Liverpool bỏ FA Cup vì Premier League?

07/01/2019 15:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - FA Cup hay Premier League, đây chính là vấn đề mà Juergen Klopp đang phải đối mặt trước chuyến đi tới Molineux của Wolves.

Cộng đồng mạng ví bàn thắng hụt của Liverpool với 'cú trượt chân Gerrard' nổi tiếng

Cộng đồng mạng ví bàn thắng hụt của Liverpool với 'cú trượt chân Gerrard' nổi tiếng

Tình huống Liverpool suýt nữa ghi bàn mở tỉ số ở trận đấu với Man City đã được các CĐV so sánh với cú trượt chân nổi tiếng của Steven Gerrard trong quá khứ. 

Thực tế thì giữa Juergen Klopp và FA Cup chẳng có nhiều kỉ niệm đẹp gì kể từ khi HLV người Đức đến Liverpool. Trong 3 mùa giải của ông tại Anfield, The Reds thậm chí không vào đến vòng 5 của giải đấu knock-out lâu đời nhất thế giới, chứ đừng nói gì đến việc đăng quang ở Wembley.

Thành tích buồn ở FA Cup

Chính xác thì số phận của Liverpool được định đoạt bởi những đối thủ yếu hơn, vì những sai lầm và rời FA Cup rất sớm. Cách đây 3 năm, Klopp đưa Liverpool tới Exeter City và đưa ra sân đội hình với Adam Bogdan, Jose Enrique, Tiago Ilori, Brad Smith, Connor Randall, Cameron Brannagan, Kevin Stewart, Ryan Kent, Joao Carlos Teixeira, Christian Benteke và Jerome Sinclair. Bàn thắng của Smith giúp họ giành được trận hòa 2-2 và Liverpool thắng trong trận đấu lại, tuy vậy, họ đã bị West Ham loại ở vòng 4.

Đến tháng 1/2017, the Reds vất vả vượt qua Plymouth ở vòng 3 nhờ bàn thắng của Lucas Leiva trong trận đấu lại tại Home Park. Sau đó, Klopp có tới 9 thay đổi trong cuộc đón tiếp đối thủ đang chơi ở Championship là Wolves và Liverpool đã thua 1-2 - thất bại thứ 3 trên sân nhà của họ chỉ trong 1 tuần.

Mùa giải trước, trên sân nhà Anfield, pha đánh đầu của bản hợp đồng Virgil van Dijk giúp đội bóng của Klopp đánh bại Everton ở vòng 3. Có điều, họ cũng bị loại ngay sau đó với thất bại 2-3 trên sân nhà trước một West Brom vật lộn trụ hạng ở Premier League. Càng khó tin là Klopp đã đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi đó, để rồi màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến họ nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà trong 9 tháng.

Nhìn chung, mối quan tâm của Liverpool và các HLV ở FA Cup trong những năm gần đây hoàn toàn khác xa sau cái ngày Steven Gerrard nâng cúp ở Millennium vào năm 2006. Năm 2012, họ đã lọt vào chung kết nhưng đội bóng của Kenny Dalglish đã để thua Chelsea, trong khi các cầu thủ của Brendan Rodgers bị Aston Villa loại đau đớn ở bán kết tại Wembley sau đó 3 năm. Tính ra, trong 12 mùa giải gần đây, có đến 10 lần Liverpool không qua nổi vòng 5.

Bài toán khó của Klopp

“Nếu chúng tôi giành FA Cup, mọi người sẽ nói chúng tôi không vô địch Premier League trong 125 năm.” Quan điểm của Klopp để thấy rằng, vô địch FA Cup sẽ chẳng làm các Kopites quên đi khát khao vô địch Anh, danh hiệu mà họ đã chờ đợi trong 28 năm qua.

Vì thế, việc phải lựa chọn giữa FA Cup và Premier League về lí thuyết tưởng là bài toán khó cho Klopp, suy nghĩ của các Kopites cũng đang là suy nghĩ của ông vào lúc này. Những thất bại tại FA Cup có thể buộc ông phải cân nhắc nghiêm túc cho chuyến đi tới Molineux của Wolves vào đêm nay nhưng sẽ không dễ dàng cho họ khi gặp một đối thủ đang chơi tốt ở giữa bảng xếp hạng Premier League.

Sau cùng thì Liverpool không thể vì FA Cup mà quên đi một mục tiêu lớn hơn của họ tại Premier League, đặc biệt sau thất bại mới đây trước Man City. Khoảng cách 7 điểm giữa hai đội giờ chỉ còn 4 và như thế, chuyến đi tới Brighton vào thứ Bảy tới rõ ràng quan trọng hơn 90 phút trước Wolves.

Đó là chưa kể việc căng sức vào lúc này sẽ khiến các cầu thủ phải trả giá. Mohamed Salah và Roberto Firmino đã chơi đủ 28 trận ở các giải trong mùa bóng này. Salah đá chính ở 26 trận, Firmino là 23 và tính ra, cầu thủ người Ai Cập chỉ vắng mặt ở 152 phút trong 2.520 phút của đội. Đứng sau là Virgil van Dijk với một trận vắng mặt, thua Chelsea ở League Cup, do chấn thương xương sườn, trong khi Sadio Mane (25 đá chính) và Gini Wijnaldum (24 đá chính) cũng bị quá tải.

Đành rằng một thất bại sẽ cắt đứt cảm hứng, động lực, sự tự tin và việc giữ chân cho các trụ cột luôn là điều mạo hiểm ở Molineux, đây chắc chắn là điều Klopp sẽ làm vì Premier League.

02h45, 8/1, sân Molineaux: Wolves – Liverpool

Thử nghiệm đội hình hai

Trong bối cảnh hiện tại, khi cúp FA không phải là ưu tiên hàng đầu, Klopp chẳng có lựa chọn nào khác là để các cầu thủ dự bị chứng tỏ giá trị của mình, từ thủ môn Simon Mignolet đến Alberto Moreno, Rafa Camacho và Ki-Jana Hoever ở hàng thủ; Adam Lallana, Daniel Sturridge, Divock Origi, Curtis Jones và thậm chí là Xherdan Shaqiri ở phía trên.

Đội hình dự kiến

Wolverhampton: Ruddy - Bennett, Coady, Dendoncker - Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre - Gibbs-White - Bonatini, Traore

Liverpool: Mignolet - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Alberto Moreno - Milner, Fabinho, Keita - Lallana, Sturridge, Origi

Dự đoán: 1-2

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm