Man United kết thúc 9 vòng đấu đầu tiên: Van Gaal có hơn gì David Moyes?

29/10/2014 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Chẳng mất nhiều thời gian để David Moyes cho thấy năng lực của mình ở Man United mùa giải trước. Chỉ mười tháng sau khi được chọn làm người kế nhiệm Alex Ferguson, cựu HLV của Everton đã bị ban lãnh đạo Man United sa thải.

Kết quả dưới thời Moyes là quá nghèo nàn nhưng những ai yêu mến đội bóng quan tâm nhiều hơn tới phong cách chưa được định hình của Man United. Dưới thời Ferguson, Man United được biết đến với thứ bóng đá tấn công đơn giản và hiệu quả. Nhưng mùa trước, họ cho thấy sự lộn xộn, hoang mang, thiếu ý tưởng mỗi lần ra sân đấu.

Mùa Hè qua, Louis van Gaal đã tới với bản CV có thể thuyết phục tất cả rằng ông sẽ gánh vác được nhiệm vụ lớn lao là thay thế Sir Alex. HLV người Hà Lan đã làm nên cuộc cách mạng nơi thị trường chuyển nhượng với 150 triệu bảng được chi tiêu nhằm thực hiện mục đích quay trở lại với đấu trường Champions League. Tuy nhiên, tiền bạc chưa thực sự lên tiếng ở Man United khi Van Gaal có khởi đầu còn tồi tệ hơn những gì Moyes đã làm mùa trước.

Lịch thi đấu không ủng hộ Moyes khi ông phải đối mặt với Chelsea, Liverpool và Man City trong 5 trận cầu đầu tiên. Ngược lại, lịch đấu lại ưu ái cho sự khởi đầu của Van Gaal tại Man United. Cho tới vòng đấu thứ 7, ông không phải đối mặt với bất cứ đội bóng nào cán đích ở vị trí Top 10 mùa trước. Nhưng kết quả lại không được khả quan.

Tuy nhiên, có cảm nhận rằng đội bóng đang tiến bộ. Van Gaal đã không giành được chiến thắng nào trong 3 trận đầu tiên ở Premier League nhưng rõ ràng đội bóng của ông vẫn đang trong quá trình chuyển đổi. Van Gaal đang thích nghi với một đội hình mới và một giải đấu mới và cần thêm thời gian để tìm kiếm bộ khung tốt nhất cho đội bóng của mình.


Man United đang dần định hình lối chơi dưới thời Van Gaal

Chấn thương của một loạt các cầu thủ, đặc biệt nơi tuyến dưới đã không giúp cho Van Gaal nhưng Man United bây giờ rõ ràng đang định hình một triết lý. Lối chơi của họ dựa trên việc duy trì khả năng kiểm soát bóng và lối di chuyển thông minh dù bố trí sơ đồ 3-5-2, 4-3-3 hay sơ đồ kim cương 4-4-2. Dưới thời của Moyes, Man United chưa bao giờ có phong cách rõ ràng. Họ chỉ ra sân, đấu tranh để thiết lập vị trí và đón nhận kết quả.

Sau khi tăng cường thêm Angel Di Maria và Radamel Falcao vào hàng công đã bao gồm Robin van Persie, Wayne Rooney và Juan Mata, Van Gaal đã tạo nên một lối chơi tấn công đúng như ý mình. Man United đã ghi nhiều hơn 2 bàn thắng (16 bàn) so với giai đoạn này mùa trước và có nhiều hơn 5 cơ hội làm bàn. Không có nhiều khác biệt giữa mùa này và mùa trước về số bàn thắng và cơ hội được tạo ra. Nhưng lý do là bởi các cầu thủ vẫn còn thích nghi với phương pháp Van Gaal.

Vấn đề chính của Man United mùa này là ngăn không thể bị thủng lưới ở những phút cuối của trận cầu. Họ đã mất đi những hậu vệ kinh nghiệm như Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Patrice Evra và vẫn chưa thể tìm kiếm được một trung vệ tài năng như kỳ vọng. Marcos Rojo và Luke Shaw đã tới nhưng Man United vẫn nơm nớp lo sợ về sự mong manh nơi hàng thủ.

Họ đã để thủng lưới hơn 1 bàn thắng so với năm ngoái (13 bàn). Hệ thống phòng ngự hoạt động cũng thiếu tích cực hơn, giảm từ 60% xuống còn 52% ở mùa này. Số lượng những pha cản phá của mùa này ngang bằng với mùa trước nhưng số đường chuyền tăng lên. Việc gia tăng tỷ lệ chuyền bóng ở hàng phòng ngự là dấu hiệu cho thấy họ đang tiếp tục thích nghi với phong cách mới.

Man United cho thấy rằng họ có thể cạnh tranh với bất cứ đội bóng hàng đầu nào sau trận hòa 1-1 với Chelsea hôm Chủ nhật. Van Gaal đã được khuyến khích bởi màn trình diễn của học trò và ông muốn họ tái hiện điều đó ở trận derby Manchester sắp tới. Hồ sơ huấn luyện của Van Gaal tạo sự đảm bảo rằng Man United sẽ tiếp tục cải thiện khi mùa giải tiến vào những vòng trong, điều không hề có ở Moyes.

K.Đ
Theo Squawka

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm