Man United chơi hay, ổn định nhưng Roy Keane vẫn chỉ ra một vấn đề

01/03/2017 14:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Man United vừa đoạt cúp Liên đoàn, đã vào tứ kết cúp FA, chỉ cách vị trí dự Champions League 2 điểm và đã có mặt ở vòng 1/8 Europa League. Nhưng Roy Keane vẫn cho rằng Quỷ đỏ còn vấn đề.


Man United 3-2 Southampton

Trong khi các fan của Man United đã cảm thấy hài lòng với những gì đội bóng của họ thể hiện. Jose Mourinho được ca ngợi nhiều vì đã chèo lái con thuyền United trở lại quỹ đạo chiến thắng sau khởi đầu khó khăn còn Ibrahimovic được tụng ca như đáng cứu thế và gây ấn tượng cực lớn vì thể hiện phong độ cao khi tuổi đã 35, cựu thủ quân Quỷ đỏ Roy Keane cho rằng đội bóng cũ của ông vẫn chưa thực sự đáng tin cho tới lúc này vì họ chưa thể hiện được gì nhiều trong các trận lớn, trước các đối thủ mạnh.

“Tôi nhìn vào hành trình mà Man United đã trải qua cũng như chuỗi trận họ đã chơi. Họ đang xếp thứ 6 trên BXH. Mọi người ai cũng bảo Man United đang tiến bộ nhưng họ mới chỉ xếp thứ 6 ở Premier League và không thắng đội mạnh thực sự nào trong 3 tháng qua”.

Mourinho đã tạo khác biệt và làm Man United thay đổi như thế nào?

Mourinho đã tạo khác biệt và làm Man United thay đổi như thế nào?

Khi Mourinho bắt đầu công việc với tư cách HLV Man United, các ông chủ đội bóng này không tránh khỏi cảm giác lo ngại. Giờ thì cảm giác ấy đã tiêu tan.

Kể ra thì Keane nói cũng không hẳn là vô lý. Tuy Man United đá khá ổn định và tiến bước đều trên các mặt trận nhưng ở giải đấu quan trọng nhất là Premier League thì họ không hề tiến bộ về mặt vị trí xếp hạng. Họ vẫn chưa vào được top 4 để dự Champions League mùa sau.

Dù đánh bại nhiều đối thủ nhưng lần gần nhất Man United thắng một đội được đánh giá là cùng đẳng cấp đã gần 3 tháng. Đấy là khi họ hạ Tottenham 1-0 hồi đầu tháng 12/2016. Xa hơn chút nữa cũng là chiến thắng tối thiểu trước Man City ở cúp Liên đoàn hồi cuối tháng 10/2016.

Một đội bóng lớn bắt buộc phải khẳng định được sức mạnh của mình trong những trận đấu lớn, trước các đối thủ thực sự mạnh. Đó mới là thước đo chính xác nhất đánh giá xem họ đã thực sự tiến bộ hay chưa hoặc thực sự là họ mạnh đến đâu. Mục tiêu quan trọng hàng đầu của Man United mùa này là giành quyền dự Champions League mùa tới.


Họ có thể làm điều đó bằng một trong hai cách là vô địch Europa League hoặc kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League. Nhưng dường như nếu họ giành được kết quả tích cực trong các cuộc đối đầu với những đội mạnh và kết thúc mùa giải trong top 4 thì vẫn thuyết phục với Roy Keane hơn là họ vô địch Europa League nhưng lại không đạt mục tiêu ở Premier League.

Từ nay đến cuối mùa, Man United còn đấu với Chelsea hai lần, ở tứ kết cúp FA (sân khách) và lượt về Premier League (sân nhà). Ngoài ra, họ còn làm khách của Man City, Spurs và Arsenal ở Premier League bên cạnh trận đấu với Everton trên sân nhà cũng tại giải này. Rõ ràng đó là những thách thức không hề dễ dàng với Quỷ đỏ và đó mới là những cuộc chiến họ bắt buộc phải thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh của mình để thuyết phục Roy Keane.


“Tôi phán xét United qua những trận đấu lớn. Chelsea và vài đội bóng hàng đầu khác đang chờ họ phía trước”, cựu tiền vệ phòng ngự cho biết. Rõ ràng thành tích của Man United trong các trận đấu lớn từ đầu mùa đến nay không tốt. Họ chỉ thắng được Man City (cúp Liên đoàn) và Spurs (lượt đi Premier League) với tỷ số tối thiểu 1-0. Họ để Everton, Arsenal, Liverpool (2 trận) cầm hòa. Họ thua không thể bào chữa trước Man City (1-2) và Chelsea (0-4). Tất cả đều ở Premier League.

Đúng là nếu Man United không giành được kết quả tốt hơn trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trong top 6 thì chưa chắc họ giành được quyền dự Champions League mùa sau qua cửa Premier League trong khi vô địch Europa League không phải nhiệm vụ bất khả thi nhưng cũng không hẳn là dễ dàng. Nếu Man United không thể dự Champions League mùa tới thì rất khó phủ nhận đánh giá của Roy Keane là cho tới lúc này mùa giải của họ với Mourinho chưa thể coi là thành công.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm