Man United: Ed Woodward là Ronaldo trong phòng điều hành

15/07/2015 06:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Man United đang phát cuồng vì Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward sau hàng loạt chữ ký ấn tượng trong thời gian ngắn, mà đáng kể nhất là bộ đôi tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin.

Nhà vô địch thế giới người Đức cùng ngôi sao lớn nhất của Southampton đã lũ lượt cập bến Man United cách nhau một giờ đồng hồ vào chiều thứ Hai. Trước đó, Memphis Depay và Matteo Darmian đã khởi đầu cho một kỳ chuyển nhượng ngoạn mục với đội bóng của HLV Louis van Gaal.

Mạng xã hội và các diễn đàn của CĐV Man United nhanh chóng tràn ngập những lời khen và các bức ảnh chế ca tụng Woodward, bao gồm một bức ảnh ông ngồi trên ngai vàng. Một bức khác thể hiện nhà điều hành người Anh trong bộ com-lê kiểu “Bố già” Vito Corleone kèm theo dòng chú thích: “Tôi sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối”. Hơi lố hơn một chút là bức ảnh Woodward trong bộ đồ Siêu nhân khá dị hợm.

Mạnh vì gạo...

Nhưng những lời khen ngợi là rất chân thành. Cũng phải thấy rằng thành công trên thị trường chuyển nhượng chỉ là phần nhỏ hơn, dù được chú ý nhiều hơn, của Woodward trong 2 năm ngắn ngủi điều hành Man United.

Mùa đầu tiên của ông bị coi là một thất bại trong việc tăng cường đội hình, với mỗi một hợp đồng bị cho là mua hớ lúc bấy giờ, Marouane Fellaini với giá 27 triệu bảng từ Everton. Nhưng bù lại, Woodward đã biến Man United thành thương hiệu bóng đá tỉ đô đầu tiên trên thế giới, khi đội bóng áo đỏ được hãng tiếp thị uy tín Brand Finance định giá có thương hiệu trị giá 1,2 tỉ USD.

David Haigh, Giám đốc điều hành Brand Finance, nói: “Thành công của Manchester United là một công trình của Ed Woodward, một Ronaldo trong lĩnh vực thương mại bóng đá”.

Khoan hãy nói tới việc các chữ ký của đội bóng áo đỏ thành công hay thất bại (ngay cả 4 hợp đồng mới mùa này, dù nhận được nhiều sự tán dương, vẫn không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ là những cú “hit”), điều quan trọng là Man United, với Woodward, đã có thể kiếm ra tiền đều đặn để trang trải cho những vụ chuyển nhượng bom tấn đó. Mùa trước là 155 triệu bảng cho Angel di Maria, Radamel Falcao, Luke Shaw, Ander Herrera, Daley Blind và Marcos Rojo. Mùa này, sẽ là ngạc nhiên lớn nếu Man United bỏ ra dưới 100 triệu bảng trên thị trường.

Woodward, một cựu nhân viên làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính và là đồng minh thân cận của gia đình Glazer, đóng vai trò dẫn dắt trong suốt quá trình tăng trưởng về mặt kinh tế ở Old Trafford. Nhà điều hành 44 tuổi này có thể không phải là một CĐV bóng đá nhiệt thành nhất, nhưng trong 8 năm làm việc ở Old Trafford, ông đã trải nghiệm đủ để hiểu phải làm sao mới mang lại thành công.

Sự kế thừa xứng đáng

Nếu như với chiếc ghế HLV, Man United đã trải qua một cuộc khủng hoảng dai dẳng và như ác mộng khi Sir Alex Ferguson nói lời chia tay, thì trong văn phòng điều hành, dù đối tác lâu năm của Sir Alex, David Gill, cũng từ chức, họ đã nhanh chóng tìm được người lèo lái thích hợp. Ông hiện là người ra quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề điều hành ở đội bóng, cùng với trợ tá đắc lực, Giám đốc thương mại Richard Arnold.

Chiến lược của Woodward với Man United là rất khác thường. Ông nói: “Những khoản nợ của CLB, để tôi so sánh cho mà thấy, giống như một khoản thế chấp mua nhà bằng chính giá trị ngôi nhà. Nó tương đối nhỏ so với giá trị của doanh nghiệp Man United. Và những người chia sẻ các giá trị của CLB này sẽ ngày một giàu lên sau mỗi năm. Chúng tôi hiện đang có doanh thu thương mại cao hơn khoảng 100 triệu bảng mỗi năm so với thời nhà Glazer mua lại đội bóng”.

Woodward là đạo diễn chính cho quá trình đó, khi Man United ký đủ mọi loại hợp đồng thương mại trên khắp thế giới (bao gồm không ít với các đối tác liên doanh ở Việt Nam) giúp trong năm tài khóa 2014, doanh thu thương mại của Man United đã tăng tới 29%, và chưa có dấu hiệu gì sẽ chậm lại. Cũng từ năm 2014, những hợp đồng như 51 triệu bảng cho việc tài trợ áo đấu đã giúp Man United đảm bảo được nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc.

Ngay trước khi giải nghệ, Ferguson nói về Woodward: “Man United rất giỏi trong việc dùng người trong nội bộ, và lần này đội bóng lại làm đúng với Ed Woodward. Nên nhớ, David (Gill) cũng là Giám đốc tài chính rồi Giám đốc điều hành. Về mặt bóng đá, Mike Phelan là HLV đội dự bị, rồi trợ lý của tôi. Rene Meulensteen là HLV đội trẻ, rồi đội một. Brian McClair là HLV đội trẻ, rồi giám đốc đào tạo trẻ. Mọi vị trí ở Man United đều có người thừa kế”.

Thật trớ trêu, Fergie đã đúng về tất cả, chỉ trừ vị trí của ông. Nhưng với Woodward, Man United vẫn có thể vững tin vào tương lai.

433 Với 433 triệu bảng, Man United là đội bóng có tổng doanh thu lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Real Madrid, theo danh sách của Deloitte năm tài khóa 2013-14.

2,5 Mức lương của Woodward ở Man United là 2,5 triệu bảng mỗi năm.

141 Doanh thu thương mại của Man United tăng 141% trong giai đoạn 2005-2012, với công sức lớn của Woodward.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm