Man United cấm cầu thủ đổi áo để... tiết kiệm tiền

05/09/2016 18:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Man United không được phép đổi áo đấu với đối thủ sau trận đấu để tiết kiệm tiền.Đó là mệnh lệnh vừa được ban lãnh đạo đội bóng này phát đi.


Một nguồn tin thân cận với Quỷ đỏ cho biết các ngôi sao của Man United đã nhận được mệnh lệnh hôm qua là họ không được phép đổi áo sau trận đấu. Ibrahimovic được phát áo với số lượng giống như các đồng đội khác trong đó có Wayne Rooney gồm 2 áo ngắn tay và 2 áo dài tay.

Các cầu thủ Man United cũng bị cấm không được tặng áo cho các fan vào cuối trận. Vẫn theo nguồn tin nói trên thì “Các cầu thủ Man United được lệnh không đổi áo để họ không phải dùng áo đấu mới.

Đó có vẻ là chuyện khá bất ngờ nếu xét tới thực tế United là CLB có giàu có như thế nào”. Lệnh cấm đổi áo này áp dụng với cả tân binh trị giá 89 triệu bảng Paul Pogba. Man United là một trong những đội bóng giàu nhất thế giới, được định giá tới 2 tỷ bảng.

Họ ký hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 10 năm trị giá 750 triệu bảng với Adidas hồi 2014. Theo tính toán, nếu tất cả các cầu thủ United đổi áo sau mỗi trận đấu thì đội bóng này sẽ tốn 660 bảng để in áo đấu mới mỗi trận và dĩ nhiên con số này sẽ nhân lên gấp rất nhiều lần trong mỗi mùa giải khi United đá cỡ 60-70 trận ở nhiều giải khác nhau.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm