Man City - Chelsea, còn 1 ngày: Thua Man City, Chelsea sẽ khủng hoảng

15/08/2015 16:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Với giai đoạn chuẩn bị đáng thất vọng và trận hòa ngay trên sân nhà ở lượt mở màn Premier League, Chelsea đang có dấu hiệu tụt lại so với những đối thủ chính. Nếu họ thua Man City Chủ nhật này, cuộc khủng hoảng có thể bắt đầu ở Stamford Bridge.

Mourinho đã thay đổi luật chơi trong cuộc đua giành danh hiệu Premier League một thập kỷ trước. Nếu như trước kia, các đội có thể bù đắp cho một khởi đầu chậm chạp bằng cách tăng tốc về sau, thì giờ mọi chuyện đã khác. Chelsea năm 2004 và mùa trước cho thấy giờ một mở màn tốt quan trọng ra sao.

Khởi đầu tốt là yếu tố quyết định

Tất nhiên, chúng ta mới bước vào mùa giải mới được một tuần lễ và chưa thể nói gì ở thời điểm này, nhưng nếu Man City có 3 điểm ở Etihad cuối tuần này, khoảng cách giữa Chelsea và ngôi đầu sẽ là 5 điểm. Chúng ta đã thấy điều đó có ý nghĩa ra sao vào mùa trước. Mourinho và đội bóng của ông hoàn toàn ngự trị và mọi kháng cự coi như đã chấm dứt từ trước Giáng sinh.

Trong năm mới, không ai còn có thể bắt kịp họ. Giờ thì chính Chelsea đang có nguy cơ rơi vào tình thế bám đuổi vô vọng, dù mùa giải mới chỉ bước vào vòng đấu thứ 2.

Trước hết, với một băng ghế dự bị đã yếu đi, Mourinho không còn nhiều lựa chọn để thay đổi cục diện trong các trận đấu. Chelsea vẫn có một đội hình xuất phát mạnh, nhưng ngoài ra không còn gì nhiều. Trong trận hòa Swansea cuối tuần trước, khi mất 1 người, những lựa chọn của HLV người BĐN trên ghế dự bị là 2 cầu thủ phòng ngự và Radamel Falcao.

Việc đưa Asmir Begovic vào sân là điều bắt buộc sau khi Thibaut Courtois nhận thẻ đỏ, nhưng với Kurt Zouma thay cho Cesc Fabregas, khá rõ ràng là Mourinho đang gặp khó khăn trong việc tạo ra sự khác biệt với những gì ông có trong tay. Với bất lợi thiếu người, nếu Chelsea muốn đánh bại Swansea, cách duy nhất là họ phải sử dụng bóng một cách thông minh. Với tất cả những phẩm chất của anh, Zouma không phải là người giỏi nhất trong điều phối bóng. Là một trung vệ, anh cũng khó có thể đóng góp gì cho tấn công.

Mourinho đang mắc kẹt

Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng ông vẫn muốn chiến thắng, nhưng việc rút Fabregas ra thay bằng Zouma đã đi ngược với tuyên bố đó. Có lẽ chính Mourinho cũng không hài lòng với quyết định thay người của mình, nhưng đó là tất cả những gì ông có trong tay lúc này.

Đội hình có phần mỏng manh đó đặt ra câu hỏi nếu họ thua Man City tối mai, thì khoảng cách 5 điểm giữa Chelsea và đối thủ chính cho chức vô địch của họ mùa này có thể thu hẹp được không. Nếu Mourinho không thể phản ứng đủ linh hoạt trong từng trận đấu, khả năng lớn là Chelsea của ông cũng sẽ không thể phản ứng đủ mạnh trên bảng xếp hạng. Với một nhà ĐKVĐ, điều đó sẽ là một cuộc khủng hoảng.

Chelsea lẽ ra không ở vị thế như hiện giờ. Mùa trước, họ đã ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng từ đầu đến cuối. Mùa này, họ đã gặp trục trặc ngay ở vòng đấu đầu tiên. Có trọn 3 điểm trước Swansea đã tạo ra một bối cảnh khác cho chuyến hành quân lên miền Bắc. Như thường lệ, có thể tin rằng Mourinho vẫn chỉ đặt mục tiêu không thua tại Etihad, nhưng nếu các kết quả khác chống lại họ, Chelsea có thể bị tụt lại phía sau từ sớm. 10 trận đầu của họ ở Premier League mùa trước, Chelsea chỉ để mất 4 điểm trong 2 trận hòa Man City và Man United, không thua trận nào. Man City trong khi đó mất 13 điểm, Arsenal cũng thế.

Cho tới hồi còi chung cuộc tối Chủ nhật này, khả năng lớn là Chelsea đã để mất số điểm bằng hoặc hơn so với sau 10 lượt mùa trước. Hai trận hòa đầu mùa vẫn là điều chấp nhận được với hầu hết đội bóng, nhưng không phải là Chelsea. Họ là nhà ĐKVĐ, là ứng cử viên số 1 mùa này và chính kỳ vọng đó đang làm hại đội bóng của Mourinho.

26 Chelsea giành 26/30 điểm tối đa sau 10 lượt đầu mùa trước và không thua trận nào.

11 11 người đá chính của Chelsea mùa trước đều chơi hơn 2.000 phút ở Premier League (tương đương 22,2 trận). Người thứ 12, Ramires, chỉ đá 1.099 phút (12,2 trận).

0 Mùa chuyển nhượng này (cho tới giờ) là lần đầu tiên trong 10 năm qua, kể từ khi đội bóng sang tay ông chủ Roman Abramovich, Chelsea không mua cầu thủ nào có giá hơn 10 triệu bảng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm