Man United gom tiền, chuẩn bị chiêu mộ hậu vệ đẳng cấp

02/12/2016 20:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ với 7 lần sạch lưới sau 22 lượt trận trên mọi đấu trường, Man United đã lộ rõ điểm yếu nơi hàng thủ. Để khắc phục điểm yếu đó, Phó Chủ tịch Ed Woodward đã gom tiền để chuẩn bị đưa về một hậu vệ đẳng cấp vào tháng Giêng.

Tới thời điểm hiện tại, Man United chỉ giữ sạch lưới tổng cộng 7 lần sau 22 trận đấu trên mọi đấu trường. Cộng thêm việc Chris Smalling và Eric Bailly phải tạm nghỉ thi đấu do chấn thương, nên có lẽ, đã đến lúc HLV Jose Mourinho phải tìm một giải pháp mới cho hàng thủ nơi đội bóng của ông. Chí ít là như vậy, mới có thể có cơ may rút ngắn khoảng cách với các CLB Top đầu.


HLV Mourinho đang tìm kiếm giải pháp cho hàng thủ

Để chuẩn bị cho hướng giải quyết đó, theo nguồn tin từ tờ Daily Record, ông Ed Woodward – CEO của Man United -  đã huy động được nguồn tài chính đáng kể để sẵn sàng tung ra những bản hợp đồng, những khoản tiền lương béo bở.

Trước đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đã có lựa chọn đúng đắn khi đưa Eric Bailly từ CLB Villarreal với mức phí chuyển nhượng là 35 triệu euro. Hầu hết trong mọi trận đấu, ông đều sử dụng cậu học trò cưng này, tuy nhiên, cuối tháng 10, Bailly dính chấn thương dây chằng, buộc anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng.


Eric Bailly chấn thương trong trận gặp Chelsea hồi tháng 10

Mặc dù ông Mourinho đã khuyên Ban lãnh đạo của Man United mua thêm một trung vệ nữa, tuy nhiên ý kiến này đã bị Phó Chủ tịch Woodward bác bỏ. Với một đội hình chỉ có mình Chris Smalling là hậu vệ giàu kình nghiệm nhất, do đó, hàng thủ của Man United thường xuyên gặp nhiều trục trặc do các cầu thủ thường hay “để ngoài tai” các triết lý đào tạo của ông.


Hiện tại, hàng thủ chỉ còn có Chris Smalling là người giàu kinh nghiệm nhất

Vì lý do đó, Man United chỉ giữ sạch lưới 7 trận đấu. 4 trận trong số ấy, đều có sự góp mặt của Eric Bailly. Mặc dù, hậu vệ người Bờ Biển Ngà chuẩn bị kết thúc đợt dưỡng thương, tuy nhiên trong tháng tới, anh sẽ phải về đội tuyển quốc gia để tham dự Cúp bóng đá Châu Phi tại Gabon. Nếu như đội tuyển Bờ Biển Ngà lọt vào vòng knock-out, nhiều khả năng Bailly sẽ phải vắng mặt cho tới tháng Hai.

Và như vậy, quyết định đầu tư vào hàng thủ phần nào đã cho thấy được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo đối với những lời khuyên của HLV Mourinho trước kia.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm