Man United: Căng sức vì 'cú ăn ba bằng nhựa'

21/02/2017 12:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United của Jose Mourinho vẫn đang chinh chiến trên 4 đấu trường, trong đó có 3 chiếc cúp mà họ đặt hy vọng vô địch. Tham vọng ấy có thể khiến chiều sâu đội hình của Quỷ đỏ đối mặt với thử thách cực kỳ lớn. 

Quỷ đỏ vừa thắng nhọc nhằn 2-1 trước Blackburn, và sẽ đụng Chelsea ở tứ kết cúp FA. Họ cũng đặt một chân vào vòng 1/8 Europa League, sau khi hạ St Etienne 3-0 ở lượt đi. Cúp Liên đoàn là danh hiệu mà Man United cận kề nhất, bởi cuối tuần này, họ sẽ đá trận chung kết gặp Southampton. Sang tháng Ba, thầy trò Mourinho mới trở lại Premier League.

Cú ăn ba bằng... nhựa

Năm 1999, Man United của Sir Alex đã đi vào lịch sử với cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League. Hai năm sau, Gerard Houllier đưa Liverpool giành cú ăn ba với 2 cúp nội địa và cúp UEFA, các fan Man United đã mỉa mai kình địch rằng đó là một "cú ăn ba bằng... nhựa".

16 năm sau, Man United của Mourinho đang đứng trước viễn cảnh giành cú ăn ba bằng nhựa ấy. Tất nhiên, nhiệm vụ ấy không dễ dàng gì, nhất là ở cúp FA, khi họ sẽ phải đối mặt Chelsea ở tứ kết. Đội bóng của Antonio Conte đang dẫn đầu Premier League cực thuyết phục và từng đè bẹp Man United 4-0 hồi tháng 10 năm ngoái. Đó cũng chính là trận thua gần nhất của Quỷ đỏ tại Premier League mùa này.


Fan Man United từng mỉa mai Liverpool năm 2001 rằng chiến tích đó là một cú ăn ba bằng nhựa

Một trở lực đáng kể khác trong nỗ lực giành cú ăn ba của Man United là sự mệt mỏi. Đó là chưa kể họ còn phải quyết đấu cho một vị trí trong Top 4 tại Premier League để đảm bảo một suất dự Champions League mùa sau. Tất nhiên, nếu vô địch Europa League thì sẽ được dự Champions League, nhưng trận chung kết giải đấu này diễn ra, sau khi Premier League hạ màn. Man United không thể buông Premier League khi chưa chắc chắn Top 4.

Kể từ trận thắng Leicester 2-1 tại Community Shield hồi tháng Tám năm ngoái, Man United đã chơi tổng cộng 41 trận ở mùa giải này. Để vô địch EFL Cup, FA Cup và Europa League, Mourinho sẽ phải xoay tua đội hình sao cho Man United có thể thi đấu 25 trận nữa, từ giờ cho đến trận chung kết Europa League tại Stockholm vào ngày 24/05 tới. Trong số này có 1 trận ở EFL Cup (chung kết gặp Southampton tại Wembley), 3 trận (chưa tính phải đá lại, nếu hòa) ở cúp FA, và 8 trận ở Europa League.

Nếu loại được Chelsea ở tứ kết, Man United sẽ còn các chướng ngại vật khác như Arsenal, Man City và Tottenham tại cúp FA. Còn ở Europa League, đối thủ của họ có thể là Roma, Fiorentina, Schalke và Lyon.

Thử thách cho chiều sâu

Năm 1999, để giành cú ăn ba lịch sử, Man United đã chơi tổng cộng 63 trận trên mọi đấu trường, sử dụng 29 cầu thủ từ tháng 8/1998 đến tháng 5/1999. Sir Alex tiết lộ rằng chính lịch thi đấu dày đặc, với mật độ 3, 4 ngày/trận đã giúp các học trò của ông giữ được sự tập trung, động lực chiến đấu để đẩy nó đến cực hạn. Hai năm sau, Liverpool cũng chơi 63 trận để giành cú ăn ba, và trận cuối cùng là chiến thắng kịch tính 5-4 trước Alaves ở chung kết cúp UEFA. Mùa ấy, HLV Gerard Houllier thậm chí còn xoay tua khủng khiếp hơn, với tổng cộng 37 cầu thủ.


Sẽ là một hiểm họa cho Man United nếu Ibrahimovic và Pogba chấn thương hoặc xuống sức vì lịch thi đấu dày đặc

Nếu Man United muốn giành cú ăn ba như Liverpool, họ sẽ phải thi đấu ít nhất 66 trận. Hiện tại, Mourinho mới sử dụng 28 cầu thủ, và rất ít người tin rằng con số này sẽ tăng thêm. Lý do: đội hình của Man United không dày như người  ta tưởng. Tháng Giêng vừa rồi, Man United đã đẩy Memphis Depay và Morgan Schneiderlin đến Lyon và Everrton. Và có thể ngay trong tháng này, đội trưởng Wayne Rooney sẽ sang Trung Quốc. Sẽ là một hiểm họa lớn nếu như Zlatan Ibrahimovic chấn thương vào thời điểm này.

Quả thực nguy cơ chấn thương hoặc xuống sức là khá rõ rệt, bởi Man United sẽ phải chơi 25 trận trong 94 ngày, tức là 3,76 ngày/trận. Nếu Man United tiếp tục trên mọi mặt trận, họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn về sắp xếp lịch thi đấu, khi những trận gặp Man City và Southampton còn chưa rõ thời điểm diễn ra.


Xem lại chiến thắng nhọc nhằn của Man United trước Blackburn vừa rồi

Trong viễn cảnh tích cực nhất, khi Man United vượt qua được những trở ngại đó, hẳn các fan Quỷ đỏ sẽ mở hội lớn, dù chính họ từng khinh miệt "cú ăn ba bằng nhựa" như thế.

Tuấn Cương
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm