Man City sẽ thế nào với tương lai không Pep Guardiola?

27/12/2018 14:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bóng đá hiện đại là luôn vận động thì cái thời một HLV như Alex Ferguson hay Arsene Wenger gắn bó với một đội bóng trong hơn 20 năm có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Ngoại hạng Anh vòng 19: M.U nối tiếp ngày vui, Man City gặp khó

Ngoại hạng Anh vòng 19: M.U nối tiếp ngày vui, Man City gặp khó

Trong khi M.U trở về Old Trafford với một sự hưng phấn rất lớn thì kình địch cùng thành phố với họ là Man City lại hành quân đến sân King Power với một nỗi âu lo.

Đấy là một điều mà Man City sẽ phải chấp nhận, rằng Pep Guardiola sẽ không ở lại Etihad mãi mãi, thậm chí đủ lâu để tạo nên một giai đoạn thống trị như ông đã có tại Barcelona từ 2008 đến 2012.  

Tham vọng của Pep

Chỉ cách đây hơn 2 tháng thôi, Pep có trở lại Italy tham dự chương trình Festival dello Sport và khi được hỏi liệu một ngày nào đó ông sẽ dẫn dắt một đội bóng ở Serie A hay không, cựu cầu thủ của Brescia và Roma trả lời: “Tại sao không? Sau những năm tháng gắn bó với Barcelona, ai nghĩ tôi sẽ đến Bayern Munich và Đức? Mặc dù vậy thì điều đó đã xảy ra”. 
“Tôi đã vượt qua thách thức rất lớn của việc học tiếng Đức, vì thế mọi chuyện đều có thể. Tôi đã làm việc tại Tây Ban Nha, ở Đức và giờ ở Anh, vậy tại sao không thể ở Italy?”

Như đã biết, năm 2006, Pep đã chấm dứt sự nghiệp cầu thủ. Sau khi dẫn dắt Barcelona trong 4 mùa giải từ 2008/09, 3 lần giành La Liga và 2 lần giành Champions League, ông đến Bayern Munich năm 2013.

Tại Munich, HLV người Tây Ban Nha vô địch Bundesliga trong 3 mùa giải liên tiếp, trước lúc ông chuyển sang Man City năm 2016 và vô địch Premier League ở mùa giải 2017/18.
Thực tế thì khoan nói đến tham vọng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nếu có cơ hội, Pep chắc chắn đang muốn khẳng định ông là số 1 trên băng ghế huấn luyện. Ông đã tiến gần đến vị trí này chỉ trong một thời gian rất ngắn như đã nói ở trên cùng với sự sa sút của Jose Mourinho và thành công của ông, cũng như mọi HLV, đều được đo đếm bằng những danh hiệu.

Nếu xét đến những danh hiệu ở 5 giải lớn của châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) gồm vô địch quốc gia, các cúp trong nước và châu Âu, Euro hay World Cup, cũng như không tính Siêu cúp, Community Shield hay Club World Cup, Pep đang có 14 danh hiệu và xếp thứ 2 trong số những HLV xuất sắc nhất.

Ở vị trí số 1 không ai khác là Mourinho với 17 danh hiệu, dù trong hai mùa giải gần đây, ông thất bại cùng M.U. 

Để so sánh thì trong danh sách này còn có Carlo Ancelotti với 10 danh hiệu, Roberto Mancini và Max Allegri với 9 danh hiệu, Marcelo Lippi với 8 danh hiệu, Rafa Benitez và Unai Emery với 7 danh hiệu, Luis Enrique và Didier Deschamps với 6 danh hiệu, Diego Simeone với 4 danh hiệu, Jurgen Klopp và Manuel Pellegrini với 3 danh hiệu.

Nỗi lo của Man City

Hi vọng xây dựng một đế chế như người láng giềng M.U đã có với Alex Ferguson xem ra khó trở thành hiện thực cho Man City và càng không vì những dự định của Pep trong tương lại.

Liệu HLV người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với Etihad một, hai hay ba mùa giải nữa, sớm muộn ông cũng sẽ đi. 

Hệ quả là đội bóng vùng Eastlands sẽ chựng lại, sa sút. Một sự thay đổi như vậy đã từng xảy ra ở M.U, ở Chelsea hay Arsenal. Điều đáng nói là họ sẽ khó tìm được người xuất sắc như Pep để thay thế chính ông. Và điều tồi tệ hơn nữa là sự ra đi của Pep có thể trùng với sự ra đi của những cầu thủ gắn bó lâu năm ở Etihad và chỉ trong nay mai. David Silva đã 32 tuổi, Vincent Kompany cũng vậy, trong khi Sergio Aguero giờ đã 30 tuổi. 

Không phủ nhận là trong 2 năm qua, giám đốc bóng đá Txiki Begiristain và giám đốc điều hành Ferran Soriano đã xây dựng một đội hình có chiều sâu để có thể tiếp tục ngay khi Pep đi, họ vẫn cần thời gian trả lời xem liệu Aymeric Laporte và John Stone có thay thế được Kompany, Kevin De Bruyne và Bernardo Silva có làm Etihad quên đi David Silva, và Gabriel Jesus sẵn sàng lấp vào chỗ trống của Aguero hay không. 

Hi vọng cho Man City là những trụ cột như Raheem Sterling và Leroy Sane còn trẻ, nếu không muốn nói càng đá họ càng hay. Cộng thêm một hoặc một vài ngôi sao như Phil Foden, có vẻ như đội chủ sân Etihad đã có sự chuẩn bị cho tương lai.

Và đây chính là khác biệt giữa họ và M.U, khi những gì xảy ra tại Old Trafford là bài học cho họ. Một cuộc sống không Pep và những huyền thoại của Eastlands.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm