Lập công lớn, người hùng của Chelsea vẫn bị HLV thẳng thừng chỉ trích

26/10/2018 16:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – ‘Tôi cần cậu ấy cải thiện’ – HLV Maurizio Sarri nói rằng Ruben Loftus-Cheek vẫn cần phải cải thiện thêm dù vừa sắm vai người hùng với cú hat-trick trong trận đấu với BATE Borisov vừa qua.

 

Video Chelsea 3-1 BATE Borisov: Hat-trick của sao trẻ Ruben Loftus-Cheek

Video Chelsea 3-1 BATE Borisov: Hat-trick của sao trẻ Ruben Loftus-Cheek

Với đẳng cấp vượt trội kết hợp với lợi thế sân nhà, Chelsea đã dễ dàng đánh bại BATE Borisov với tỷ số 3-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng L với 9 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý là cả 3 bàn thắng của The Blues đều được ghi do công của Ruben Loftus-Cheek. Một trận đấu tuyệt vời của sao trẻ 22 tuổi.

 

Loftus-Cheek, người chỉ xuất hiện 2 lần với tổng thời gian 33 phút ở Premier League mùa này, đã được trao cơ hội đá chính trong trận đấu với BATE Borisov ở Europa League đêm qua. Ngay lập tức, anh đã trả lời bằng hai bàn thắng chỉ trong khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp 1. Sang hiệp 2, cầu thủ 22 tuổi tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa và giúp Chelsea giành thắng lợi với tỷ số 3-1.

Đó là những pha lập công đầu tiên của Loftus-Cheek kể từ tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, HLV Maurizio Sarri khẳng định tiền vệ người Anh cần cải thiện nhiều hơn nếu muốn có được suất đá chính thường xuyên tại Chelsea.

“Ở mặt trận tấn công, cậu ấy thật tuyệt vời”, Sarri chia sẻ. “Hồi đầu mùa giải, tôi đã nói rằng cậu ấy thực sự là một cầu thủ giỏi. Giờ đây, tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng có thể cậu ấy đang phù hợp hơn với triết lý của tôi”.

“Cậu ấy đang tiến bộ nhưng cũng cần cải thiện ở khâu phòng ngự. Nhưng không chỉ có Loftus cần điều đó thôi đâu”.

Chú thích ảnh
Dù đã thi đấu rất hay nhưng Loftus-Cheek vẫn bị Sarri xử phũ

Sarri giải thích rằng việc cạnh tranh suất đá chính ở Chelsea đang rất khó khăn với Loftus-Cheek khi mà đối thủ của anh là những cầu thủ như Jorginho, Ross Barkley và Matteo Kovacic.

“Hiện tại chúng tôi có bốn tiền vệ cho hai vị trí, và ba trong số họ có cùng đặc điểm là ba tiền vệ tấn công. Chỉ có N'Golo Kante là tiền vệ phòng ngự”, Sarri nói thêm. “Tôi cần sự hợp tác của các cầu thủ. Tôi cần cải thiện trong khâu phòng ngự. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ có thể để họ ra sân cùng lúc, và có cả Loftus”.

“Tôi phải chọn 11 cầu thủ vào đội hình xuất phát nhưng có đến 28 cái tên trong đội hình. Có lẽ tôi sẽ phải chọn ra 16-17 cầu thủ đấy”.

Xem lại 3 bàn thắng của Loftus-Cheek

HLV Sarri hiểu rằng trách nhiệm của ông là thúc đẩy các cầu thủ trong học viện. Đó là lý do tiền đạo 17 tuổi Callum Hudson-Odoi cũng được tung vào sân trong trận đấu hôm qua.

“Tôi hiểu các CĐV yêu quý Ruben. Tất nhiên, bởi vì cậu ấy trưởng thành từ học viện. Đó cũng là điều bình thường”, Sarri tiếp tục. “Vấn đề của tôi vẫn như vậy. Rất khó để giải quyết vấn đề chiến thuật mà không có sự tiến bộ trong khâu phòng ngự đối với ba tiền vệ này. Chúng ta có thể thử, chúng ta phải làm việc. Tôi cần sự hợp tác của các cầu thủ”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm