Man City thuê nhà khoa học vũ trụ để đánh bại đối thủ cạnh tranh

23/03/2021 08:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một động thái nhằm vượt qua các đối thủ cạnh tranh ở giải Ngoại hạng, Man City đã thuê một số nhà vật lí thiên văn học làm việc cho họ.

ĐIỂM NHẤN Everton 0-2 Man City: Pep Guardiola quá cao tay. Cú ăn tư vẫy gọi Man xanh

ĐIỂM NHẤN Everton 0-2 Man City: Pep Guardiola quá cao tay. Cú ăn tư vẫy gọi Man xanh

Everton 0-2 Man City. Không dễ dàng nhưng cuối cùng Man City vẫn biết cách 'mở khóa' hàng phòng ngự kiên cố của Everton, giành chiến thắng 2-0 để tiến vào bán kết cúp FA và hướng đến cú 'ăn 4' vĩ đại.

Đầu tiên, hồi tháng 1 năm nay, City đã bổ nhiệm nguyên cố vấn chính sách tài chính và nhà vật lí thiên văn học Laurie Shaw làm người đứng đầu đội ngũ các nhà khoa học vũ trụ của họ. Sau đó, họ còn tuyển thêm ít nhất 3 nhà khoa học về vũ trụ nữa vào đội ngũ của mình.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về chuyện này, đại diện của Man City xác nhận họ có thuê một số nhà khoa học vũ trụ nghiên cứu dữ liệu. Các chuyên gia này đều là những nhà nghiên cứu về vật lí và họ sẽ làm việc với 10 CLB thuộc City Football Group (CFG).

CFG đang phát triển đội ngũ phân tích dữ liệu của họ vào thời điểm các CLB tinh hoa của Châu Âu đang dành ưu tiên cao cho việc giành lợi thế cạnh tranh ngoài sân bóng.

Chú thích ảnh
Man City cầm chắc chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Các CLB đã đẩy mạnh sử dụng dữ liệu trong những năm gần đây trong đó có việc dùng công nghệ quang học theo dõi các cầu thủ. Đây là loại công nghệ 3D sử dụng nhiều camera, hiện rất phổ biến.

Công nghệ này cho phép các CLB phân tích mọi hành động của cầu thủ trên sân và đánh giá xác suất ghi bàn của họ hoặc ảnh hưởng của họ tới các cơ hội ghi bàn của đội bóng.

Nhưng những CLB sáng tạo hơn đang tìm kiếm công nghệ phát triển nâng cao. Liverpool đã được tưởng thưởng mùa trước nhờ thuê một nhà vô địch cờ vua và một nhà vật lí thiên chuyên mã hóa dữ liệu. Sau khi người đứng đầu bộ phận phân tích dữ liệu Lee Mooney ra đi trong mùa giải 2019-20, City đã cơ cấu lại bộ phận phân tích dữ liệu của họ.

Các nguồn tin trong giới cho biết CFG đang thử nghiệm công nghệ nhằm giúp City vượt qua các đối thủ của họ. Họ phối hợp với Google tổ chức một cuộc thi về trí thông minh nhân tạo. Cuộc thi thách thức các chuyên gia công nghệ phát triển các tác nhân thông minh nhân tạo, thực tế là mô hình giả lập về một cầu thủ khi thi đấu, lập trình họ phản ứng với những tình huống thông thường trên sân.

City là một trong những những CLB hàng đầu có quan hệ đối tác với hãng phần mềm Acronis, hãng lưu trữ rất, rất nhiều video về các trận đấu và họ đã đề nghị được sử dụng các video của Acronis để phát triển công nghệ phân tích dữ liệu của mình.

Thành viên ban huấn luyện đội 1 của City Rodolfo Borrell hướng dẫn các cầu thủ dự bị của họ sử dụng phần mềm từ SAP, một đối tác khác của CLB. City không tiết lộ chi tiết về những lợi thế của thiết bị khi được ứng dụng 3 năm trước nhưng website của City cho biết thiết bị này cho phép các chuyên gia phân tích dữ liệu tải các kế hoạch chiến thuật và phân tích đối thủ về máy tính bảng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm