Liverpool: Sẽ lặng lẽ đi lên như sau thất bại 2018

07/06/2022 06:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm trước, ở Kiev 2018, Liverpool đã thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League và sau đó trải qua cuộc cách mạng trị giá 180 triệu bảng.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/6, 8/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/6, 8/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/6, 8/6: Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs Viettel, U23 Úc vs Jordan, U23 Iran vs Kuwait.

Bây giờ, Liverpool lại vừa thua một trận chung kết Champions League nữa trước chính Real Madrid và họ sẽ lặp lại một cách mạng nữa dù quy mô có thể khác năm 2018. Sau thất bại ở Kiev năm 2018, Liverpool đã lập tức trở lại bằng chức vô địch châu Âu ngay mùa sau đó, và các fan của The Kop đang kỳ vọng vào một kịch bản tương tự.

Khao khát hơn 4 năm trước

“Sự khác biệt giữa năm 2018 và bây giờ là tôi thấy chúng tôi sẽ trở lại”, HLV Jurgen Klopp nói ngay sau khi Liverpool thua Real Madrid 0-1 ở Paris. “Năm 2018, tôi ước điều đó nhưng tôi không thể biết được. Nhưng những chàng trai này thực sự rất cạnh tranh, họ có một thái độ đáng kinh ngạc, đó là một tập thể tuyệt vời và chúng tôi chắc chắn sẽ tiến lên một lần nữa”.

Chỉ 48 giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc ở Kiev vang lên, Liverpool đã giải quyết được những thiếu sót ở hàng tiền vệ đã trở nên rõ ràng trong trận chung kết ấy khi chiêu mộ Fabinho một cách bất ngờ từ Monaco, còn Naby Keita thì đã đạt được thỏa thuận 12 tháng trước đó. Cơn ác mộng Loris Karius cuối cùng đã thuyết phục Liverpool bỏ ra số tiền lớn để đưa Alisson Becker về từ Roma. Ngoài ra, Liverpool còn chiêu mộ Xherdan Shaqiri và đưa Harvey Elliott lên đội một, biến mùa Hè 2018 thành mùa chuyển nhượng quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của Klopp với hơn 180 triệu bảng được chi. Việc Liverpool sau đó giành được mọi danh hiệu lớn có thể không phải là điều ngẫu nhiên.

Nếu không chính xác là một cuộc đại tu toàn bộ, thì chắc chắn đó là một cuộc tái thiết đáng kể với những nâng cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, Liverpool không yêu cầu điều đó vào thời điểm này khi họ vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với 2 danh hiệu Cúp FA và Cúp Liên đoàn, đồng thời đua Premier League với Man City tới vòng cuối và vào chung kết Champions League.

Chắc chắn Liverpool vẫn cần sửa chữa một vài điểm. Một số cầu thủ sẽ rời CLB, với sự ra đi của Divock Origi đã được xác nhận, James Milner sắp hết hợp đồng và những người như Alex Oxlade-Chamberlain và Takumi Minamino chắc chắn nhận được sự quan tâm từ những nơi khác.

Chú thích ảnh
Mane, nếu ra đi, cũng sẽ không phải là vấn đề lớn với Klopp

Liverpool vẫn đang “tiến hóa”

Nhưng sự tiến hóa, hay "sự biến đổi", như Klopp đã nói vào tuần trước, đã âm thầm diễn ra. Luis Diaz đã được đưa về từ tháng Giêng, trong khi tài năng trẻ được đánh giá cao Fabio Carvalho sẽ đến từ Fulham vào đầu tháng 7.

Klopp lưu tâm đến tuổi tác của hàng tiền vệ của mình khi đội ngũ tuyển dụng đang theo dõi một số mục tiêu tiềm năng, mặc dù có thể phải đến năm sau Liverpool mới có thể củng cố tuyến này. Điều đó có thể được đưa về phía trước tùy thuộc vào thời gian khởi hành. Trẻ trung hơn là mục tiêu mà Liverpool hướng tới nên các cầu thủ “cây nhà lá vườn” như Elliott và Curtis Jones sẽ được trao thêm cơ hội trong mùa giải tới.

Mohamed Salah và Roberto Firmino đều tuyên bố mong muốn ở lại Liverpool sau mùa Hè, ngay cả khi tương lai dài hạn của họ vẫn chưa được giải quyết dù sắp bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, với Sadio Mane thì khác. Trong khi Liverpool chưa được thông báo về việc cầu thủ này muốn ra đi và chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào, thì Mane được cho là đang ở rất gần Bayern Munich.

Liverpool sẽ muốn có một người thay thế được trước khi cho phép bất kỳ sự ra đi nào của Mane. Liverpool đã học được từ nửa cuối mùa giải này giá trị của sức mạnh ở tuyến trên. Nhưng bổ sung một tiền đạo cắm như Origi hay một cầu thủ chạy cánh như Mane sẽ là một câu hỏi thú vị cho Klopp. Xét cho cùng, với Diaz và Diogo Jota, Klopp không thiếu những lựa chọn bên hành lang trái.

Mặc dù về nhì cả ở Premier League và Champions League mùa vừa qua, nhưng nó không cho thấy bất kỳ sai sót lớn nào trong đội hình hoặc kế hoạch tổng thể của Liverpool. Đừng quên họ chỉ thua có 4/63 trận mùa này. Đúng là luôn có chỗ để cải thiện, luôn cần trẻ hóa đội hình và giới thiệu những gương mặt mới, những ý tưởng mới, nhưng không có lý do gì để Liverpool ngừng tin tưởng vào quá trình này. Sự tiến hóa vẫn tiếp tục ở Anfield.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm