Man City: Khi động lực chiến đấu là vấn đề

23/04/2016 08:52 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang khiến cho những cổ động viên của mình sống trong bất an với phong độ thiếu ổn định của mình. Phải chăng, những cầu thủ đội chủ sân Etihad đang gặp vấn đề trong việc tìm động lực chiến đấu?

Không ai có thể tin được sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea, thầy trò Manuel Pellegrini lại thể hiện bộ mặt đáng thất vọng trong trận đá bù với Newcastle hồi giữa tuần.

Phú quý giật lùi ở Premier League

Ngoài những lý do liên quan tới sự mệt mỏi và tình trạng chấn thương dày đặc, cũng như việc Chelsea không còn mục tiêu phấn đấu trong khi Newcastle dốc hết sức giành điểm cho hy vọng trụ hạng, thì bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Man City đã chơi dưới khả năng trong phần lớn thời gian của mùa giải.

Không thể phủ nhận đội chủ sân Etihad vẫn còn đó những điều đáng nhớ mùa này, bao gồm chức vô địch Cúp Liên Đoàn cũng như lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết Champions League. Mặt khác, mùa bóng này của Man City đáng ra còn có thể tốt hơn, đặc biệt là tại đấu trường Premier League. Trong mùa giải cuối cùng ở sân Etihad, Pellegrini đang khiến cho đội bóng giật lùi ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Cơ hội để ông có thể kết thúc nhiệm kỳ của mình bằng một chức vô địch Premier League nữa đã bị dội một gáo nước lạnh sau hai trận thua ngay trên sân nhà trước Leicester và Tottenham, những ứng viên cho ngôi vô địch mùa này, chỉ trong vòng một tuần hồi đầu tháng Hai vừa qua. Điều này gần như đã định đoạt số phận của đội chủ sân Etihad. Thầy trò Pellegrini tỏ ra bất lực trong việc giành điểm trước những đội bóng cạnh tranh chức vô địch.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Giờ thì Arsenal 'được phép' thua Man City

Cuộc đua Top 4 Premier League: Giờ thì Arsenal 'được phép' thua Man City

Ngay cả khi trắng tay ở Etihad trong trận đại chiến với Man City vào ngày 08/05 sắp tới, Arsenal vẫn chiếm lợi thế về mặt điểm số so với Man United. Và họ vẫn sẽ giành quyền tự quyết trong cuộc đua top 4.

Nhiều người cho rằng một đội bóng với tập hợp các ngôi sao như Man City cần nhiều hơn cả những phẩm chất chuyên môn thông thường. Họ biết rất rõ cần phải di chuyển, chuyền bóng ra sao, tìm thấy đồng đội của mình thế nào và trên hết hiểu được chiến thắng đến từ đâu.

Hướng tới Champions League, không quên Premier League

Nhưng điều những đôi chân Man City đang thiếu chính là động lực chiến đấu. Có lẽ Pellegrini đã duy trì bộ khung đội chủ sân Etihad trong một thời gian khá dài. Dù đã mang về những tân binh như Raheem Sterling, Kevin de Bruyne hay Nicolas Otamendi, quá trình cải tổ của Man City vẫn chưa tạo ra được sức bật cần thiết. Áp lực từ West Ham hay kình địch cùng thành phố Man United chưa đủ để thức tỉnh các cầu thủ Man City. Trong số các ngôi sao của đội chủ sân Etihad, chỉ Fernandinho phần nào đó giữ được phong độ ổn định, và anh đang muốn thể hiện điều đó để quên đi một kỳ World Cup đáng thất vọng cùng đội tuyển Brazil cách đây hai năm.

Thay vì hướng tới danh hiệu vô địch, Man City đang phải căng mình chiến đấu cho tấm vé dự Champions League với bốn trận trong tay. Nguy cơ kết thúc mùa giải ngoài Top 4 có thể sẽ một vài thành viên trong ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad cần phải suy nghĩ. Pellegrini cũng cần phải tự hỏi mình khi ông bắt đầu tỏ ra không hài lòng với thái độ của các học trò sau những trận đấu tệ hại trước những đối thủ dưới cơ như Norwich, Aston Villa và Newcastle.

Dù sao, hai trận bán kết với Real Madrid ở đấu trường Champions League có thể đem đến những hy vọng cho một lần những cầu thủ đang sắp bước qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp làm được điều gì đó đặc biệt. Nhưng trước khi nghĩ đến điều đó, Man City cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình tại Premier League đã. Chưa thể dám chắc thầy trò Pellegrini có lần đầu tiên đăng quang tại Champions League, nhưng cơ hội tiếp tục góp mặt tại sân chơi danh gia nhất châu lục hoàn toàn có thể mất đi nếu Man City đánh mất một vị trí trong Top 4 khi mùa giải này khép lại.

2 Man City hiện chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 Man United 2 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng nữa.

2010-11 Từ mùa 2010-11 tới giờ, chưa mùa nào Man City bị văng khỏi Top 4.

9 Thành tích thua 9 trận của Man City mùa này đang ngang bằng với số trận thua của họ ở cả mùa 2010-11, mùa bóng họ xếp thứ 3 chung cuộc.

18h45 ngày 23/4, sân Etihad: Man City-Stoke (lượt đi: 0-2)
Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Mangala, Kolarov - Fernando, Delph - Toure, Nasri, Silva – Aguero.

Stoke: Haugaard - Cameron, Shawcross, Wollschied, Muniesa - Whelan, Imbula - Shaqiri, Afellay, Arnautovic – Bojan.

Dự đoán: 2-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm