà Lan vẫn khẳng định ông là một người biết lắng nghe và sẵn sàng đối thoại, chứ không phải một nhà độc tài, nhưng những tin tức được tuồn ra ngoài từ sân tập Carrington lại nói khác.


Những gì Van Gaal nói đều khác với những thông tin tuồn ra từ Carrington

Ban lãnh đạo Man United đã bổ nhiệm Van Gaal vì thành tích của ông, vì bản lĩnh, khả năng lãnh đạo và một cá tính áp đảo, nhưng có vẻ như chính những điều đó lúc này đang cản trở Man United tiến lên.

Xem lại trận Wolfsburg - Man United 3-2



Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Man United có nên sa thải Van Gaal ngay bây giờ?


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm