Liverpool sắp thành ‘vua hòa’ Ngoại hạng Anh: Chuyện gì đang xảy ra?

31/12/2020 15:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa Newcastle là trận hòa thứ 6 của Liverpool ở giải Ngoại hạng mùa này, nhiều thứ 2 giải đấu, chỉ ít hơn đúng 1 trận so với đội hòa nhiều nhất là Brighton (7 trận). Cỗ máy chiến thắng của Juergen Klopp đang gặp vấn đề nghiêm trọng chăng?

Liverpool bị Newcastle cầm hòa, Klopp vẫn khen học trò đá thực sự tốt

Liverpool bị Newcastle cầm hòa, Klopp vẫn khen học trò đá thực sự tốt

Để chủ nhà Newcastle cầm hòa 0-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, Liverpool có thể sẽ bị MU bắt kịp về điểm số nếu Quỷ đỏ thắng Aston Villa ở trận đá bù. Vậy mà HLV Juergen Klopp vẫn khen các học trò đã thi đấu 'thực sự tốt'

So với cùng kỳ mùa trước, Liverpool giành ít hơn 13 điểm (33 so với 46), ghi ít hơn 3 bàn thắng (37 so với 40), thắng ít hơn 6 trận (9 so với 15), hòa nhiều hơn 5 trận (6 so với 1) và thủng lưới nhiều hơn 6 bàn (14 so với 20).

Các chỉ số thành tích cơ bản của The Kop đến lúc này đều kém hơn so với cùng thời điểm này mùa trước nhưng thứ nhất, chuyện này là có thể hiểu được và thứ 2, mọi thứ vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Klopp và không thực sự nghiêm trọng.

Trong khi hiệu suất ghi bàn không giảm sút nhiều thì có 2 điểm đáng chú ý ở Liverpool sau 16 vòng mùa này là hòa nhiều và thủng lưới cũng nhiều (so với chính họ).

Chú thích ảnh
Liverpool hòa tới 6 trận ở giải Ngoại hạng nhưng Klopp không mấy lo lắng

Tại sao Liverpool hòa nhiều hơn, thắng ít hơn? Lí giải của Klopp sau trận hòa mới nhất trước Newcastle là hoàn toàn logic. Hai mùa gần nhất Liverpool liên tục khuynh đảo giải Ngoại hạng bằng thứ bóng đá tấn công và phản công “bốc lửa”. Những pha lên bóng đáng sợ giúp họ một mùa giành ngôi á quân với đúng 1 điểm kém hơn Man City vô địch và mùa trước chính thức trở lại ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh sau 30 năm.

Nhưng 2 mùa bùng nổ vừa qua của Liverpool là đủ khiến các đối thủ đề phòng họ hơn rất, rất nhiều ở mùa này. Gần như đội nào gặp Liverpool cũng mặc định chơi phòng ngự số đông, mặc định ưu tiên tránh bị thủng lưới. Điều đó khiến The Kop khó chiến thắng hơn hai mùa qua.

Klopp vẫn chủ yếu dùng một đội hình xuất phát với rất ít thay đổi. Điều đó cũng khiến cho lối chơi tấn công hay phản công dù cực nhuyễn của Liverpool nhưng cũng giảm đi ít nhiều tính đột biến vì các nhân tố chủ chốt của họ đều đã trở nên quá quen thuộc với mọi đối thủ. Bản thân các cầu thủ ấy, sau khi đã vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước, cũng khó giữ được 100% động lực chiến thắng ở mùa này.

Trong 6 trận hòa của Liverpool thì có tới 4 trận họ dẫn trước đối phương nhưng không bảo vệ được lợi thế và trong 16 trận họ đã đấu thì có tới 11 trận họ thủng lưới. Điều này cũng dễ hiểu vì chưa mùa nào từ khi Klopp cầm quân Liverpool dính “virus chấn thương” nghiêm trọng như mùa này, trong đó phải kể đến tổn thất cực lớn là sự vắng mặt của Van Dijk.

Chú thích ảnh
Salah không thể đánh bại Karl Darlow của Newcastle

Mất Van Dijk, Liverpool mất một trung vệ cản phá, kèm người đẳng cấp, mất đi thủ lĩnh chỉ huy hàng phòng ngự. Chính sự vắng mặt của Van Dijk khiến Liverpool bộc lộ dấu hiệu chệch choạc trong phòng ngự rất rõ nét mà việc họ thủng lưới nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 6 bàn và trong 6 trận hòa thì có 4 trận họ không giữ được lợi thế là minh chứng cho sự kém chắc chắn của Liverpool khi không có Van Dijk chỉ huy hàng thủ.

Do để mất điểm nhiều hơn hẳn mùa trước, Liverpool lúc này chỉ hơn MU thứ 2 đúng 3 điểm nhưng đã đá nhiều hơn MU 1 trận. Liệu những vấn đề nói trên có ảnh hưởng nhiều tới cơ hội bảo vệ vương miện của The Kop mùa này không?

Một mặt, chúng ta phải nhắc lại là Liverpool mùa này không còn giữ được hiệu quả thi đấu cao như mùa trước và thực tế này khó thay đổi trong thời gian còn lại của mùa giải.

Nhưng mặt khác, chúng ta thấy Liverpool vẫn có được độ ổn định tương đối, đặc biệt ở khâu ghi bàn và dù liên tục gặp tổn thất nhân sự nhưng họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh và khả năng vượt khó đáng nể.

Thêm vào đó, tất cả các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liverpool cũng đều gặp vấn đề. Thế nên, dù Liverpool có gặp vấn đề như đã đề cập ở trên thì hệ quả của nó vẫn không đến mức nghiêm trọng vì các đối thủ của họ chưa ở trạng thái sẵn sàng đến mức có thể tận dụng triệt để được những vấn đề của họ để bứt phá.

Dù MU có thắng Villa trong ngày đầu năm mới, họ cũng chỉ bằng điểm Liverpool và The Kop, với sự ổn định tương đối của mình, vẫn hoàn toàn kiểm soát được cuộc chơi.

Kết lại, dù có tới 6 trận hòa từ đầu mùa, dù lực lượng liên tục sứt mẻ vì chấn thương, dù Klopp liên tục dùng một đội hình đá chính với rất ít thay đổi, Liverpool vẫn là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh số 1 mùa này nếu họ vẫn coi đây là mục tiêu số 1 và dốc sức tranh đua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm