Lí do thật sự vì sao Ibrahimovic được vào sân cuối trận gặp Watford

29/11/2017 22:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đã giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân Watford trong một trận đấu mà Ashley Young và Jesse Lingard đã chơi cực hay. Tuy nhiên, một điều khá khó hiểu đó là việc HLV Jose Mourinho lại cho Zlatan Ibrahimovic nhập cuộc, khi trận đấu chỉ còn vài phút.

Watford của Marcos Silva đã nhập cuộc đầy tự tin khi tiếp M.U trên sân nhà Vicarage Road, nhưng họ đã bị dội một gáo nước lạnh ở phút 19 bởi cú dứt điểm xuất thần từ ngoài vòng cấm địa của Ashley Young. Lão tướng này còn khiến tất cả bất ngờ với pha sút phạt đẹp như mơ 6 phút sau đó. Phút 32, đến lượt Martial nâng tỷ số lên 3-0.

Chú thích ảnh
Lingard và Young là hai cái tên tỏa sáng nhất trận đấu

Sang hiệp hai, M.U có phần chùng xuống để cho đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn và gỡ liên tiếp hai bàn nhờ công Troy Deeney (77') và Doucoure (84'). Tuy nhiên, Lingard đã dập tắt mọi hy vọng có điểm của đội chủ nhà bằng một pha solo từ phần sân nhà trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2. Như vậy, M.U tạm thời rút ngắn khoảng cách với Man City, đội bóng sẽ tiếp Southampton đêm nay, xuống còn 5 điểm.

Video clip highlights bàn thắng trận Watford 2-4 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận Watford 2-4 M.U

M.U đã giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân Watford trong khuôn khổ vòng 14 Premier League. Ashley Young (cú đúp), Anthony Martial, và Jesse Lingard là những người ghi bàn cho đội khách. Hai bàn gỡ của chủ nhà được ghi do công Troy Deepney và Abdoulaye Doucoure.

Phút thứ 88, Zlatan Ibrahimovic vào sân thay Jesse Lingard. Đó là một quyết định khá khó hiểu của HLV Jose Mourinho, vì thời gian của trận đấu chỉ còn rất ít. Nhiều người cho rằng, đây là một hành động nhằm “câu giờ” của chiến lược gia người Bồ, cũng có ý kiến lại cho rằng, ông muốn lão tướng người Thụy Điển có cơ hội được ra sân một lúc, nhằm thỏa cơn khát được chơi bóng.

Chú thích ảnh
Ibra được tung vào sân nhằm mục đích kèm thủ thành Gomes khi anh này lên tham gia tấn công khi đá phạt góc

Nhưng thực ra, HLV 54 tuổi đã tiết lộ sau trận đấu, rằng việc ông tung Ibra vào sân là để nhằm mục đích kèm thủ thành Gomes khi anh này lên tham gia tấn công khi đá phạt góc. Rõ ràng là quyết định Mourinho là rất sáng suốt, bởi tỷ số 2-4 đã được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Chú thích ảnh
Hiểu biết về chiến thuật của Mourinho thật đáng ngưỡng mộ. Từ khi tỉ số là 3-2, ông ấy đã muốn đưa Zlatan vào sân để kèm Gomes rồi.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm