Klopp: 'Một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi là làm Mourinho mỉm cười'

28/07/2018 18:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi là làm cho Jose mỉm cười”, Juergen Klopp nói đùa sau khi Mourinho chơi tâm lí chiến quanh chuyện Liverpool mua sắm tốn kém bằng cách nói rằng Liverpool phải vô địch Premier League.

Liverpool đã chi 175 triệu bảng mua 4 cầu thủ Hè này. Mourinho nhân cơ hội ấy tìm cách gây sức ép lên Juergen Klopp khi ông bảo The Kop phải vô địch giải Ngoại hạng. Nhưng trước trận giao hữu giữa hai đội trong khuôn khổ International Champions Cup, ông Klopp cũng tỏ ra mình không phải tay vừa.

“Một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi là làm Jose mỉm cười. Ông ấy có mấy khi cười đâu. Tôi không nghĩ đây là tâm lí chiến. Bình thường thôi. Tôi sẽ không bao giờ nói về M.U nếu không ai hỏi tôi về M.U”.

“Tôi không bận tâm Mourinho nói gì. Ông ấy có thể nói gì tùy thích. Nếu Jose thấy vui vì chúng tôi mua sắm như vậy thì còn hay hơn nữa. Tôi hiểu mua sắm nhiều không có nghĩa là mặc nhiên Liverpool sẽ có danh hiệu”.

Chú thích ảnh

Trả lời câu hỏi liệu ông có phải vô địch Premier League mùa này không, Klopp nói “tôi không nghĩ vậy”. Nếu Liverpool không vô địch, liệu tôi có mất việc không? Tùy thuộc chúng tôi chơi thứ bóng đá như thế nào”.

Đầu vào thì phải có đầu ra. Sau khi mua 4 cầu thủ, ông Klopp có thể sẽ bắt đầu bán đi những người không nằm trong kế hoạch. Liverpool đã mở đàm phán với Besiktas để bán thủ thành Simon Mignolet nhưng các đội khác cũng quan tâm tới thủ môn người Bỉ. Mignolet còn 3 năm hợp đồng với Liverpool nhưng từ mùa trước đã không còn là thủ môn số 1.

Klopp chỉ trích Ramos là ‘tàn nhẫn và dã man’ vì những tiểu xảo trong trận CK Champions League

Klopp chỉ trích Ramos là ‘tàn nhẫn và dã man’ vì những tiểu xảo trong trận CK Champions League

Hậu vệ Sergio Ramos đã khiến Mo Salah phải rời sân sớm vì chấn thương vai trước khi tác động đến Loris Karius khiến thủ môn này mắc nhiều sai lầm.

Sự xuất hiện của Alisson càng khiến tương lai của Mignolet bị đặt dấu hỏi. Ngược lại, dù mắc lỗi nghiêm trọng ở trận chung kết Champions League mùa trước khiến Liverpool thua Real Madrid, Loris Karius vẫn được giữ lại Anfield sau khi ông Klopp bày tỏ sự ủng hộ với anh.

Chú thích ảnh

“Chúng tôi có 1 thủ môn mới và Loris Karius vẫn ở đây. Cậu ấy còn trẻ, còn đủ thời gian xây dựng một sự nghiệp tuyệt vời”, Klopp nói. Về kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool thời gian tới, HLV người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi không cần tới 54 cầu thủ và 20 thủ môn nhưng nếu ai đó hỏi mua cầu thủ của chúng tôi với giá 4 bảng thì dĩ nhiên là chúng tôi không bán rồi”.

“Liverpool có các cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không lâm vào tình huống phải bán cầu thủ nhưng nếu có đội nào đến hỏi mua, chúng tôi luôn để ngỏ khả năng đàm phán. Đến giờ tôi chưa quyết định bán ai nhưng tôi hiểu một số cầu thủ muốn đi”.

Cầu thủ có vẻ chắc chắn sẽ ra đi là Lazar Markovic. Liverpool đang mở đàm phán với Olympiakos về cầu thủ này. Lần gần nhất tuyển thủ Serbia ra sân cho Liverpool là khi anh vào sân thay người ở trận gặp QPR hồi tháng 5/2015, 5 tháng trước khi Klopp thay thế Brendan Rogers làm HLV trưởng. Sau đó cầu thủ 24 tuổi được ông Rodgers mua với giá 20 triệu bảng từ Benfica đã được Liverpool đem cho Fenerbahce, Sporting Lisbon, Hull và Anderlecht mượn.

Markovic đang du đấu ở Mỹ cùng các đồng đội nhưng chỉ đóng vai trò rất nhỏ. Liverpool hy vọng thu về 5-7 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng này. Standard Liege và một số đội bóng Anh tỏ ra quan tâm tới Markovic sau khi chứng kiến anh thi đấu trước mùa giải mới.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm