Man United muốn gây sốc, mời Paul Scholes trở lại Old Trafford

09/11/2016 21:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV đội U23 của Man United, Warren Joyce đã rời khỏi Old Trafford sau khi nhận lời làm việc cho CLB Wigan. Vì vậy, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang để ngỏ chiếc ghế cho ứng viên kế tiếp. Nhiều khả năng, cựu danh thủ Paul Scholes sẽ là người kế nhiệm.

Hiện tại, phía Man United đang tìm kiếm ứng viên để tiếp quản vị trí HLV của đội U23, khi Warren Joyce sang nhậm chức HLV tại CLB Wigan Athletic. Nhà cầm quân 51 tuổi người Anh gia nhập Quỷ đỏ vào năm 2008, và là người toàn quyền dẫn dắt vào 2 năm sau đó.


HLV Warren Joyce (trái) đã nhận lời sang công tác tại Wigan

Sau khi nói lời tạm biệt với HLV Joyce, người đứng đầu học việc Man United là Nicky Butt sẽ tạm thời nắm giữ vai trò của người huấn luyện. Cùng với thứ ký CLB là John Alexander và John Murtagh, Butt được giao nhiệm vụ tìm kiếm một gương mặt mới cho chiếc ghế HLV. Butt cũng cân nhắc đến danh thủ Paul Scholes, người từng cùng ông làm việc với đội U19 trong quá khứ.


Paul Scholes, Phil Neville và Nicky Butt từng cùng làm việc trong quá khứ


Scholes và Ryan Giggs trên khán đài trong một trận đấu của Man United

Paul Scholes, 41 tuổi, cựu tiền vệ của CLB thành Old Trafford đã treo giày vào năm 2013, và từng làm bình luận viên của kênh BT Sport vào năm 2014. Mặc dù hồi đó, anh đã từng nhiều lần thẳng thắn chỉ trích CLB cũ của mình, nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề quá to tát đối với một ứng viên cho chiếc ghế HLV.


Anh từng nhiều lần chỉ trích Man United hồi còn làm BLV cho BT Sport


HLV Jose Mourinho cũng là một trong số những cái tên được đưa ra, nhưng có vẻ như ông sẽ không được tín nhiệm.

Năm ngoái, Paul Scholes cũng từng nhiều lần được CLB đang chơi cho League One là Oldham Athletic mời về làm HLV, tuy nhiên ở thời điểm đó, Scholes đã từ chối do anh vẫn chưa muốn rời cuộc sống sau khi giải nghệ. Được biết, Scholes là một fan cuồng nhiệt của Oldham từ thuở nhỏ, trước khi tới đầu quân cho Man United.


Scholes là fan của Oldham, và cũng là bạn thân của chủ tịch CLB là Simon Corney

Trong quá khứ, khi còn khoác áo Quỷ đỏ, Paul Scholes đã từng cùng các đồng đội giành 11 danh hiệu Premier League, 2 Cúp châu Âu. Anh là một trong những tiền vệ xuất sắc và toàn diện bậc nhất của bóng đá Anh. Anh đã dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình với Man United, góp mặt trong tổng cộng 675 trận đấu với 150 bàn thắng trên mọi đấu trường.


Anh là một trong những cầu thủ của Thế hệ vàng 92


Scholes cũng là một trong những cầu thủ trung thành với màu áo của Quỷ đỏ

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm