Man United: Phép cộng Carrick & Herrera

19/03/2015 05:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã đánh bại Tottenham 3-0 rất ấn tượng ở vòng trước. Các CĐV Quỷ đỏ đã vô cùng sung sướng khi Wayne Rooney đột phá thần tốc ghi bàn, Michael Carrick đánh đầu cực dị mở tỉ số và là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhưng có một cầu thủ ít được nhắc đến dù đã thể hiện tốt không kém: Ander Herrera.

Con cưng, con ghẻ

Tiền vệ người TBN đã không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng anh làm tốt vai trò dẫn dắt lối chơi. Phong độ tuyệt vời của Herrera trong trận này càng khiến mọi người thắc mắc rằng tại sao Louis van Gaal lại giam cầm anh lâu đến thế, trong suốt giai đoạn đầu mùa?

Tất nhiên, Herrera không phải một sản phẩm của lò đào tạo Ajax. Nhưng anh cũng không phải cầu thủ Van Gaal muốn chiêu mộ. Hợp đồng đưa Herrera chuyển từ Athletic Bilbao về Old Trafford đã hoàn thành trước khi Van Gaal đến, khiến ông chỉ miễn cưỡng chấp thuận. Đó là một chi tiết quan trọng, vì nó đồng nghĩa với việc Van Gaal chưa có thời gian để nhận định đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu của Herrera, để tìm ra cách sử dụng anh thích hợp nhất.

Đầu mùa này, HLV người Hà Lan vẫn ưu tiên sử dụng những cựu thần của United hoặc những cầu thủ ông đã từng làm việc cùng, bất chấp những thời điểm họ chơi thực sự kém. Ngược lại, ông không tin dùng những “kẻ lạ mặt”, những cầu thủ ông không chính tay đưa về. Herrera phải ngồi dự bị.

Phép cộng hoàn hảo

Chấn thương của Michael Carrick từ đầu mùa đã ảnh hưởng không nhỏ đến… phong độ của Herrera . Ngay sau khi nhậm chức, Van Gaal nhanh chóng xác định Carrick là nhân tố chủ chốt cho kế hoạch của ông. Sự kết hợp Herrera và Daley Blind đã không tạo được sự cân bằng mà ông tìm kiếm, vì tiền vệ người TBN không mạnh trong phòng ngự và hỗ trợ phòng ngự.

Việc Carrick quay lại đã giúp Herrera có nhiều khoảng không hơn, nhẹ bớt trách nhiệm phòng thủ hơn khi bắt cặp với Blind. Ở chiều ngược lại, Carrick còn có thể hỗ trợ tấn công cho Herrera: Khi đạt phong độ tốt nhất, tuyển thủ Anh không hề thua kém những Yaya Toure và Cesc Fabregas.

Một thực tế nữa: Herrera chuyền bóng còn ít hơn cả Blind. Theo Squawka, anh chỉ thực hiện trung bình 37,6 đường chuyền trong một trận (Blind: 45,4 đường chuyền). Herrera có xu hướng cầm bóng rê dắt nhiều hơn, trước khi trực tiếp đưa bóng cho các tiền đạo hoặc tiền vệ kiến thiết. Đấy là lý do giúp anh kết hợp rất tốt với Juan Mata.

Carrick trở lại cho phép Herrera dâng cao hơn. Rất ít cầu thủ nào ở châu Âu trong những mùa gần đây có thể chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công nhanh như Carrick. Đây là phẩm chất mà United đã thiếu, và các đồng đội của anh đã không được hưởng hiệu quả của nó trong phần lớn mùa giải này.

Daley Blind cũng đã trở lại hành lang trái. Man United thời gian qua bị chỉ trích rất nhiều vì họ không còn giữ được lối chơi tốc độ quen thuộc, nhưng điều trớ trêu: Khi họ đưa Blind (chạy chậm hơn hẳn Luke Shaw và Marcos Rojo) trở lại đá hậu vệ, Man United đã đang dần tiến bộ. Vì đơn giản: Tương tự đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014, Blind giúp MU triển khai bóng từ tuyến dưới rất phù hợp với ý đồ của Louis van Gaal.

Mất vài tháng thử nghiệm, chờ đợi và phải gánh khá nhiều chỉ trích, rốt cuộc Van Gaal đã tìm được một bộ khung thích hợp cho Man United của mình. Trận đại chiến với Liverpool sắp tới đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho họ, để chứng minh chiến thắng hoành tráng trước Tottenham không phải một thời điểm lóe sáng hiếm hoi.

Hoài Thuận (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm