Kompany: 'Chơi trước Liverpool ở Anfield chẳng có gì đáng ngại'

12/04/2014 10:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoavn) – Trung vệ người Bỉ đã lên dây cót cho trận đại chiến vào cuối tuần này bằng tuyên bố Man City việc gì phải ngại Anfield. Lý do: họ đã từng giành chiến thắng trên sân những đối thủ lớn khác như Bayern, Man United và Tottenham.

Quả thật là Man City đã từng giành chiến thắng ấn tượng ở những sân đấu ấy thật. Họ bất ngờ đánh bại Bayern Munich 3-2 ở Allianz Arena tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. Hồi tháng Giêng, họ khiến White Hart Lane chìm trong câm lặng bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước chủ nhà Tottenham. Và mới đây nhất, Man City đè bẹp Man United 3-0 ngay tại Old Trafford.

Chủ nhật này, Man City đến Anfield với một quyết tâm cực lớn. Họ đang kém Liverpool 4 điểm, nhưng đá kém một trận, và chiến thắng ở trận cầu 6 điểm này sẽ có ý nghĩa quyết định đến chức vô địch. Tin vui: chân sút chủ lực Sergio Aguero (ghi 26 bàn mùa này) đã bình phục chấn thương gân khoeo đã khiến anh nghỉ suốt 1 tháng qua.

Khi Man City đánh bại Liverpool 2-1 vào Lễ tặng quà (Boxing Day – 26/12) năm ngoái, Kompany đã đánh giá rằng đó là đối thủ khó chịu nhất mà họ từng gặp trên sân nhà. Còn bây giờ, anh tuyên bố “Chúng tôi đã tới Old Trafford, White Hart Lane và Allianz Arena và đều trở về với chiến thắng. Phong độ sân khách của Man City chẳng thua kém đội nào cả. Một khi các cầu thủ, CĐV, và ban huấn luyện đồng lòng, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi rất tự tin khi tới Anfield”.

Chúng tôi đã tới Old Trafford, White Hart Lane và Allianz Arena và đều trở về với chiến thắng. Phong độ sân khách của Man City chẳng thua kém đội nào cả.
Kompany cũng khẳng định rằng nền tảng cho chiến thắng ở Anfield sẽ là sự vững chãi của hàng phòng ngự. “Họ đã ghi rất nhiều bàn thắng – như chúng tôi – nhưng chúng tôi mới thua 2 bàn ở 7 trận Premier League gần nhất. Bởi chúng tôi phòng ngự tốt nên điều tối quan trọng là các tiền đạo tìm được mành lưới đối phương. Chúng tôi và họ chỉ có đôi chút khác biệt về phong cách, nhưng chung một triết lý, và đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn bởi cả hai đều cố gắng ghi bàn”.

Trong khi đó, HLV Pellegrini vẫn khẳng định Liverpool là ứng cử viên vô địch, nhưng ông cũng tuyên bố không có chuyện Man City sợ sức ép khi tuyên bố như thế. “Các đội bóng lớn đều phải làm quen với sức ép. Tôi không có ý định dồn nó cho đối thủ nào cả. Không có chuyện chúng tôi không chịu sức ép vì phải đá sân khách hay họ là đội chơi hay nhất và đang xếp đầu bảng cả”.

Chiến lược gia người Chile cũng giữ kín chuyện Aguero có đá chính hay không. Ông chỉ úp mở rằng “chúng tôi luôn nhớ một cầu thủ quan trọng như Sergio, nhưng chúng tôi có một đội hình đủ dày dặn để không phụ thuộc vào một người nào cả”.

T.C (theo Guardian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm