Liệu Pellegrini có thể trở thành HLV vĩ đại?

24/02/2016 19:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City vẫn còn nguyên hi vọng giành “cú ăn ba” ở mùa này. Họ được đánh giá cao hơn đối thủ ở vòng 1/8 Champions League, chuẩn bị chơi trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh và vẫn còn nhiều cơ hội vô địch Premier League.

Liệu Manuel Pellegrini có thể nắm lấy cơ hội này để trở thành HLV thành công nhất lịch sử đội bóng nửa xanh thành Manchester? Thật khó, nhưng không phải không thể.

Nói tới những HLV đã thực sự đi vào trái tim của người hâm mộ Man City, cái tên đầu tiên phải nhắc tới là Will Wild. Ông từng là thư ký tại CLB, trước khi trở thành HLV trưởng cầm quân lâu nhất tại đây. Bảng thành tích của ông gồm chức vô địch Cúp FA vào năm 1934, trước khi vô địch nước Anh ở mùa giải 1935-36.

Người thứ hai và cũng được xem là người thành công nhất, đó là Joe Mercer. Mercer là một gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá Anh thời bấy giờ, dù năng lực không thực sự nổi bật. Dẫn dắt Man City từ năm 1965 tới năm 1971, ông đưa CLB này thăng hạng vào năm 1967, trước khi vô địch Hạng nhất Anh ngay mùa sau đó. Cúp FA đến vào năm 1969. Năm 1971, Mercer đưa Man City tới cú đúp danh hiệu gồm Cúp Liên đoàn Anh và chức vô địch European Cup Winners’ Cup.

Phải tới 42 năm sau, người hâm mộ Man City mới lại được ăn mừng một danh hiệu. Người mang nó về cho đội chủ sân Etihad là Roberto Mancini. Chiến lược gia người Italy giành Cúp FA mùa 2010-11, vô địch Premier League mùa 2011-12 và Community Shield 2012.

Hiện tại, sau hơn 2 năm dẫn dắt Man City, Pellegrini cũng đã đạt được 2 danh hiệu, đều đến trong mùa 2013-14: Premier League và Cúp Liên đoàn. Nếu giành được từ 2 danh hiệu trở lên trong 3 cơ hội còn lại mùa này, chắc chắn ông sẽ vượt qua Mancini và nhiều khả năng được so sánh với Mercer của giai đoạn 1965-1971.

Vu Chân (theo Sky Sports)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm