Man United: 3 'lính lê dương' sẽ trở lại Old Trafford?

24/04/2015 06:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United coi như đã hoàn thành mục tiêu có vé dự Champions League mùa sau, dù Premier League còn 5 vòng nữa mới kết thúc. Giờ là thời điểm để thầy trò Louis van Gaal hướng tới tương lai.

Để có thể tranh chấp ngôi vô địch mùa sau, Man United chắc chắn sẽ phải có những bổ sung đáng kể về lực lượng. Ngoài việc hướng tới một danh sách dài những mục tiêu mua sắm trên thị trường chuyển nhượng, việc gọi lại những cầu thủ đã cho mượn mùa này cũng là một lựa chọn tốt. Ba cái tên dưới đây xứng đáng được đội chủ sân Old Trafford trao cơ hội sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn với các đội bóng chủ quản.

Nani

Dù Ashley Young đang tiến bộ trong những trận đấu gần đây, không thể bỏ qua nhu cầu bổ sung một cầu thủ chạy cánh mới. Trong bối cảnh Antonio Valencia đang chuyển sang đá hậu vệ cánh, vị trí cầu thủ tấn công biên ở Man United không còn dồi dào lựa chọn. Bên cạnh những thông tin về khả năng Memphis Depay có thể đến sân Old Trafford mùa hè này, việc gọi Nani trở về cũng không hề thừa. Dù phong độ khá thất thường, không thể phủ nhận sự hữu ích mà cầu thủ 28 tuổi này mang lại cho hàng công Man United, nhờ tốc độ, sự tinh quái với các hậu vệ đối phương cũng như độ khó lường có thể mang lại trong các trận đấu. Đây có thể là một giải pháp tạo ra sự khác biệt giữa Man United mùa này và mùa giải tới.

Javier Hernandez

Đầu mùa giải, hàng công Man United được đánh giá là hàng công mạnh nhất nước Anh. Wayne Rooney, Robin van Persie và Radamel Falcao là sự kết hợp hoàn hảo của ba tiền đạo đẳng cấp thế giới vào thời điểm đỉnh cao phong độ của họ.

Đáng tiếc, Van Persie và Falcao thường xuyên bị chấn thương cũng như thi đấu kém hiệu quả ở mùa giải này. Điều này có thể khiến Man United không muốn mua đứt Falcao từ Monaco, đồng thời sẵn sàng bán Van Persie ngay mùa hè này. Nếu đó là sự thật, đội chủ sân Old Trafford bắt buộc phải bổ sung thêm tiền đạo. Ngoài việc mua sắm, sự trở lại của Hernandez có thể giải quyết phần nào vấn đề hàng công.

Phần lớn mùa giải này, tiền đạo 26 tuổi chỉ ra sân từ ghế dự bị trong màu áo Real Madrid. Nhưng màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League với Atletico Madrid đem đến những tín hiệu lạc quan. Nếu đội chủ sân Bernabeu không giữ lại anh, Hernandez hoàn toàn có thể là một giải pháp tốt cho Man United trong mùa giải tới.

Guillermo Varela

Cơn bão chấn thương hồi đầu mùa giải khiến cho Man United phải bất đắc dĩ kéo các cầu thủ chạy cánh xuống đá hậu vệ biên. Antonio Valencia đã chơi khá tốt khi được giao đảm nhiệm vị trí mới. Tuy nhiên, việc Rafael, sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải, thường xuyên dính chấn thương có thể khiến Man United cần thêm một giải pháp dự phòng. Nathaniel Clyne hiện được đội chủ sân Old Trafford để ý và sự xuất hiện của hậu vệ đang chơi cho Southampton trong tương lai là một giải pháp tốt.

Nhưng nếu Louis van Gaal không muốn chi quá nhiều tiền, ông có thể hướng tới Varela. Cầu thủ 22 tuổi này đang ra sân khá đều đặn trong màu áo đội dự bị Real Madrid Castilla. Điều này giúp cho anh có thể trở thành giải pháp hữu dụng trong tương lai. Van Gaal là một nhà cầm quân mát tay với những cầu thủ trẻ. Thế nên sẽ đừng ngạc nhiên nếu chiến lược gia người Hà Lan yêu cầu Man United đưa Varela trở lại sân Old Trafford để cạnh tranh một suất đá chính.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm