Lampard: Champions League là danh hiệu Chelsea còn thiếu

18/05/2012 09:46 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Tiền vệ Frank Lampard của Chelsea tin rằng danh hiệu vô địch Champions League (nếu có) trước Bayern Munich trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng Chủ Nhật tới sẽ là chiến tích vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea.

The Blues chưa từng giành chức vô địch Châu Âu nào trong 107 năm lịch sử của họ. Đêm nay, đội bóng áo xanh sẽ ra sân với mục tiêu chinh phục danh hiệu Champions League khi đội hình đang thiếu đi rất nhiều cầu thủ quan trọng.

Lampard cho biết: “Với Chelsea, đây chắc chắn là chiến quả vĩ đại nhất. Chúng tôi có 4 cầu thủ sẽ phải ngồi ngoài, những người đã có màn trình diễn xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng tôi nghĩ mỗi bước tiến với Chelsea lúc này đều đã là một thành tích tuyệt vời, như trận đấu với Barcelona và màn lội ngược dòng trước Napoli. Đấy rõ ràng là những chiến công lừng lẫy nhất mà Chelsea từng có.

HLV tạm quyền Di Matteo đã làm thay đổi The Blues kể từ khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện thay cho Villas-Boas hồi tháng Ba. Ông đã đưa Chelsea tới chức vô địch FA Cup và đang hướng tới trận chung kết Champions League.

Lampard tin rằng trận đấu đầu tiên của chiến lược gia người Italia trước Napoli đã tạo ra bước ngoặt của mùa giải. Đó là trận đấu mà The Blues đã xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh thua 1-3 trên sân khách để đánh bại đối thủ với tổng tỉ số 5-4 sau 2 lượt trận.



Cơ hội cuối cùng của Lampard tại Champions League? - Ảnh: Getty

Lampard chia sẻ: “Chúng tôi đã vượt qua được. Khi đó, bạn không thể nhìn về phía trước và đoán trước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Bạn phải có đủ trải nghiệm để hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng tối hôm đó, tôi không nghĩ rằng bất kì ai trong chúng tôi có thể nghĩ như thế. Chúng tôi đã thực sự thất vọng trong phòng thay đồ. Thế rồi sự nỗ lực rất lớn của đội bóng trong trận đấu 1 tuần sau đã làm đảo lộn mọi thứ. Chiến thắng sân nhà trước Napoli chính là điểm nhấn tạo nên bước ngoặt cho mùa giải. Thực tế thì đó là bước ngoặt quan trọng nhất của chúng tôi mùa này.”

Cầu thủ 33 tuổi ca ngợi văn hóa bóng đá Đức ngay trước thềm cuộc chiến: “Tôi đang dần trở nên thất vọng với tư cách cổ động viên bóng đá Anh. Tôi đã từng làm việc gần gũi với Michael Ballack. Anh ấy là một người rất quyết đoán, tự tin và luôn khao khát chiến thắng. Tôi nghĩ đó là một đặc điểm của họ. Các đội bóng Đức mà tôi từng đối đầu đều có những cá nhân xuất chúng. Đó là lý do tại sao họ thực sự là một thế lực tại Euro Hè này. Họ chơi bóng cực kì kĩ thuật và thông minh. Có thể điều đó được tạo nên từ hệ thống họ đang có với các lứa cầu thủ trẻ. Đó là điều chúng ta đã nói ở nước Anh và là điều chúng ta cần phải thực hiện. Tây Ban Nha đã làm được, Pháp cũng làm được và Đức đã thể hiện điều đó với lứa U21 họ đang sở hữu.”

Bất chấp phong độ rất tốt ở thời điểm hiện tại, Lampard biết Chelsea sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn do án treo giò của John Terry, Ramires, Ivanovic và Meireles: “John rõ ràng là đội trưởng và là một hậu vệ hàng đầu nhưng chúng tôi thật may mắn vì Gary và David có vẻ như sẽ kịp bình phục. Chúng tôi sẽ có những sự thay thế tốt. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu của mình, ngăn chặn đối thủ. Tôi tin tưởng vào các đồng đội, những người được giao thực hiện nhiệm vụ đó.”

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?


Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm