Man United bán Welbeck cho Arsenal với giá 16 triệu bảng

02/09/2014 07:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Arsenal đã đánh bại được hàng xóm Tottenham trong việc theo đuổi Danny Welbeck, cầu thủ không còn được đảm bảo tương lai tại Man United sau sự xuất hiện của Radamel Falcao. Mức phí mà “Pháo thủ” bỏ ra để nhận được cái gật đầu của Man United là 16 triệu bảng.

Những ngày qua fan Arsenal la ó, chỉ trích Arsene Wenger. Khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa và họ sốt ruột muốn mang về những tân binh chất lượng khác thì ông Wenger lại lên đường sang Italy tham dự một trận đấu từ thiện. Nhưng những ai trách móc Wenger đã phải hối lỗi vì qua điện thoại, ông đã điều phối thành công vụ mua sắm Danny Welbeck từ Man United.

Mối quan hệ mua bán giữa Arsenal và Man United xấu đi kể từ khi Wenger từ chối đề nghị mua Thomas Vermaelen của “Quỷ đỏ”, bán trung vệ người Bỉ cho Barcelona. Bởi vậy, Man United không muốn bán Welbeck cho Arsenal. Lựa chọn của đội bóng thành Manchester là đẩy Welbeck sang Tottenham, đội bóng muốn có anh theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Nhưng Welbeck kịch liệt phản đối điều anh, tỏ rõ mong muốn đầu quân cho Arsenal. Louis van Gaal không thể làm gì khác, buộc phải bán anh cho Arsenal để bù chi phí cho khoản chi khổng lồ mà CLB đã bỏ ra trong phiên chợ Hè.

Trước khi sang Italy, ông Wenger khẳng định sẽ cải thiện sức mạnh hàng công bởi chấn thương của Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp phải nghỉ thi đấu tới tháng 1 năm 2015 và Arsenal buộc phải gấp rút tìm kiếm người thay thế khi thời gian không còn nhiều. Đầu tiên, “Pháo thủ” tiếp cận Loic Remy nhưng không muốn chi 10,5 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này. Remy sau đó chọn Chelsea làm điểm đến.


Welbeck ra đi vì không còn được Man United đảm bảo tương lai

Mục tiêu khác của Arsenal là Falcao. “Pháo thủ” sẵn sàng đàm phán với Monaco về một hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa nhưng rồi đội ngũ tuyển trạch của đội bóng London đã thua cuộc trước Man United. Trong những giờ cuối cùng của phiên chợ Hè, Arsenal đã chuyển hướng sang mục tiêu Welbeck. Trên bàn đàm phán, Arsenal dễ dàng nhận được cái gật đầu từ Man United khi chi ra 16 triệu bảng cho tiền đạo người Anh. Hợp đồng của Welbeck với Arsenal sẽ có thời hạn 5 năm với mức lương chưa được tiết lộ.

Mặc dù được phát hiện và nuôi dưỡng tài năng bởi Sir Alex Ferguson nhưng từ khi Man United đem Falcao đến Old Trafford, Welbeck hiểu cơ hội đá chính của anh dưới thời Van Gaal sẽ bị giới hạn. Ra đi là giải pháp mà Welbeck cho rằng khả dĩ nhất.

Còn với Arsenal, Welbeck là sự bổ sung chất lượng nơi hàng công. Tính đến thời điểm hiện tại, dù không thường xuyên được đá chính trong đội hình Man United nhưng Welbeck cũng đã đóng góp cho đội chủ sân Old Trafford 29 bàn thắng sau 139 trận. Welbeck là mẫu tiền đạo linh hoạt, có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Là một cầu thủ Anh, Welbeck sẽ là mảnh ghép hoàn chỉnh cho hệ thống các cầu thủ trong nước mà Wenger đã lắp ráp trong những năm qua, gồm Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Kieran Gibbs, Theo Walcott và Alex Oxalde-Chamberlain.

Rene Meulensteen, cựu HLV Manchester United, đêm qua đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Van Gaal để một cầu thủ như Welbeck ra đi. “Tôi thực sự kinh ngạc. Tôi ghét phải chứng kiến Welbeck rời Man United. Tôi biết Welbeck từ khi cậu ấy mới lên 8. Tôi chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy. Welbeck là một cầu thủ liên kết, là người sáng tạo và rất khó đoán trong những đường đi bóng. Thật xấu hổ khi những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo phải rời CLB”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm