Man United: Ít ra cầu thủ muốn chiến đấu vì Van Gaal

30/12/2015 16:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tình cảnh của Louis van Gaal ở Man United khác hẳn Jose Mourinho ở Chelsea. Như lời Mourinho thì cầu thủ đã "phản bội" ông. Như lời của Van Gaal thì cầu thủ vẫn chiến đấu vì ông.

Man United giờ đã không thắng trong 8 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, lần đầu tiên điều này xảy ra từ năm 1990, và kém vị trí thứ tư 5 điểm. Nhưng cả Juan Mata và Anthony Martial đều đã sút bóng trúng khung gỗ trong một màn trình diễn đã ấn tượng hơn nhiều của đội chủ sân Old Trafford trước đối thủ mạnh Chelsea.

Van Gaal vẫn được cầu thủ ủng hộ

HLV người Hà Lan đã nói sau trận đấu rằng một khi các cầu thủ của ông còn thể hiện nhiều quyết tâm như thế, ông không có lý do gì để từ chức. Tuần lễ vừa qua đã đầy thử thách với Van Gaal, người bỏ ra ngoài trong một cuộc họp báo trước Giáng sinh sau khi chỉ trích truyền thông vì tung tin đồn đoán về tương lai của ông.

Man United sau đó thua Stoke City 0-2 và trong khi tin đồn về việc Van Gaal bị thay bằng HLV vừa bị Chelsea sa thải Jose Mourinho bùng lên dữ dội, chính chiến lược gia 64 tuổi này vẫn tỏ ra kiên cường. Trong sự so sánh với chính đồng nghiệp người Bồ, Van Gaal rõ ràng vẫn tập hợp được sự ủng hộ của các cầu thủ. Phong cách của ông có thể quá cứng nhắc, lối đá của Man United quá nhàm chán và phong độ của không ít trụ cột sa sút, nhưng những gì họ thể hiện ở Old Trafford sáng qua cho thấy các học trò không hề muốn đá văng ông thầy của mình như những gì đã xảy ra với Mourinho ở Chelsea mới đây.

“Cuộc khủng hoảng ở đây là do bầu không khí và một phần là do truyền thông”, Van Gaal nói “Các cầu thủ thì vẫn sẵn sàng chiến đấu. HLV và ban huấn luyện cũng sẵn sàng chiến đấu, còn ban lãnh đạo thì sẵn sàng tin tưởng ở chúng tôi”. Tất nhiên, thành tích của Man United cần sớm được cải thiện nếu HLV người Hà Lan muốn tiếp tục tại vị, nhưng ngay cả trong trường hợp ông bị sa thải, đó sẽ là một cuộc chia tay khác hẳn những hỗn loạn và chia rẽ đã xảy đến cho Mourinho ở Chelsea.

Thêm nữa, cuộc khủng hoảng tại Man United vẫn có thể bị chặn lại với 1-2 chiến thắng trong một lịch thi đấu không quá khó sắp tới ở Premier League, với chỉ Liverpool là đáng ngại, còn Swansea, Newcastle và Southampton đều là những đối thủ họ có thể thắng. Trong một mùa giải hỗn loạn như thế này, cục diện vẫn có thể hoàn toàn thay đổi, dù năm mới đã tới gần.

Không phải Van Gaal, Giggs như đang dẫn dắt Man United

Không phải Van Gaal, Giggs như đang dẫn dắt Man United

Jamie Carragher bình luận về Man United, về Chelsea, Rooney, Ivanovic sau trận hòa 0-0 ở Old Trafford sáng nay.


Man United không nên vội vàng

Sa thải Van Gaal lúc này, vì thế, khó có thể coi là một lựa chọn khôn ngoan. Man United hiện vẫn có thể tự kiểm soát được số phận của họ với chiến lược gia 64 tuổi đầy kinh nghiệm người Hà Lan. Đây không phải là lần đầu Van Gaal trải qua những kết quả thất vọng, và cũng không phải lần đầu ông tự tin mình có thể xoay chuyển tình thế. Ông từng làm được điều đó ở gần như mọi đội bóng mà ông dẫn dắt, Ajax, Barcelona, Bayern, AZ Alkmaar và ĐT Hà Lan.

Những kết quả hiện giờ đã khiến nhiều người vội quên mất rằng Van Gaal chính là HLV đã giúp con thuyền Man United đang chòng chành dữ dội ở thời hậu Sir Alex Ferguson ổn định trở lại. Ông cũng đã xây dựng được một di sản tương đối vững chắc ở Old Trafford cho người kế nhiệm, dù người đó là ai và dù khi nào cuộc chuyển giao xảy ra. Man United mùa này vẫn còn có thể nhắm tới 3 danh hiệu lớn: Premier League, Cúp FA, và Europa League.

Nếu Van Gaal ở lại, Ryan Giggs cũng sẽ có thêm thời gian học hỏi về sự khắc nghiệt của nghề HLV khi anh được kỳ vọng một ngày nào đó sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của Old Trafford. Sa thải Van Gaal, và Man United đứng trước nguy cơ bất ổn hơn nữa, rời xa hơn nữa những truyền thống, chiến lược và sự vững bền đã được gầy dựng thành giá trị cốt lõi của CLB dưới thời Ferguson.

David Moyes đã bị sa thải chỉ sau 10 tháng. Van Gaal đã làm tốt trong mùa giải đầu và mùa giải thứ hai mới chưa được nửa đường, HLV người Hà Lan xứng đáng có thêm ít ra là một vài cơ hội nữa.

8 Lần gần nhất Man United không thắng 8 trận liền ở mọi giải đấu là năm 1990.

3 Man United chỉ thủng lưới 3 bàn trong 9 trận sân nhà ở Premier League mùa này, giữ sạch lưới 7 trận trong số đó.

4 Tuy nhiên, họ cũng chỉ thắng được 4/11 trận sân nhà gần nhất ở Premier League.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm