Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2022-23: MU gặp khó, Man City dễ thở

16/06/2022 16:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh mới đây đã công bố lịch thi đấu mùa giải 2022-23.

MU: Erik Ten Hag cần gì để tối ưu hóa De Jong?

MU: Erik Ten Hag cần gì để tối ưu hóa De Jong?

Erik Ten Hag rất muốn có Frenkie de Jong nhưng MU chưa thể "chốt đơn" vì chưa đạt thỏa thuận với Barca. Nhưng mình De Jong không thể giải quyết được vấn đề ở tuyến giữa của Quỷ Đỏ.

Theo đó, trận mở màn mùa giải sẽ là cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Arsenal (05/08). Ngày kế tiếp (06/08) sẽ có 7 trận đấu diễn ra. Trong đó, Liverpool làm khách trên sân của Fulham còn Chelsea hành quân tới sân của Everton.

MU sẽ đá trận đấu tiên của mùa giải mới vào ngày 07/08, khi họ tiếp Brighton trên sân Old Trafford. Đây có thể xem là bài kiểm tra với HLV Erik ten Hag. Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Ngoại hạng Anh, Brighton đã thắng 4-0 trước MU.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Man City chạm trán West Ham trên sân khách tại vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Chú thích ảnh
Lịch đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23

Sẽ không có các trận đấu Ngoại hạng kể từ các ngày cuối tuần 12-13/11 cho đến 26/12 vì World Cup 2022. Giải vô địch thế giới sẽ khởi tranh vào ngày 21/11 và kết thúc vào ngày 18/12. Tám ngày sau đó, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại.

MU khởi đầu mùa giải với 5 trận đấu trong tháng Tám. Sau trận đấu với Brighton, MU sẽ hành quân tới sân của Brentford (13/08). Đội bóng của HLV Erik ten Hag sẽ đối mặt với thử thách khi tiếp Liverpool trên sân nhà vào ngày 20/08. Sau đó, MU còn phải gặp các đội bóng là Southampton và Leicester trong tháng Tám.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của MU

“Quỷ đỏ” sẽ gặp Arsenal trên sân nhà vào đầu tháng Chín. Sang tháng 10, lịch đấu khó khăn chờ đợi MU. Trong tháng này, họ phải gặp các đội bóng lớn như Man City (01/10), Tottenham (19/10) và Chelsea (22/10).

Tháng 1/2023, MU sẽ có 2 trận đấu căng thẳng trước Man City (14/01) và Arsenal (21/01).

Nhà ĐKVĐ Man City có lịch đấu dễ thở trong tháng Tám. Phải tới tháng 9, họ mới gặp đối thủ khó chịu là Tottenham (10/09). Đến tháng 10, Man City đối mặt với lịch đấu nặng khi họ lần lượt gặp MU (01/10), Liverpool (15/10), Arsenal (18/10). Vào tháng 1/2023, Man City sẽ đá 3 trận tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 2 trận trước Chelsea (02/01) và MU (14/01).

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của Man City

Chelsea chỉ phải gặp đối thủ khó chịu là Tottenham trong tháng Tám. Sau khi đối đầu Liverpool vào ngày 17/09, họ sẽ gặp MU trong tháng 10. Đến tháng 1/2023, Chelsea có 2 trận đấu được dự đoán đầy khó khăn trước Man City (02/01) và Liverpool (21/01).

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của Chelsea

Liverpool chỉ phải gặp đối thủ đáng ngại duy nhất là MU trong tháng 8. Đội bóng của HLV Juergen Klopp sẽ đối đầu Chelsea vào tháng Chín. Trong tháng 10, Liverpool gặp Arsenal (08/10) và Man City (15/10).

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của Liverpool

Arsenal có lịch đấu khá thuận lợi trong tháng 8. Đến tháng 9, họ sẽ gặp đối thủ nặng ký là MU (03/09). Sang tháng 10, Arsenal có lịch đấu đầy khó khăn khi phải gặp Tottenham, Liverpool và Man City.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của Arsenal

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 của Tottenham

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm