Leicester bị chỉ trích 'vô ơn và nhục nhã' khi sa thải Ranieri

24/02/2017 07:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Claudio Ranieri đã chính thức bị Leicester sa thải sau thất bại 1-2 trước Sevilla tại vòng 1/8 Champions League. Quyết định này đã nhận phải những chỉ trích từ những chuyên gia bóng đá Anh.

Mùa Hè 2015, Leicester bổ nhiệm Claudio Ranieri làm HLV. Mùa giải 2015-16 sau đó, “Gã thợ hàn” đã viết lên câu chuyện cổ tích cho “Bầy cáo” bằng danh hiệu vô địch Premier League. Ông đã đem lại cho Leicester danh hiệu mà Liverpool khao khát suốt từ khi thành lập giải đấu năm 1992, danh hiệu Arsenal chờ đợi suốt 13 năm qua.


Giây phút vinh quang của Ranieri cùng Leicester

Tuy nhiên, câu chuyện ở mùa giải 2016-17 lại rất khác. Leicester hiện đang đứng thứ 17 với 21 điểm, hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Tại Champions League, “Bầy cáo” cũng mới nhận thất bại 1-2 trước Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tất cả điều này đã khiến ban lãnh đạo Leicester quyết định sa thải Claudio Ranieri.

“Đây là quyết định khó khăn nhất trong suốt 7 năm qua kể từ khi King Power sở hữu Leicester. Tuy nhiên, chúng tôi có nghĩa vụ phải đặt lợi ích lâu dài của đội bóng lên trên tình cảm, cho dù nó sâu đậm đến đâu”, Phó Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha thông báo.


Mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp với Ranieri ở mùa giải này

Quyết định này của Leicester nhanh chóng nhận phải những chỉ trích từ những chuyên gia bóng đá Anh như Gary Lineker, Jamie Carragher, Piers Morgan.


Thật sự là một trò đùa


Sau tất cả những điều Claudio Ranieri đã làm cho Leicester, quyết định sa thải ông là điều không thể hiểu nổi, không thể tha thứ và đau buồn tới tột bậc


Mới biết thông tin về Ranieri. Thật bất ngờ sau màn trình diễn của họ hôm trước! Giành vô địch giải đấu vẫn không đem đến cho ông đủ thời gian để chiến đấu. Thật là cảnh tượng không tin nổi


Wayne Shaw bị đuổi việc vì ăn bánh. Claudio Ranieri bị sa thải vì giành vô địch Premier League. Đây là tuần mà bóng đá đã tự hủy hoại bản thân mình


7/2/2017: "Đội bóng muốn mọi người biết rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Claudio Ranieri". 23/2/2017, Leicester sa thải Claudio Ranieri

Thậm chí, các CĐV, người hâm mộ Leicester cũng không đồng tình với quyết định này của ban lãnh đạo đội bóng.


Quyết định của Leicester cho thấy tiền bạc hiện giờ quan trọng hơn danh hiệu. Họ nợ Ranieri sự trung thành. Thật đáng xấu hổ


Ranieri đã bị sa thải!!! Hoàn toàn xấu hổ!!! Bạn phải làm gì sau khi giành chức vô địch PL??? Ít nhất ông ấy xứng đáng được tin tưởng


Một trong những quyết định đáng xấu hổ nhất của lịch sử bóng đá thế giới, thật nhục nhã làm sao sau màn trình diễn kỳ diệu ở mùa giải trước


Nếu Ranieri kết thúc mùa giải trước với vị trí 15, ông ấy có lẽ vẫn giữ được công việc của mình và được ca ngợi vì điều đó. Đau đớn thay, cái giá để vô địch EPL là công việc của ông ấy

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm