Man United mất Carrick 4 tuần vì chấn thương

30/01/2015 22:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo trước thềm trận gặp Leicester ở vòng 23 Premier League, HLV Louis van Gaal đã thông báo một hung tin cho các CĐV Man United. Tiền vệ 33 tuổi Michael Carrick đã dính chấn thương cơ bắp và sẽ vắng mặt tới 4 tuần.

Như vậy, Carrick sẽ vắng mặt ở các trận đấu tại Premier League gặp Leicester, West Ham, Burnley và Swansea. Ngoài ra, anh sẽ không tham dự trận đá lại với Cambridge ở FA Cup. Nếu Man United đi tiếp, Carrick có thể bỏ lỡ trận đấu ở vòng 5 FA Cup.

HLV Van Gaal cũng cho biết Ashley Young, cầu thủ ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo, đang trong quá trình hồi phục. “Chúng tôi không có nhiều chấn thương. Ashley Young sắp quay trở lại nhưng Carrick lại chấn thương. Do vậy, cậu ấy sẽ bỏ lỡ trận đấu vào cuối tuần này. Carrick là cầu thủ quan trọng của đội bóng nhưng giờ cậu ấy lại chấn thương”, HLV Van Gaal phát biểu trên MUTV.


Man United chỉ thua đúng 1 trận khi Carrick đá chính ở mùa giải này

HLV Van Gaal trả lời về thời gian Carrick vắng mặt vì chấn thương: “Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ nghỉ thi đấu hơn 4 tuần. Đó không phải là chấn thương nhỏ. Tôi nghĩ Carrick bị tổn thương cơ bắp”.

HLV Van Gaal nói thêm: “Carrick là đội trưởng thứ hai của Man United. Nhưng tôi nói rằng đây (đối phó với chấn thương) là một phần công việc của một HLV. Đặc biệt ở mùa giải này tại Man United, chúng tôi có nhiều cầu thủ dính chấn thương. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”.

Carrick đã ngồi ngoài trong 3 tháng đầu mùa giải này với chấn thương mắt cá chân. Tầm ảnh hưởng của Carrick với Man United mùa này là rất lớn. Man United chỉ thua đúng 1 trận khi Carrick đá chính. Daley Blind nhiều khả năng sẽ thay thế cho Carrick ở hàng tiền vệ.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm