Man City – Barcelona: Man xanh có dám đá như Barca?

18/02/2014 07:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Quá khứ chỉ rõ rằng, bắt chước tiki-taka để chống lại Barcelona thì sẽ không dễ thắng, nhưng cố gắng tạo ra xung khắc với tiki-taka như tử thủ, hoặc pressing theo khu vực, thì sẽ có cơ hội đánh bại Barcelona.

Đấy là bài toán khó cho HLV Manuel Pellegrini. Cách tiếp cận của Manchester City sẽ quyết định thành bại của họ: Liệu họ sẽ cố gắng cầm bóng chủ động để tấn công Barcelona – hình mẫu họ theo đuổi - như thói quen trước các đội bóng Premier League mùa này, hay sẽ lùi sâu đá phòng ngự phản công?

Tìm cách đánh bại Barcelona

Trước trận đấu gặp Barcelona năm 2010 của Arsenal, phóng viên báo The Guardian đã cất công tìm 3 vị HLV của 3 đội đã đánh bại Barcelona giai đoạn đó, là Rubin Kazan, Atletico Madrid và Sevilla, để hỏi về cách tiêu diệt tiki-taka. Mỗi người một ý, nhưng tựu chung lại đều đề cập đến những thứ đại loại như tấn công khoảng trống trước vòng cấm đối thủ, lùi thấp, thu hẹp đội hình, phản công nhanh vào các khoảng trống hai biên, hoặc tìm mọi cách phong tỏa Xavi. Tuyệt nhiên, không ai nhắc đến chuyện cố cầm bóng nhiều hơn Barcelona để tạo chủ động. Đấy dường như là chuyện bất khả thi.

Dù sau này, các đội bóng dần tiến hóa để đánh bại Barcelona thì chuyện đó không thay đổi. Inter của Jose Mourinho và Chelsea của Roberto Di Matteo có cùng một cách chơi tử thủ để thắng Barcelona. Real Madrid của Jose Mourinho, sau khi loay hoay đủ cách, cuối cùng đã thắng Barca thường xuyên hơn và không quá lép vế. Nhưng ngay đỉnh cao của nghệ thuật khắc chế tiki-taka là Bayern Munich mùa trước, cũng không thể chủ động cầm bóng tấn công mà thắng được Barca: Tỉ lệ kiếm soát bóng trung bình của Bayern trong 2 lượt trận mùa trước là gần 40%, dù con số ấy của họ tại Bundesliga vào khoảng 60-70%. Bí quyết của Heynckes là tổng hợp các phương pháp lại: Vừa pressing vào các vị trí cốt tử của Barca vừa phản công, vẫn chú trọng phòng ngự từ xa, và thậm chí cả “dựng xe bus” khi cần.

Man City có cần phải “tử vì đạo”?

Manuel Pellegrini yêu bóng đá tấn công và luôn theo đuổi lối chơi Latin. Từ Villarreal,Malaga, Real Madrid cho đến Manchester City, ông khá kiên định với tinh thần ấy. Manchester City, vì muốn sao chép phong cách Barcelona, đã chọn ông Hè qua và nhìn chung, họ làm rất tốt. Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man xanh đến giờ ở Premier League là 57,8%, cao thứ ba giải đấu. Dù là gặp Chelsea thiên về phòng ngự hay cởi mở như Arsenal của Wenger, Man xanh không thay đổi cách.

Nhưng Manuel Pellegrini không phải người bảo thủ. Quan điểm của ông về chiến thuật là “Không có chiến thuật nào hoàn hảo, và những “số điện thoại” như 4-4-2 hay 4-2-2-2 đều không quan trọng”. Quan điểm của ông về cách tiếp cận: “Chiến thuật thi đấu chỉ là một học thuyết. Cách tiếp cận thông minh của bạn trên sân mới là quyết định”. Thực tế diễn ra đúng như vậy. Hãy nhớ lại mùa 2005-06, Villarreal cởi mở của Pellegrini đã có lúc cầm hòa Manchester United 0-0 bằng lối chơi thực dụng. Đấy là bằng chứng cho thấy “Kỹ sư” không ngại thay đổi.

Bayern Munich mùa trước đã không để niềm kiêu hãnh lấn át, mà thay vào đó, tỉnh táo chọn lối chơi an toàn và khoa học để đánh bại Barcelona. Bayern phòng ngự khu vực các trận đó, kèm chặt Messi và liên tục pressing vào các vị trí của Iniesta, Xavi và Busquets, phản công sắc sảo cả ở hai cánh và bóng chết, để thắng thuyết phục Barca 7-0.

Man City được đánh giá thấp hơn Barca, nhưng họ cũng chịu sức ép vì đã 3 năm dự Champions League mới 1 lần vượt qua vòng bảng. Tinh thần ấy có lẽ cần phần Pellegrini mềm dẻo đã đưa Malaga vào tứ kết mùa trước rồi Villarreal vào bán kết mùa 2005-06 lên tiếng, hơn là Pellegrini kiêu hãnh của bóng đá tấn công.

1: Trận thua Bayern Munich 1-3 tại vòng bảng là thất bạiduy nhất của Manchester City tại cúp châu Âu trên sân nhà, trong 23 trận gần nhất.

4: Trong suốt 9 mùa ở Tây Ban Nha dẫn dắt Real Madrid, Villarreal, Malaga, HLV Pellegrini chỉ thắng Barcelona 4 trận, gần nhất là trận thắng 2-0 của Villarreal tại Camp Nou năm 2008.

14: Thành tích của Barcelona khi đá trên sân khách trước các đội bóng Anh là thắng 6, hòa 8 và thua đến 14 trận. Thành tích này chưa bao gồm trận thắng Man United 3-1 ở chung kết Champions League tại Wembley năm 2011.

0: Thành tích sân nhà của Man City trước các đội bóng Tây Ban Nha là thắng 2, hòa 2 và thua 0. Gần nhất, họ thắng Villarreal 2-1 mùa 2011-12.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart – Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy – Nasri, Toure, Fernandinho, Silva – Jovetic, Negredo.

Barcelona: Valdes – Alves, Puyol, Pique, Alba – Xavi, Busquets, Iniesta – Sanchez, Messi, Pedro.

Dự đoán: 2-2


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm