Man City 1-2 Liverpool (1-5 chung cuộc): Guardiola bị đuổi, mất oan 1 bàn, Man xanh tức tưởi rời cuộc chơi

11/04/2018 04:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không có cú sốc ở Etihad. Thậm chí, Man City đã không có nổi một chiến thắng mang tính danh dự khi tiếp Liverpool ở trận tứ kết lượt về Champions League 2017-18.

Liverpool không phải là đội bóng được đánh giá cao về sự ổn định mùa này. Bởi thế, dù họ đã dẫn 3-0 ở lượt đi, không ít người hâm mộ vẫn tin vào một cuộc lội ngược dòng ở Etihad của Man City.

Niềm tin này có cơ sở khi Man City nhập cuộc với lối chơi tấn công đẹp mắt và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Sai lầm của Van Dijk tạo cơ hội cho Man City tổ chức phản công nhanh. Sterling căng ngang cho Jesus dứt điểm xé lưới thủ thành Karius.

Bàn mở tỷ số của Jesus

Có bàn thắng, Man City chơi càng tưng bừng. Đội quân của Pep Guardiola liên tục dồn ép Liverpool và tạo ra vô số cơ hội. Nhưng may mắn không song hành với họ khi Bernardo Silva dứt điểm trúng cột dọc và Sane đưa bóng vào lưới nhưng bị trọng tài bắt lỗi việt vị. Quyết định này gây tranh cãi dữ dội. HLV Guardiola quá bức xúc phản ánh với trọng tài và bị truất quyền chỉ đạo.

Bàn gỡ hoà 1-1 của Salah

Bước sang hiệp 2, Man City không còn duy trì được sức ép lên khung thành Liverpool. Bế tắc trong tấn công, Man City đón nhận thêm ác mộng khi phút 57, Mane dẫn bóng vào vòng cấm khiến thủ thành Ederson phải lao ra cản phá và Salah có mặt đúng chỗ gẩy bóng tung lưới trống.

Bàn thắng của Salah đã làm tiêu tan chút hy vọng cuối cùng của Man City bởi ghi thêm 4 bàn để đi tiếp là nhiệm vụ bất khả thi. HLV Guardiola cũng có những sự điều chỉnh, tung Aguero vào sân. Dấu ấn chân sút Argentina để lại chỉ là pha đưa bóng vào lưới Liverpool nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bàn thắng của Firmino

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool chơi áp đảo hơn và có thêm bàn thắng ở phút 77 nhờ công của Firmino. Thua chung cuộc 1-5 sau 2 lượt trận, Man City chính thức nhường quyền vào bán kết Champions League cho Liverpool.

Đội hình thi đấu:

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, David Silva (Aguero 66'), Sane, Sterling, Bernardo Silva (Gundogan 74'), Jesus

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold (Clyne 81'), Van Dijk, Lovren, Robertson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Milner, Mane, Salah (Ings 90'), Firmino (Klavan 81')

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm