Liverpool, Man City cứu vãn thể diện cho bóng đá Anh

08/04/2016 10:57 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Theo bước Manchester City, Liverpool của Juergen Klopp bỗng dưng làm bừng sáng không khí buồn thảm của bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu.

Man City cầm hòa 2-2 trên sân của PSG ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League rồi Liverpool cầm hòa Dortmund 1-1 ở lượt đi Tứ kết Europa League. Bóng đá Anh đã có lợi thế ở vòng 8 đội mạnh nhất 2 giải châu lục, điều hiếm có trong hoàn cảnh này.

Trận hòa của Liverpool ý nghĩa vì đối thủ là Dortmund. Đội bóng Đức không phải hạng xoàng khi họ chỉ có đúng 1 lần không thắng trong 13 trận gần nhất từ tháng 2. Trong khi đó, đối thủ PSG của Man City đã vô địch Pháp, loại Chelsea và đạt tỉ lệ thắng tới hơn 80% từ đầu giải.

Hai đội bóng Anh có điểm chung là đều chơi đầy tham vọng và lòng can đảm. Các trận hòa ấy không phải dấu ấn của may mắn mà là sự vượt lên nghịch cảnh, khi lực lượng của cả hai đều bị đánh giá yếu hơn. Pellegrini và Klopp chọn giải pháp kiểm soát trận đấu và cố gắng xử lý tình huống chính xác nhất có thể. Man City đã mắc khá nhiều sai lầm nhưng cũng khiến PSG phạm số sai sót tương đương. Hàng thủ của cả hai đội đều gặp nhiều khó khăn trước trận nhưng hàng công đã tận dụng được các cơ hội ở mức độ chấp nhận được.

Nói riêng về Liverpool trong trận hôm qua. Phải nói, Klopp đã được chào đón rất ấm áp. HLV 48 tuổi vẫn là nhân vật thu hút truyền thông và được CĐV yêu mến, đến mức có fan Dortmund còn mặc chiếc áo có tên của Klopp sau lưng.

Klopp cũng rất được tôn trọng ở Dortmund, không chỉ vì ông giúp CLB vô địch Bundesliga 2 lần mà còn giúp họ trở thành 1 thế lực với 2 lần về nhì khác. Dortmund thời Klopp cũng vô địch 1 cúp quốc gia và về nhì 2 lần.


Cảm ơn Klopp, đây có thể là câu cả CĐV Dortmund lẫn Premier League đều muốn nói

Công bằng mà nói, Liverpool của Klopp thiếu sự ổn định. Kể từ năm 2016, họ chỉ có 1 lần thắng được 3 trận liên tiếp, thành tích đã khiến họ mất cơ hội lọt vào Top 4 Premier League. Nhưng về cơ bản, Liverpool vẫn là đội thích những thử thách ngắn hạn, tức là họ có thể đột nhiên đá xuất sắc trong một trận đấu cụ thể thay vì phải bền bỉ trong một cuộc đua dài. Làm nổi bật cho nhận định này là chiến thắng 4-1 trước Man City vào tháng 11 năm ngoái cùng với 2 cú đấm loại Man United ở Europa League.

Klopp gây ngạc nhiên cho mọi người khi sử dụng Origi thay vì Sturridge và Firmino, nhưng thực tế chứng minh đây là quyết định chính xác. Cầu thủ trẻ người Bỉ đã ghi bàn duy nhất cho đội khách. Đây không chỉ là một canh bạc được đền đáp của Klopp mà còn giúp Liverpool trở thành đội bóng khó lường trong mắt các đối thủ. Ở trận lượt về, ai biết Fimino hay Sturridge có được thi đấu hay không?

Ở Premier League, Leicester đang làm phiền lòng các ông lớn tuần này qua tuần khác. Các đại gia như Chelsea chịu thua từ rất sớm và trong suốt mùa bóng chỉ quanh quẩn chuyện đi tìm HLV thay vì mua cầu thủ tăng cường lực lượng. Man United của Van Gaal là một mớ rối ren, ổn định chính mình còn không nổi thì mong gì đại diện cho bộ mặt quốc gia. Trong khi đó, cơ hội vô địch Premier League khiến Tottenham bỏ cuộc bằng việc sử dụng đội hình yếu trước chính Dortmund vòng trước.

Trong bối cảnh ấy, Man City và Liverpool đã nắm lấy cơ hội cứu chuộc thể diện cho bóng đá Anh. Man City đã rất sa sút gần đây nhưng đột nhiên lại chơi quả cảm ở Champions League trong thế chân tường. Lực lượng của họ vẫn vào loại tốt ở châu Âu nên chỉ cần có động lực và chiến thuật tốt, họ vẫn là đối thủ khó chịu của bất cứ đội bóng nào.

Trận hòa của Man City và Dortmund có thể thay đổi về cơ bản mọi nhận định và quan điểm. Hãy tưởng tượng nếu Man City vào bán kết Champions League và Liverpool vào bán kết Europa League, có khi người ta lại nói, bóng đá Anh đang... thành công cũng nên? Bóng đá quả thật khó đoán biết và thú vị.

D.H
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm