Liverpool khủng hoảng, sẽ trắng tay mùa này?

21/09/2017 13:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới đi qua được hơn một tháng, nhưng những tín hiệu u ám đang xuất hiện ở Liverpool. Thầy trò Juergen Klopp đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng, và mới đây đã bị loại khỏi Cúp Liên Đoàn.

Trên trang Independent mới đây, cựu cầu thủ Liverpool John Aldridge tỏ ra khá bi quan về triển vọng của đội bóng mùa này. Theo ông, cuộc đua Premier League mùa này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng thành Manchester, và cửa để Liverpool tham gia cuộc đua này là cực thấp.

Kịch bản mùa trước tái diễn

Điều này hoàn toàn có cơ sở, không chỉ đến từ việc Liverpool kém cả Man City và Man United 5 điểm. Trận hòa 1-1 trước Burnley cuối tuần qua ngay trên sân nhà là câu chuyện lặp lại của những vấn đề mùa trước dưới triều đại Klopp. Đội chủ sân Anfield vẫn tiếp tục vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng, và tạo ra số cơ hội đủ để giành chiến thắng nhất trong ít nhất 10 trận đấu.

Vấn đề là trong khi hàng công vẫn chưa đủ sắc để mang về nhiều bàn thắng, trong hoàn cảnh Sadio Mane tiếp tục thụ án treo giò 3 trận, thì những lỗ hổng nơi hàng thủ Liverpool vẫn tiếp tục lộ ra, thậm chí còn lộ ra không cần che giấu. Điều này sẽ khiến thầy trò Klopp đứng trước nguy cơ tiếp tục mất điểm ở những trận đấu tiếp theo. Dù mùa giải mới chỉ đi qua 5 vòng đấu, thật khó tin Liverpool có thể trở thành ứng viên vô địch Premier League mùa này với một hàng thủ mong manh như pha lê.

Trên lý thuyết, Klopp đang có bốn lựa chọn cho các vị trí trung vệ gồm Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Joel Matip và Joe Gomez. Rốt cuộc, chẳng ai tạo ra cảm giác an toàn tuyệt đối cho các cổ động viên Liverpool. Matip – Klavan, cặp trung vệ chơi tốt ở trận gặp Crystal Palace, lại có màn trình diễn thảm họa khi Liverpool đối đầu Man City. Nếu xoay sang Matip – Lovren, thì bộ đôi này chỉ chơi tốt trong chiến thắng 4-0 trước Arsenal, trong khi ngay ở vòng mở màn gặp Watford, họ chơi không tốt khiến Liverpool để thủng lưới 3 bàn. Mới đây trong trận gặp Leicester ở Cúp Liên Đoàn, Klavan và Gomez đá cặp lần đầu tiên với nhau, và Liverpool bị loại với trận thua 0-2. Bây giờ, Klopp không biết nên chọn ai để đá cặp trung vệ khi Liverpool tái đấu Leicester ở Premier League trên sân King Power vào cuối tuần này.

Liverpool lại hòa là lời cảnh báo đanh thép cho Klopp!

Liverpool lại hòa là lời cảnh báo đanh thép cho Klopp!

5 trận thủng lưới 9 bàn. Liverpool đang là đội thủng lưới nhiều thứ 2 Premier League, chỉ sau West Ham (10 bàn thua).

Vắng Mane, hàng công Liverpool kém duyên

Liverpool sở hữu hàng thủ cực tồi, còn hàng công cũng không khá hơn. Ba vòng đầu tiên, thầy trò Klopp ghi tới 7 bàn, và 3 trong số đó thuộc về Mane. Đến khi tuyển thủ người Senegal nhận thẻ đỏ ở trận gặp Man City, hiệu suất ghi bàn của Liverpool giảm thấy rõ, với thành tích 3 bàn trong 4 trận ở tháng này trên tất cả các đấu trường. Sự vắng mặt của Mane ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách chơi của Liverpool, trong bối cảnh Philippe Coutinho chưa để lại dấu ấn đặc biệt nào kể từ khi trở lại đội hình thi đấu. Klopp không thiếu lựa chọn nơi hàng công, nhưng ông vẫn đang chờ Mane trở lại, trong bối cảnh chẳng ai trong số những Firmino, Sturridge, Ings hay Solanke có thể đem về những bàn thắng. Tân binh Mohamed Salah có lẽ là những gì Klopp có thể bấu víu, nhưng 3 bàn thắng của tuyển thủ người Ai Cập ở Premier League vẫn còn khiêm tốn nếu xét tới số cơ hội mà anh bỏ lỡ kể từ đầu mùa.

Trận thua trước Leicester ở Cúp Liên Đoàn đã lấy một trong những cơ hội khả thi để Liverpool giành được danh hiệu mùa này. Như đã nhận định ở trên, Liverpool không có cửa cạnh tranh Premier League mùa này, và mục tiêu Top 4 vừa sức hơn với thầy trò Klopp. Champions League cũng không phải mục tiêu dễ dàng, bởi đội chủ sân Anfield đã để Sevilla cầm hòa ngay ở lượt đấu đầu tiên trong một bảng đấu tưởng như không quá khó. Trong bối cảnh cơ hội ở Cúp FA vẫn còn là một dấu hỏi, đội chủ sân Anfield rõ ràng đang vấp phải một bài toán nan giải trong việc chinh phục các mục tiêu mùa này. Cơ hội chỉ sáng lên nếu hàng thủ Liverpool được cải thiện. Nhưng Klopp sẽ phải chờ đến tháng Một, nếu muốn bổ sung nhân sự.

Liverpool cần nhanh chóng giữ Emre Can

Không chỉ phải lo về hàng thủ lẫn việc ghi bàn kém đi của hàng công, Liverpool cũng phải tìm cách giữ chân một số trụ cột, trong đó có Emre Can. Tuyển thủ người Đức đến lúc này vẫn chưa gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield, với nguyên nhân được cho là bất đồng giữa anh và Liverpool liên quan đến điều khoản giải phóng hợp đồng. Can sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè sang năm, và điều này khiến anh được rất nhiều đội bóng săn đón, với cái tên hăng hái nhất là Juventus. Trang The Sun mới đây tiết lộ Liverpool muốn biến Emre Can trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở sân Anfield, nhưng điều đó chưa làm hài lòng cầu thủ 23 tuổi này cũng như người đại diện của mình, những người đòi hỏi Liverpool phải thòng vào hợp đồng mới điều khoản phá vỡ hợp đồng. Đó sẽ là bài toán nan giải với Liverpool, đội bóng đã phải rất vất vả trong việc giữ chân ngôi sao Philippe Coutinho trước những lời mời chào từ Barcelona mùa hè vừa qua.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm